Báo Công An Đà Nẵng

Hồng Kông lại nổi sóng

Thứ hai, 02/02/2015 11:01

(Cadn.com.vn) - Chính trường Đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc lại nổi sóng gió lần đầu tiên trong năm 2015 sau nhiều tháng khá yên bình, cũng nhằm mục đích duy nhất: đòi bầu cử dân chủ toàn diện cho chiếc ghế Trưởng đặc khu.

Ngày 1-2, khoảng 2.000 cảnh sát được triển khai để đối phó với hơn 4.000 người biểu tình diễu hành về khu mua sắm trung tâm Hồng Kông và các quận tài chính khác, nhưng tuyên bố tránh lặp cái gọi là chiến dịch “Chiếm Trung tâm” từng làm rúng động trung tâm tài chính Châu Á kéo dài 79 ngày trong năm 2014.

Đây là cuộc biểu tình “bất tuân dân sự” đầu tiên sau làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm” cuối năm ngoái, chính thức diễn ra theo kế hoạch của các nhà tổ chức. Theo Reuters, lúc 14 giờ 20 (giờ địa phương), cuộc tuần hành bắt đầu diễn ra từ điểm xuất phát là công viên trung tâm Victoria. Những người biểu tình mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung kêu gọi tổ chức “bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự” trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hồng Kông vào năm 2017 - yêu cầu mà họ từng nêu ra đối với chính quyền Trung Quốc Đại lục trong làn sóng biểu tình “Chiếm Trung tâm”.

Trong khi các nhà tổ chức vẫn một mực với yêu cầu đòi hỏi một nền dân chủ đầy đủ, họ khẳng định, cuộc biểu tình hôm 1-2 chỉ diễn ra trong hòa bình và người biểu tình không tìm cách chiếm bất kỳ địa điểm nào. “Chúng tôi muốn nói rõ ràng với chính phủ rằng..., chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu thực sự”, Daisy Chan, một trong những người tổ chức tuần hành cho biết.

Dù vậy, những người tham gia không loại trừ khả năng sẽ ở lại qua đêm tại khu vực trung tâm để tiến hành đợt biểu tình phản đối mới nhằm vào chính quyền đặc khu và chính quyền Trung Quốc Đại lục. Vì vậy, những người biểu tình lo sợ họ có thể phải đối mặt với khả năng trấn áp của chính quyền. Nhiều người đã tự trang bị lá chắn bảo vệ. Nhiều ô màu vàng - biểu tượng của chiến dịch năm ngoái - khi người biểu tình sử dụng chúng để chống lại các cuộc tấn công bình xịt hơi cay của cảnh sát - cũng đã có mặt trên đường phố lần này.

Hồng Kông trở về với Trung Quốc vào năm 1997 và được hưởng các quyền tự do rộng rãi dưới chính sách “một nước hai chế độ”. Bắc Kinh cho phép Hồng Kông tổ chức bầu cử để lựa chọn Trưởng đặc khu tiếp theo, nhưng muốn sàng lọc danh sách các ứng cử viên. Chính điều này đã khiến trung tâm tài chính Châu Á này nổi sóng gió trong những tháng qua, trước khi được Tòa án và cảnh sát ra tay dập tắt.

Nhưng rồi, một phong trào “bất tuân dân sự” lại đến, đe dọa phủ bóng đen bất ổn mới lên nền chính trị Hồng Kông trong đầu năm 2015.

Thanh Văn