Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 100.000 lượt cán bộ Công an nhân dân tham gia cứu nạn, bảo vệ tài sản cho nhân dân

Thứ bảy, 08/03/2025 07:03
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành. Tại TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, năm 2024 Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo liên quan đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác này với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Lực lượng CAND đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với Quân đội nhân dân và các cơ quan liên quan ứng phó với sự cố thiên tai, đặc biệt là bão số 3 (Yagi). Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng được triển khai hiệu quả, với hơn 101.625 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, cứu được 11.812 người, bảo vệ tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Để nâng cao năng lực ứng phó, Bộ Công an đã tổ chức 5 lớp tập huấn về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Ngoài ra, hơn 1.000 cán bộ công an cấp cơ sở tại Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu được huấn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và sử dụng phương tiện đường thủy. Lực lượng CAND cũng phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Đà Nẵng, với sự tham gia của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Với tinh thần tương thân tương ái, Bộ Công an đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 3 tại các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng lại 466 ngôi nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, cảnh báo thiên tai để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, đặc biệt là tăng cường phối hợp với Quân đội nhân dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, đề nghị huy động tối đa sức mạnh quần chúng nhân dân để thực hiện hiệu quả các phương án ứng phó. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, sự cố và cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm và thành tích của lực lượng CAND trong công tác ứng phó với thiên tai, góp phần khẳng định hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

MAI VINH