Báo Công An Đà Nẵng

Hội nghị Liên tịch giữa Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) với Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia)

Thứ năm, 27/03/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Được sự cho phép của Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia, chiều 27-3, tại Đà Nẵng, Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Đại tướng Huốt-Xiêng - Phó Tư lệnh lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuhia) đồng chủ trì hội nghị liên tịch lần thứ 14 giữa hai bên.

Trên tinh thần hiểu biết, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, tại hội nghị, Quân khu 5 (Việt Nam) và Quân khu 1 (Campuchia) đã đánh giá nội dung trao đổi, hợp tác thời gian qua, đồng thời xác định nhiệm vụ phối hợp trong năm 2014.

Trong năm 2013, hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra tuyến giáp biên giữ ổn định an ninh chính trị mỗi bên. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 và chính quyền, nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã giúp đỡ các Đội công tác Việt Nam quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn; Hai bên trao đổi các đoàn công tác, tập huấn, giao lưu, tham quan,...

Quân khu 5 (Việt Nam) hỗ trợ Quân khu 1 nước bạn xây dựng doanh trại, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cứu hộ, cứu nạn; khám chữa bệnh 3.400 người dân, tặng quà cho gần 500 hộ dân tại hai tỉnh Ratanakiri và Mondunkiri...

Lãnh đạo Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Quân khu 1 (Quân đội Hoàng Gia Campuchia) tại Hội nghị liên tịch lần thứ 14.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai Quân khu đã ký kết biên bản liên tịch năm 2014 thống nhất nhiệm vụ chung. Theo đó, hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Quân khu 5 (Việt Nam) giúp bạn xây dựng kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tập huấn cán bộ, xây dựng nhà làm việc, giao lưu sĩ quan trẻ và quân nhân nữ, khám chữa bệnh cho nhân dân vùng giáp biên,...

Quân khu 1 và chính quyền các địa phương Campuchia tiếp tục giúp đỡ các đội quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; tích cực hợp tác chặt chẽ bảo đảm an toàn cho công tác phân giới cắm mốc biên giới; tạo thuận lợi cho các đơn vị kinh tế Việt Nam sang đầu tư trồng cao su, rà phá bom mìn, xử lý môi trường,... tại Campuchia.

Trần Thông