Báo Công An Đà Nẵng

Hôm nay, nhiều tỉnh thành đón học sinh trở lại trường

Thứ hai, 04/05/2020 08:39

Nhiều trường ở các tỉnh thành trên khắp cả nước bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt khuẩn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào lớp an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số trường học.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại TP Đà Nẵng sẽ bắt đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học phòng, chống Covid-19 vào hôm nay (45). Trong những ngày nghỉ lễ, các trường trên địa bàn thành phố hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại.

Khi học sinh đi học trở lại, người dạy và người học được đo thân nhiệt trước khi đến trường; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho hay: "Sở cũng đã trao đổi với các trường và các phòng Giáo dục và Đào tạo là sau khi các em học sinh đi học trở lại sẽ rà soát hết sức cụ thể mức độ tiếp thu học trực tuyến thời gian qua. Ví dụ các em đã tiếp thu được 50% kiến thức thì sẽ bổ trợ tiếp 50% cho các em học sinh".

Tại tỉnh Quảng Trị, theo hướng dẫn của Sở GD- ĐT, học sinh các cấp từ trẻ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh đều đi học trở lại từ ngày 4-5. Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm cũng được hoạt động trở lại từ ngày 4-5. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, khuyến khích các cơ sở giáo dục MN, TH xây dựng kế hoạch dạy học 1 buổi/ngày. Trường hợp tổ chức dạy 2 buổi/ngày thì phải có sự thống nhất và tự nguyện của cha mẹ học sinh. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, các trường sắp xếp, tận dụng diện tích tối đa trong lớp học để bố trí bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh có khoảng cách phù hợp, an toàn...

Những ngày vừa qua, các nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm vệ sinh trường lớp, lau chùi bàn ghế, đồ dùng cá nhân của học nội trú, bán trú, trẻ mầm non. Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu ngành GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền quy trình phòng chống dịch bệnh; các nhà trường không được chủ quan lơ là, tiếp tục quán triệt học sinh các biện pháp phòng dịch; ngành y tế sớm có văn bản chỉ đạo hỗ trợ nhân viên y tế cho các trường học trong giai đoạn hiện nay cho đến khi công bố hết dịch. Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa ban hành quyết định về sửa đổi bổ sung về khung kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trong khi đó, tại Thừa Thiên Huế, sau các khối học sinh THCS và THPT, hơn 159.000  học sinh TH và MN cũng sẽ trở lại trường vào hôm nay. Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại lớp, những ngày cuối tuần các trường học đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn khô cũng như phối hợp với đội ngũ cán bộ y tế trường học. Công tác phòng, chống dịch được các trường TH và MN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc ngay từ cổng trường đến từng lớp học. Cô Nguyễn Hưng Hoàng Lân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa, TP Huế cho biết: "Trường đã đầu tư 4 nhiệt kế điện tử để sáng mai đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào trường. Mỗi lớp có trang bị một nhiệt kế riêng, trong quá trình học mà thấy học sinh mệt mỏi hoặc có biểu hiện sốt thì cô giáo đo và báo cáo nhân viên y tế để có biện pháp tiếp theo".

Cho đến cuối ngày 3-5, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cũng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bảo đảm các yêu cầu phòng dịch để đón hơn 230.000 học sinh các cấp trở lại trường vào sáng 4-5. Các trường cũng bổ sung hệ thống cấp nước sạch, chuẩn bị đầy đủ các loại xà phòng, nước sát khuẩn thuận lợi cho các em rửa tay trước khi vào lớp. Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, các trường sẽ đón, giao nhận trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại cổng trường và theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào trường. "Các trường đã làm vệ sinh, phun độc khử trùng. Sở cũng có công văn hướng dẫn thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, bố trí học lệch giờ. Tuy nhiên vẫn có một số khó khăn như chia đôi lớp thì cơ sở vật chất không bảo đảm, không đủ giáo viên dạy, còn nếu học lệch ngày thì lại không kịp chương trình", ông Nhân nói.

BẢO HÀ - T.H