Báo Công An Đà Nẵng

Họa vô đơn chí

Thứ sáu, 18/04/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - Con đường chính trị của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi thật sự đã đóng chặt khi Viện công tố thành phố Napoli ngày 17-4 tuyên bố mở cuộc điều tra mới nhằm vào ông này: đó là cáo buộc "cung cấp tài chính bất hợp pháp cho các đảng phái".

Đây là một trong hàng loạt cáo buộc mới nhất nhằm vào vị cựu Thủ tướng lắm tài nhiều tật này. Nhưng đây là cuộc điều tra riêng rẽ với những tội danh khác. Nó "hình thành" trên cơ sở các bằng chứng mới phát sinh trong quá trình điều tra những cáo buộc ông Berlusconi từng mua chuộc một thượng nghị sĩ của phe trung tả để ông này chuyển sang ủng hộ mình, từ đó góp phần làm sụp đổ chính phủ Thủ tướng Romano Prodi vào năm 2008.

Theo Viện công tố Napoli, thông qua ông Lavitola - chủ bút tờ Avanti, ông Berlusconi hối lộ Thượng nghị sĩ De Gregorio của đảng "Các giá trị Italia" 3 triệu EUR. Theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ De Gregorio, một phần trong số đó được chuyển vào tài khoản của "Phong trào người Italia trên thế giới", một phong trào chính trị được đảng "Các giá trị Italia" thành lập và cung cấp phần lớn kinh phí hoạt động.

Cuộc điều tra này đã kết thúc và từ giữa tháng 2, phiên tòa xét xử ông Berlusconi với tội danh mua chuộc này cũng đã diễn ra ở Napoli. Nhưng cho đến nay, cáo buộc tội mới này lại phát sinh khi các nhà điều tra muốn làm rõ hơn vai trò của ông Berlusconi trong vụ mua chuộc cũng như tội danh mà ông đã phạm phải. Dự kiến, sẽ có phiên tòa mới xét xử ông Berlusconi vì tội danh này.

Năm 2014 có thể coi là năm hạn đối với vị chính trị gia lẫy lừng này. Không những liên tiếp phải ra tòa, mới đây, ông Berlusconi còn nhận án  phạt 1 năm lao động công vì hành vi gian lận thuế.  Theo đó, vị cựu Thủ tướng này phải dành 4 giờ mỗi tuần để giúp người già neo đơn nhằm "trả nợ" tội.

Ngoài ra, ông Berlusconi sẽ phải tuân thủ một lệnh quản thúc và sẽ bị hạn chế đi lại. Cùng với việc bị trục xuất khỏi Quốc hội và bị cấm tham gia tranh cử trong 6 năm, những hình phạt mới hoàn toàn bịt đường đi đến chiến dịch tranh cử của ông Berlusconi.

Có thể thấy, mặc dù vị tỷ phú 77 tuổi này không thể chạy đua trong các cuộc bầu cử sắp tới, nhưng vẫn có ảnh hưởng chính trị khi là người đứng đầu đảng Forza Italia. Ủng hộ của ông cũng rất quan trọng cho một cuộc cải cách hiến pháp nhằm bãi bỏ Thượng viện do Thủ tướng Matteo Renzi khởi xướng. Đó là chưa kể, cho đến nay, ông Berlusconi vẫn bác bỏ tất cả những lời buộc tội gian lận thuế và khẳng định, ông là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị.

Thanh Văn