Báo Công An Đà Nẵng

Hội chứng phụ thuộc Toure

Thứ tư, 05/03/2014 09:52

(Cadn.com.vn) - Lẽ thông thường, một cầu thủ tỏa sáng và liên tục tỏa sáng là tín hiệu vui với bất kỳ đội bóng nào đó. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó. Man City đang tận hưởng niềm vui từ phong độ chói sáng mà Yaya Toure mang lại, danh hiệu Capital One Cup mới đây là một minh chứng. Dẫu vậy, đằng sau nó, "The Citizens" đang gặp vấn đề mang tên "hội chứng phụ thuộc Toure".

Không ngoa khi nhận định ở Premier League mùa này, đội chủ sân Etihad đang sống dựa vào hơi thở của tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Tuy thi đấu ở hàng tiền vệ nhưng Toure đã ghi tới 13 bàn thắng - tiền vệ ghi bàn hàng đầu ở giải Ngoại hạng. Không chỉ xuất sắc trong khâu ghi bàn, Toure còn là cầu thủ có khả năng phòng ngự hiệu quả và thường mang lại những bàn thắng quyết định. Tầm quan trọng của tiền vệ này được thể hiện rõ mỗi khi anh vắng mặt. Không có Toure, Man City dường như mất đi linh hồn và thường thi đấu chuệch choạc.

Nhìn sang một số "ông kẹ" khác của bóng đá Châu Âu thì những đội bóng đang có phong độ tốt không mắc phải hội chứng dựa vào hơi thở của một ngôi sao. Chẳng hạn, Bayern Munich đang bay cao ở các mặt trận nhờ hàng tiền đạo thay nhau ghi bàn. Hay như ở Real Madrid, bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale đang là khắc tinh của hàng thủ đối phương. Ngó sang PSG, khi Ibrahimovic "tắt điện", Cavani liền lên tiếng.

Ở Man City hiện tại, Sergio Aguero đang là chân sút hàng đầu song những đóng góp và ảnh hưởng của tiền đạo này là không thực sự đáng kể. Khi đó, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini lại phải cậy nhờ vào sự tỏa sáng của Yaya Toure. Hẳn nhiên, đó là con dao hai lưỡi với một đội bóng giàu tham vọng. Lực lượng chiều sâu không thôi là chưa đủ mà ở đó, giải bài toán hóc búa mang tên "hội chứng phụ thuộc Yaya Toure" sẽ đem đến những viễn cảnh tươi sáng hơn cho đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Trần Khánh