Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 300 hộ dân “khát” nước sạch

Thứ năm, 22/06/2017 13:20

(Cadn.com.vn) - Đầu những năm 2000, ngành chức năng đầu tư xây dựng Nhà máy nước Phước Thuận - tọa lạc tại xóm Huỳnh Bắc, thôn Huỳnh Mai  xã Phước Nghĩa, H. Tuy Phước (Bình Định) với công suất thiết kế 900m3/ngày, đêm. Nhà máy nước tọa lạc ở thôn Huỳnh Mai, nhưng đối tượng phục vụ chính lại là người dân ở xã Phước Thuận (H. Tuy Phước). Thực tế này khiến hàng trăm hộ dân thôn Huỳnh Mai dù ở cạnh nhà máy nước, nhưng luôn trong tình trạng “khát” nước sạch. Nhiều năm nay, người dân nơi đây phải sử dụng nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn rất nặng. Họ chủ yếu dùng nước giếng phục vụ việc tắm, giặt; còn nấu ăn thì phải mua nước bình sử dụng. Riêng những gia đình khó khăn về kinh tế, họ làm hệ thống lọc thủ công để lọc nước giếng sử dụng hàng ngày, dù biết rằng nguồn nước này không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Ông Dương Văn Tự, Trưởng thôn Huỳnh Mai, tâm tư: Toàn thôn có hơn 400 hộ gia đình, trên 1.400 nhân khẩu; trong đó, chỉ khoảng 100 hộ ở xóm Huỳnh Đông được sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Phước Thuận. Đây là những hộ có nhà nằm dọc theo hệ thống đường ống dẫn nước từ nhà máy về xã Phước Thuận. Hơn 300 hộ gia đình còn lại ở thôn Huỳnh Mai chưa có nước sạch sử dụng, nhiều năm nay phải dùng nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn; đặc biệt, những hộ ở xóm Huỳnh Bắc có nhà nằm ngay cạnh nhà máy nước, nhưng với họ, để có nước sạch sử dụng còn rất xa vời.

Nhà máy nước Phước Thuận nằm ngay thôn Huỳnh Mai, nhưng nhiều năm nay, người dân nơi đây phải chịu cảnh “khát” nước sạch.

Ông Đỗ Văn Công - nhà sát vách Nhà máy nước Phước Thuận, than thở: “Ai đời ở cạnh nhà máy nước sạch mà hàng ngày phải dùng nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không đảm bảo vệ sinh. Chưa hết, từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch hàng năm, các giếng khoan của nhà máy nước hoạt động làm cạn kiệt mạch nước ngầm, khiến giếng đào của gần 30 gia đình ở xóm Huỳnh Bắc bị khô cạn, gây rất nhiều khó khăn cho người dân”. Ông Lê Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa, xác nhận: “Nguồn nước giếng tại thôn Huỳnh Mai bị nhiễm phèn và mặn nên nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con rất lớn. Địa phương nhiều lần phản ảnh, gửi tờ trình cho UBND H. Tuy Phước xin chủ trương đầu tư, lắp đặt, đấu nối hệ thống nước sạch từ Nhà máy nước Phước Thuận để người dân Huỳnh Mai  sử dụng. Tuy nhiên, đến nay mong mỏi của bà con chưa được ngành chức năng của H. Tuy Phước đáp ứng”.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường H. Tuy Phước, với công suất thiết kế 900m3/ngày, đêm (27.000m3/tháng), Nhà máy nước Phước Thuận chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của 2.812 hộ dân. Hiện nay, số hộ dân ở xã Phước Thuận có hợp đồng sử dụng nước với Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện là 3.713 hộ; nhu cầu sử dụng nước 35.644m3/tháng, cao hơn so với công suất thiết kế, nên thường xuyên gây thiếu hụt nước. Do đó, Nhà máy nước Phước Thuận không đảm bảo điều kiện đấu nối mở rộng để cung cấp nước cho người dân thôn Huỳnh Mai.  

Để có nước sử dụng, gia đình ông Lê Công Thắng - xóm Huỳnh Bắc - phải sử dụng hệ thống lọc nước thủ công, nhưng nguồn nước không đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Liên quan việc này, ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND H. Tuy Phước, cho biết: UBND huyện đang triển khai lập dự án nâng cấp Nhà máy nước Phước Thuận, khi dự án triển khai xong sẽ đấu nối mở rộng, cung cấp nước sạch cho người dân thôn Huỳnh Mai sử dụng. Như vậy, trong thời gian chờ cơ quan chức năng lập dự án, hơn 300 hộ dân ở thôn Huỳnh Mai tiếp tục phải sử dụng nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Cơn “khát” nước sạch của người dân nơi đây đến bao giờ mới chấm dứt phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ triển khai dự án từ UBND H. Tuy Phước.

C.LUẬN