Báo Công An Đà Nẵng

HTX môi trường gây ô nhiễm môi trường

Thứ năm, 28/11/2013 08:02

(Cadn.com.vn) - Ở mô mà lạ đời rứa anh Tư Đèo Ngang?

- Quê tui chứ ở mô nữa Bề Tui

- Cụ thể là thế nào?

- Tại thôn Liên Phú, xã Kỳ Liên (H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) một hầm cầu “tự phát” được xây dựng và hoạt động đã 4 tháng nay, cách nhà dân khoảng 50m. Vào các thứ 2, 4 và 6 trong tuần người dân nơi đây chứng kiến xe tải chở nước thải hầm cầu đến đây xả.

Trớ trêu, chủ nhân của hầm xả thải này là ông Văn Minh Hiếu, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Liên. Người dân ở đây đang hết sức bất bình vì "công trình" này nằm đúng đỉnh của nguồn nước sinh hoạt của địa phương. Cũng tại thôn Nam Hoành của xã này, lâu nay người dân rất bức xúc về bãi rác gây ô nhiễm nặng cả khu vực.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện rác ở đây chỉ được đốt tự nhiên, không qua xử lý. Bãi rác này là do công nhân của HTX dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Liên thu gom tại các hộ dân trong xã và rác thải thu gom theo hợp đồng với các Cty trong Khu kinh tế Vũng Áng. Dù chưa được sự cho phép của UBND huyện nhưng nhờ có đèn xanh của UBND xã Kỳ Liên, mỗi ngày có hàng chục khối rác về đây hạ thổ.

Công trình nhận thải hầm cầu và bãi rác của HTX dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Liên.

- Chà, vậy chắc có ăn chia trong này rồi hén?

-Theo Cảnh sát môi trường (CA Hà Tĩnh), với việc thu gom rác rồi xả thải bừa bãi ra cộng đồng dân cư, HTX môi trường đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều đáng nói, mọi khoản thu từ mỗi lần “nhận” rác đều được tính theo chuyến, mỗi chuyến xe trị giá 2 triệu đồng đối với rác tổng hợp và 2,65 triệu đồng đối với nước thải bồn cầu. Tất cả không có hóa đơn chứng từ mà là hợp đồng bằng miệng. Theo trình bày của ông chủ nhiệm HTX Nguyễn Xuân Miễn thì số thu này đã lên đến tiền tỷ.

- Vậy thì HTX “ăn đủ”, còn bà con lãnh đủ nhỉ!

Bề Tui