Báo Công An Đà Nẵng

HLV Phạm Minh Giang: Việt Nam có 80% cơ hội dự VCK fulsal châu Á

Thứ sáu, 25/03/2022 11:29
Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường tham dự giải Giải futsal Đông Nam Á 2022.

Dự kiến, trong thời gian tập huấn, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào ngày 25-3 (gặp Thammasat), ngày 28-3 (gặp Bangkok BTS) và ngày 30-3 (gặp Hong Yen Takam), sau đó sẽ gút danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ.

Trước giờ lên đường di chuyển sang Thái Lan tập huấn, HLV trưởng Phạm Minh Giang đã đưa ra quyết định lựa chọn 17 trong tổng số 22 cầu thủ vào danh sách rút gọn của đội tuyển futsal Việt Nam. Theo đó, 5 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội gồm thủ môn Phạm Văn Tú, ala Từ Minh Quang, Nguyễn Anh Duy, pivo Nguyễn Huỳnh Thanh Huy và Lương Thái Huy.

Tại Giải futsal Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ 2-4 đến 11-4 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Australia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Myanmar (ngày 4-4), Timor Leste (ngày 5-4) và Australia (ngày 6-4). Tốp 3 ở sân chơi khu vực sẽ giành vé tham dự vòng chung kết châu Á diễn ra ở Kuwait vào tháng 9 tới.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nói trên, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã có một tháng ăn tập tại TPHCM trước khi lên đường sang xứ sở chùa Vàng. Đánh giá về quá trình này, HLV Phạm Minh Giang cho biết về cơ bản đội tuyển đã hoàn chỉnh được lối chơi chung. Đặc biệt khâu phòng ngự của toàn đội đã tiến bộ rất nhiều. Dù vậy, việc dứt điểm vẫn còn hạn chế và cần được tiếp tục cải thiện trong 3 trận giao hữu tại Thái Lan sắp tới. Căn cứ vào mật độ thi đấu tại giải futsal Đông Nam Á 2022, ban huấn luyện cũng đã đã ráp nội dung tập nặng liên tục trong 3 buổi để các cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu. Các học trò đã làm tốt, và đội tuyển có 70-80% cơ hội cạnh tranh suất sự VCK futsal châu Á.

Nhận xét về các đối thủ tại giải đấu sắp tới, HLV Phạm Minh Giang cho hay: “Hiện tôi vẫn chưa biết về Australia, nhưng chắc chắn họ sẽ cử đội rất mạnh tham dự. Myanmar vừa thi đấu giải giao hữu ở Thái Lan nên chúng tôi đã có dữ liệu về đối thủ này. Họ có chuyên gia người Thái Lan giúp đỡ và tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn trọng về Myanmar”.

Ở đấu trường futsal Đông Nam Á, thành tích tốt nhất của tuyển futsal Việt Nam là ngôi á quân các năm 2009 và 2012. Trong khi ở đấu trường châu Á, tuyển futsal Việt Nam từng giành vị trí thứ 4 ở giải đấu năm 2016, giải đấu mà tuyển futsal Việt Nam đã tạo nên cơn “địa chấn” khi đánh bại đối thủ hùng mạnh Nhật Bản để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự World Cup futsal 2016. Gần đây nhất, tại VCK FIFA futsal World Cup Lithuania 2021 vừa qua, tuyển futsal Việt Nam xuất sắc vào tới vòng 1/8.

Thành Danh