Báo Công An Đà Nẵng

Hôm nay, U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 32: Thấy vậy nhưng không phải vậy?

Thứ tư, 26/04/2023 07:35
U22 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác tại Campuchia?

Quả thật, hành trang mà U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 rất tệ với chuỗi 5 trận toàn thua. Đáng nói hơn, đó là loạt đấu mà độ khó giảm dần, nhưng kết quả không đổi: thua U23 Iraq 0-3, U23 UAE (0-4), Kyrgyzstan (0-0 pen 4-5), CLB TPHCM (2-3), Bà Rịa- Vũng Tàu (0-1).

Công bằng mà nói, các trận đấu giao hữu chưa nói lên tất cả, nhất là U22 Việt Nam với những cuộc thử nghiệm liên tục về nhân sự. Về yếu tố tinh thần, chưa chắc các học trò HLV Troussier đã bị ảnh hưởng, đặc biệt khi khí thế những chiến binh Sao vàng bùng dậy. Lo lắng hiện hữu ở U22 Việt Nam hiện tại là qua hàng loạt những cuộc thử nghiệm, vẫn chưa xuất hiện một thủ lĩnh, một nhạc trưởng thực thụ. Hơn cả thế, cách vận hành toàn bộ hệ thống cũng chưa tốt so với khi có trong đội hình các cầu thủ trên 23 tuổi.

Dù sao, đó cũng mới chỉ là những gì nhìn thấy được. Nội tại U22 Việt Nam lẫn toan tính của HLV Troussier vẫn dừng ở mức hoài nghi đối với người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và Phan Anh Tú có đề cập đến vấn đề này. “Đừng đùa với HLV Philippe Troussier. HLV này cũng tinh quái lắm. Chúng ta ở ngoài chỉ biết thế thôi nhưng bên trong HLV đã trang bị cho cầu thủ rất kỹ”, ông Tú nói và cũng đặt niềm tin vào các cầu thủ, nhất là truyền thống lẫn trách nhiệm.

Trước khi lên đường sang Campuchia vào 8 giờ sáng nay, U22 Việt Nam có buổi tập nhẹ. SEA Games 32 là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Troussier trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia và có mục tiêu cụ thể: lọt vào trận chung kết. So với các đấu trường mà ông từng tham gia với đội tuyển Nhật Bản và Qatar, đây chỉ là “ao làng”. Vẫn luôn nhắc nhở các học trò cần hướng đến những mục tiêu xa và cao hơn như ASIAN Cup, World Cup, nhưng đã từng làm việc lâu năm ở Việt Nam, HLV Troussier thừa hiểu kết quả tại SEA Games có ý nghĩa thế nào với nền bóng đá mà ông đang sát cánh trong vai trò thuyền thưởng. Quan trọng không kém, SEA Games lại là thước đo đánh giá năng lực của chính bản thân ông cũng như U22 Việt Nam, lực lượng nền móng cho giấc mơ World Cup.

Trong sự kỳ vọng của ngành thể thao, người hâm mộ và cả khát khao của chính các học trò trong mục tiêu xác lập kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games, HLV Troussier và các học trò khó có lựa chọn nào khác ngoài những màn trình diễn đủ sức thuyết phục xứng với bộ mặt của đương kim vô địch. Lần lượt, U22 Việt Nam phải vượt qua U22 Lào, Malaysia và chạm trán với U22 Thái lan để giành 1 trong 2 vé vào bán kết của bảng B. Thử thách là không nhỏ, nhưng với bảng đấu dự báo có cục diện khó lường, nhất là sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ hưởng lợi. Đặc biệt, với đội hình từng chạm trán và đánh bại Thái lan ở các cấp độ U17, U18 và U19, U22 Việt Nam tự tin giành kết quả tốt để bước vào bán kết.

T.S

TIN VẮN

+ Tiếp sau U22 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên lên đường dự SEA Games 32 (26-4), các đội tuyển cờ ouk chaktrang sẽ đến Campuchia ngày 27-4, sailing và thuyền truyền thống khởi hành ngày 29-4, bóng đá nữ và golf (ngày 30-4), “đại quân” của đoàn thể thao Việt Nam gồm thành viên của 9 đội tuyển, cán bộ sẽ lên đường vào ngày 3-5 từ Hà Nội.

+ Hơn 14.000 vé xem bóng đá trong ngày đầu tiên khởi tranh SEA Games 32 (29-4) đã hết sạch chỉ sau 1 giờ được mở cửa phát miễn phí cho khán giả vào ngày 24-4. Rất đông CĐV chen chúc và tỏ ra thất vọng vì không thể có được tấm vé như mong đợi.

+ Làng VĐV SEA Games 32 có sức chứa khoảng 6.000-7.000 người trên diện tích khoảng 8ha được nhà nước chủ nhà Campuchia khai trương vào 20-4. Tuy nhiên, ban tổ chức cho hay việc vận hành chính thức và đón những thành viên đầu tiên của các đoàn thể thao dự Đại hội lần này bắt đầu vào ngày 30-4.