Báo Công An Đà Nẵng

Hớt tóc trá hình

Thứ ba, 22/05/2018 20:00

Liên tiếp phát hiện nhiều quán hớt tóc, gội đầu, massage trá hình hoạt động nhằm trộm cắp tài sản của “thượng khách” gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, mới đây, CAH Thăng Bình (Quảng Nam) đã có khuyến cáo đến người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này. Đồng thời, nếu phát hiện nhanh chóng cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm này cho CQĐT để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.

Bộ ba dựng “kịch bản” để móc túi “thượng khách”.

Dọc tuyến QL1A đoạn qua địa bàn H. Thăng Bình lâu nay tồn tại hàng chục điểm hớt tóc, gội đầu, massage nhằm phục vụ khách qua đường. Ngoài những tiệm làm ăn chân chính thì gần đây, nhiều quán mọc lên treo dựng các hình ảnh “tươi mát” kèm theo những dòng chữ “massage, thư giãn” nhằm đánh vào sự tò mò muốn khám phá của đấng mày râu. Với “chiêu bài” trên, Lê Thị Vinh (1981, trú xã Tiên An, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã câu kết với bạn trai là Nguyễn Nhẹ (1983, trú TX Điện Bàn) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, hai đối tượng này đến thuê một nhà dân nằm trên QL1A thuộc địa phận xã Bình Tú (H. Thăng Bình) dựng lên quán hớt tóc có tên Hoàng Anh để hoạt động. Ngày 12-3, anh Huỳnh L. (1991, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) ghé quán Hoàng Anh để massage. Trong lúc massage cho anh L., Vinh ra hiệu để Nhẹ lén đến chỗ anh L. treo quần rồi thò tay vào túi quần lấy đi số tiền 4 triệu đồng. Phát hiện hành vi trên, anh L. tri hô thì Nhẹ ôm tiền bỏ chạy. Nhận được tin báo của bị hại, CAH Thăng Bình vào cuộc điều tra, xác minh và đã vạch mặt được “kịch bản” của hai đối tượng trên.

Mới đây, ngày 11-5, CAH Thăng Bình tiếp nhận đơn trình báo của anh H.T.V (trú xã Bình Quế, H. Thăng Bình) về việc anh bị các đối tượng tại quán hớt tóc Bé Cưng nằm trên QL1A (thuộc TT Hà Lam, H. Thăng Bình) lấy trộm 32 triệu đồng khi anh vào hớt tóc, massage tại quán này. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Thăng Bình đã phối hợp với CATT Hà Lam, CAX Bình Tú, CAX Bình Nguyên tiến hành xác minh sự việc. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng CA tiến hành sàng lọc tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Sau 5 ngày điều tra, sàng lọc, phát hiện 3 đối tượng khả nghi gồm Trần Thị Thu (1995), Phan Thị Thủy (1989) và Nguyễn Thị Linh (1989, cùng trú H. Nông Sơn, Quảng Nam) nên triệu tập đến cơ quan CA làm việc. Qua làm việc, lúc đầu các đối tượng quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, khi lực lượng CA đưa ra những bằng chứng xác thực thì các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo lời khai của các đối tượng, để chiếm đoạt tài sản của anh H.T.V, Nguyễn Thị Linh cùng với Phan Thị Thủy đã móc nối với Trần Thị Thu (chủ quán hớt tóc Bé Cưng) thống nhất ám hiệu và cách thức phối hợp để trộm cắp tài sản của “thượng khách” này. Khi Trần Thị Thu thực hiện massage kích dục, che mắt anh H.T.V, đồng thời ra ám hiệu để Nguyễn Thị Linh từ bên ngoài lẻn vào móc túi lấy tài sản với sự cảnh giới, hỗ trợ của Phan Thị Thủy. Qua đó, CQĐT CAH Thăng Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Linh và thu giữ nhiều đồ vật có liên quan. Đồng thời, CQĐT cũng đã thông báo tiếp tục tìm bị hại để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Ngoài những quán làm ăn chân chính thì gần đây nhiều quán hớt tóc mọc lên để làm vỏ bọc trộm cắp tài sản.

Trao đổi với P.V về sự việc trên, Thượng tá Nguyễn Kim Long - Phó Trưởng CAH Thăng Bình cho biết, với tinh thần cương quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, sau vụ trộm cắp tài sản ngày 12-3 tại quán hớt tóc Hoàng Anh, CAH Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể tăng cường kiểm tra, giám sát các tụ điểm hớt tóc trá hình đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng phối hợp chặt chẽ, liên tục thay đổi địa điểm nên gây khó khăn cho công tác theo dõi.

“Xét thấy hoạt động của loại tội phạm trộm cắp này gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Các đối tượng chủ yếu là người ngoài địa phương đến hành nghề, do vậy trong thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng kết hợp tuần tra giám sát. Bên cạnh đó, CAH Thăng Bình đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; nhanh chóng cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm này để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên” - Thượng tá Long nói thêm.

L.V