Báo Công An Đà Nẵng

“Hốt” trọn nhóm

Thứ ba, 19/12/2017 14:00

Sáng 18-12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Nguyên Hùng (1974, hộ khẩu 54B-Nguyễn Thiện Thuật, hiện trú 26-Điện Biên Phủ, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Võ Duy Hùng (1987, trú 25 đường 23/10, thuê trọ 19/8-Máy Nước, Nha Trang), Võ Thế Luyến (1989, trú 29/7-Lê Hồng Phong, Nha Trang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Nam Phương (1985, trú 19/8-Máy Nước, Nha Trang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, 12 giờ 35 ngày 23-11-2016, tại quán cà-phê số 22-Cao Bá Quát, CATP Nha Trang kiểm tra, phát hiện Luyến đang bán cho Cường gói ma túy “đá” với giá 300 ngàn đồng. Luyến khai, để có ma túy sử dụng và bán lại cho Cường, đối tượng đã nhiều lần mua ma túy của Võ Duy Hùng. Đến 18 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực đường Chí Linh, CQĐT kiểm tra, thu giữ trên người Võ Duy Hùng gói thuốc lá hiệu “Caraven” bên trong chứa 0,4698g ma túy “đá”. Đối tượng khai đã nhiều lần mua ma túy “đá” của Phương để bán lại cho Luyến kiếm lời với hình thức lấy ma túy trước, sau đó mang đi bán lại cho Luyến rồi về trả tiền. 20 giờ 40 cùng ngày, CQĐT kiểm tra nơi ở của Võ Duy Hùng tại phòng trọ số 1 (19/8-Máy Nước). Tại đây, CQĐT thu giữ gói ni-lông bên trong có 0,0599g ma túy “đá”. Tiếp đến, CQĐT kiểm tra nhà của Phương (chủ nhà trọ nơi Võ Duy Hùng thuê để ở). Tại đây, Phương tự giao nộp 1,9721g ma túy “đá”... cho CQĐT. Phương khai mua ma túy của Phạm Nguyên Hùng ở số 26-Điện Biên Phủ về để sử dụng, mỗi lần mua hết 2,5 triệu đồng. Quá trình sử dụng, Phương cho Võ Duy Hùng sử dụng chung. Ngày 23-11, Phương cho Hùng mượn 1 gói ma túy.

11 giờ ngày 24-11-2016, CQĐT kiểm tra nơi ở của Phạm Nguyên Hùng tại số 26-Điện Biên Phủ. Tại đây, Hùng tự nộp gói ni-lông bên trong chứa 1,0489g ma túy “đá”. Tại phòng ngủ của Hùng, CQĐT thu giữ 202,0086g ma túy “đá”, 4 viên nén hình tam giác màu xanh lá cây có khối lượng 1,2810g, 1 súng tự chế, 12 viên đạn. Hùng khai, số ma túy này là do Hùng mua của một phụ nữ không rõ lai lịch ở TPHCM về để phân lẻ bán cho người nghiện. Đối với khẩu súng tự chế và 12 viên đạn, Hùng khai mua của 2 thanh niên với giá 200 ngàn đồng vào khoảng cuối tháng 10-2016. Đối với việc tàng trữ trái phép khẩu súng tự chế không còn tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, 12 viên đạn thể thao quốc phòng của Phạm Nguyên Hùng không có căn cứ để khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên không xem xét xử lý.

Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Phạm Nguyên Hùng 17 năm tù, Võ Duy Hùng 9 năm tù, Võ Thế Luyến 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Nam Phương 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HOÀNG VĂN