Báo Công An Đà Nẵng

HLV Võ Đình Tân: “Tinh thần là sức mạnh của S. Khánh Hòa BVN”

Thứ tư, 29/07/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Là tân binh mùa giải V-League 2015, không sở hữu lực lượng mạnh nhưng S. Khánh Hòa BVN đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau vòng 18, đội bóng phố biển đang xếp thứ 4 trên BXH và chắc chắn trụ hạng.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Công an TP Đà Nẵng, HLV trưởng Võ Đình Tân đã chia sẻ những nguyên nhân giúp S. Khánh Hòa trở thành “hiện tượng” của mùa giải, ít nhất đến thời điểm này. “Tinh thần là sức mạnh của S.Khánh Hòa BVN, bởi chúng tôi không sở hữu lực lượng mạnh và mới chân ướt chân ráo lên V-League”.

HLV Võ Đình Tân.

- S.Khánh Hòa BVN đã gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Hà Nội.T&T, ĐKVĐ B.Bình Dương, SLNA... Cá nhân ông có bất ngờ với thành tích của đội bóng?

+ Thực sự tôi và các học trò cũng hơi bất ngờ khi S.Khánh Hòa thắng được những đối thủ mạnh như B.Bình Dương, Hà Nội. T&T hay SLNA, thậm chí trên sân nhà của nhiều đội mạnh.

Tuy nhiên, trong bóng đá đôi khi một đội mạnh có thể mất điểm trước những đối thủ yếu cũng là điều bình thường. Vấn đề của S.Khánh Hòa là chúng tôi luôn xác định tâm thế đá với đối thủ nào cũng như chung kết, phải tích lũy điểm để trụ hạng. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã xác định khả năng giành 1 điểm trước các đối tượng mạnh như B.Bình Dương hay SLNA là có thể.

- S.Khánh Hòa BVN rõ ràng không sở hữu lực lượng mạnh, vậy nguyên nhân nào giúp ông và các học trò thi đấu thành công như thế?

+ Sức mạnh của S.Khánh Hòa là tinh thần, sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể đội bóng. Như tôi đã nói, ngay từ đầu mùa giải, S.Khánh Hòa BVN xác định gặp bất kỳ đối thủ nào cũng là một trận chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng gom điểm để trụ hạng. Xác định như thế nên anh em ai cũng ý thức được đá để trụ hạng. Hơn nữa, bóng đá Khánh Hòa lâu rồi mới góp mặt ở V-League nên chúng tôi phải đá thế nào để đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo, nhà tài trợ cũng như người hâm mộ.

 Lượt đi, chúng tôi tận dụng khi nhiều đội chưa ổn định để gom điểm và rất mừng là anh em tinh thần tốt, đạt mục tiêu. Một khi chúng tôi có được những điểm số để yên tâm hơn trong mục tiêu trụ hạng thì rõ ràng tinh thần anh em cầu thủ càng trở nên thoải mái, dễ đá hơn. Hơn nữa, cầu thủ của tôi đều không ỷ lại vào điểm số, họ luôn phấn đấu.  Nói thật, cũng may thời điểm này S.Khánh Hòa điểm số đã đủ yên tâm chứ nếu không áp lực lắm.

Còn về lực lượng, S.Khánh Hòa BVN mùa này chủ yếu “cây nhà lá vườn”, 80% quân số của chúng tôi là cầu thủ trẻ tự đào tạo ra, cộng với những cựu binh gốc Khánh Hòa nên anh em rất “máu”, đá vì màu cờ sắc áo.

- Với phong độ rất cao cùng vị trí thứ 4 trên BXH sau vòng 18, S.Khánh Hòa BVN có nghĩ đến một thứ hạng cao khi mùa giải V-League 2015 kết thúc không, thưa ông?

+ Tôi đồng ý với bạn thành tích hiện tại nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi và có lẽ với rất nhiều người. Nói không tham vọng thì dối lòng bởi S.Khánh Hòa BVN hay bất kỳ đội bóng nào tham dự V-League đều mơ có được tấm huy chương đeo vào cổ để tự hào. Nhưng có lẽ với một đội bóng tân binh như chúng tôi, nói chuyện tham vọng thứ hạng lúc này hơi xa vời.

S.Khánh Hòa hiện đã chắc chắn trụ hạng rồi đấy, song chúng tôi không muốn nghĩ đến mục tiêu gì cao xa, vì như thế sẽ tạo áp lực cho cầu thủ. Mục tiêu của S.Khánh Hòa BVN trong giai đoạn còn lại là nỗ lực chơi hết mình để về đích an toàn. Tuy nhiên, nói thế không phải chúng tôi ngừng phấn đấu, anh em xác định bất cứ trận nào cũng quan trọng và quyết tâm có điểm. Bởi, S.Khánh Hòa còn đá vì một nhiệm vụ rất quan trọng là kéo khán giả Khánh Hòa trở lại.

Ở giai đoạn cuối này, tôi đang tính sẽ đưa vào đội hình vài cầu thủ trẻ để họ có cơ hội cọ xát nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa sau. Mục tiêu làm bóng đá của chúng tôi là chú trọng sử dụng cầu thủ do mình đào tạo ra để xây dựng đội bóng giàu bản sắc.

- Ông có thể tiết lộ mức thưởng của nhà tài trợ dành cho thành tích tốt của S.Khánh Hòa BVN trong thời gian qua?

+ S.Khánh Hòa chúng tôi không có quy định mức thưởng cụ thể. Tuy nhiên, mức thưởng thì anh em chúng tôi nhìn lên chẳng bằng nhiều đội nhưng nhìn xuống cũng lắm người không bằng. Điều quan trọng là anh em chúng tôi được thưởng và cảm thấy rất hài lòng với những đồng tiền thưởng mà nhà tài trợ ghi nhận công sức của mình. Trận chúng tôi được thưởng cao nhất là 350 triệu đồng, sau chiến thắng trước B.Bình Dương ở lượt đi.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)