Báo Công An Đà Nẵng

"Hòn đất mà biết nói năng..."

Thứ sáu, 29/07/2016 13:09

(Cadn.com.vn) - Ông Phạm Quang Huyên (trú xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành, Quảng Nam) có 3 thửa đất đang sử dụng được chính quyền địa phương ra thông báo dừng sản xuất để thực hiện bồi thường, giải tỏa mặt bằng xây dựng Dự án chợ Cây Trâm (xã Tam Anh cũ, H. Núi Thành). Tuy nhiên, khi thu hồi đất, chính quyền đã xóa tên ông, không công nhận quyền sở hữu sử dụng mà thay cho một chủ thể khác. Nhiều lần ông Huyên gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết thấu đáo.

Trong đơn tố cáo gửi Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Phạm Quang Huyên cho biết: Năm 2001, UBND xã Tam Anh thông báo chủ trương thu hồi đất để xây dựng chợ Cây Trâm (nay là xã Tam Anh Nam). Tại vị trí này, ông có 3 thửa đất màu thuộc Tờ bản đồ số 43 gồm thửa số 119 diện tích 267m2; thửa số 120 diện tích 528m2 và thửa số 141 diện tích 820m2. Các thửa đất này đều được kê khai, đăng ký quyền sử dụng theo hồ sơ Nghị định 64/CP của Chính phủ. Nguồn gốc đất do cha ông Huyên để lại (tự khai hoang) từ trước năm 1980, sử dụng vào mục đích nông nghiệp, được Ban Quản trị hợp tác xã 2 của xã Tam Anh xác nhận vào năm 1995. Quá trình quản lý, sử dụng, ông Huyên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước theo thông báo của chính quyền địa phương. Đến ngày 21-11-2001, UBND xã Tam Anh ra Thông báo số 43/TB-UB buộc ông Huyên dừng sản xuất, xây dựng công trình trên đất để xã tiến hành giải tỏa bồi thường, xây dựng chợ mới.

Phần đất của ông Phạm Quang Huyên bị chính quyền thu hồi nhưng không bồi thường bây giờ là đất ở của một số cán bộ địa phương.

Chấp hành chủ trương của chính quyền địa phương, ông Huyên dừng sản xuất để chờ lập phương án bồi thường đất đai. Tuy nhiên, mòn mỏi chờ đợi nhưng gia đình ông vẫn không được nhận bất cứ tiền bồi thường, hỗ trợ nào của dự án. Trong quá trình sao lục hồ sơ khiếu nại, ông Huyên phát hiện 3 thửa đất nói trên đã bị gạch bỏ trong hồ sơ 64/CP thay bằng đất do UBND xã kê khai, đăng ký, đồng thời UBND H. Núi Thành ban hành 3 quyết định thu hồi đất với 3 thửa đất trên.

“Là nông dân tôi đâu có hiểu biết nhiều, khiếu nại vô số lần lên chính quyền nhưng không được giải quyết. Trớ trêu là trên vị trí đám ruộng canh tác của tôi trước đây bị thu hồi để xây dựng chợ hiện nay là phần đất ở của nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Anh Đỗ Xuân Diệu và ông Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ địa chính xã Tam Anh Nam. Đất của gia đình bằng giấy trắng mực đen, nhưng Nhà nước thu hồi tôi không được nhận một đồng nào. Không rõ ai đã lập khống hồ sơ để nhận tiền bồi thường” - ông Huyên bức xúc.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ địa chính xã Tam Anh Nam cho biết, tuy UBND xã làm chủ đầu tư dự án nhưng phương án bồi thường, chính quyền đều nhờ Phòng Địa chính cũ của huyện làm thay. Khi được hỏi “Tại sao xóa tên ông Huyên trong hồ sơ 64/CP?” thì ông Hùng lấp lửng rằng “Vì các thửa đất trên ông Huyên có tên trong sổ mục kê chứ không có tên đăng ký trong sổ địa chính”. Cũng theo ông Hùng, đất ông Huyên đã được UBND H. Núi Thành thu hồi là đất của UBND xã quản lý. Do xã quản lý nên khi thu hồi không bồi thường. “Bên cạnh đó, xác minh thời gian sử dụng đất thì ông Phạm Quang Huyên không trực tiếp sản xuất mà là ông Nguyễn Cao Hiệp” - ông Hùng nói.

Trong khi đó, ông Huyên cho rằng, thời điểm cán bộ kiểm kê bồi thường đúng là gia đình ông không trực tiếp sản xuất, cho ông Nguyễn Cao Hiệp mượn để sản xuất liên tục suốt 4 năm nhưng ông vẫn luôn hoàn thành các nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước trên các thửa đất của mình. Mặt khác, nếu không quản lý, sử dụng đất sao chính quyền ra văn bản yêu cầu ông phải dừng sản xuất? “Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ việc ban hành 3 quyết định thu hồi đất có phải giả mạo hay không? Lý do hô biến đất của tôi thành đất của UBND xã? Ai đã nhận tiền bồi thường đó?” - ông Huyên nghi vấn.

Có hay không cán bộ, chính quyền địa phương “phù phép” đất bị thu hồi thành của riêng mình như tố cáo của ông Huyên? Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Bão Bình