Báo Công An Đà Nẵng

Hướng dẫn phụ huynh cùng con ôn tập kiến thức tại nhà

Thứ năm, 06/02/2020 15:11

Sau khi thông báo cho học sinh (HS) các cấp nghỉ học để phòng dịch Corona (nCoV), ngày 4-2, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tiếp tục có Công văn số 266 gửi Phòng GD-ĐT các quận, huyện, các đơn vị trường học trên địa bàn về việc đôn đốc, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh này. Tại công văn này, ngoài các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, nhắc nhở HS ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà... Bằng nhiều cách khác nhau, các trường học trên địa bàn TP đang triển khai thực hiện chỉ đạo trên. Đặc biệt, trường TH Võ Thị Sáu và THCS Lê Thánh Tông đã chủ động triển khai công việc này trước khi có Công văn 226.

Cách triển khai của trường THCS Lê Thánh Tông về giao bài tập cho HS.

Bà Trần Thị Thúy Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu cho biết, thấu hiểu và chia sẻ trước những lo lắng của phụ huynh học sinh (PHHS) khi con em nghỉ nhiều ngày sẽ dễ bị quên kiến thức, ngay trong ngày đầu tiên HS được nghỉ học vì dịch bệnh (3-2), trường TH Võ Thị Sáu triển khai chương trình hỗ trợ cha mẹ cùng học với con trẻ. Theo đó, các thầy cô giáo của trường bắt tay vào việc xây dựng bài tập ôn tập dưới dạng video tải lên trang mạng của trường và chia sẻ với PHHS qua tin nhắn, trên nhóm zalo, các mạng xã hội khác của các lớp. Tính đến ngày 5-2, tất cả các khối lớp từ 1 đến lớp 5 đã tải bài học đầu tiên trên mạng của trường và đang chuẩn bị tải tiếp bài học thứ hai. Các bài tập hướng dẫn dưới dạng video là Toán và Tiếng Việt.

Thầy Nguyễn Thái Phong- Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu- chia sẻ về cách làm của trường: "Tết Nguyên Đán, HS được nghỉ học gần 10 ngày. Sau Tết, vì dịch bệnh nên các em phải nghỉ học thêm một tuần. Ở độ tuổi TH, đặc biệt là khối lớp 1, trẻ chưa tự mình tự ôn tập bài vở nếu không có sự đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn từ cha mẹ. Trong khi đó, với khoảng thời gian nghỉ học quá dài, nếu không ôn tập, trẻ sẽ dễ quên hoặc mai một kiến thức. Vì vậy, nhà trường nghĩ cần xây dựng chương trình hỗ trợ PHHS cùng học với con trong thời gian nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh Corona. Đến nay, tất cả các khối đã chạy 1 bài, đang tiếp tục làm bài thứ 2".

Trường TH Võ Thị Sáu triển khai ôn tập trực tuyến qua edu.vn

Để hỗ trợ PH&HS trong những ngày HS nghỉ học vì dịch bệnh, tạo cho các em duy trì thói quen học tập, cập nhật kiến thức tại nhà, Trường THCS Lê Thánh Tôn đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp thông qua nhiều kênh. Cụ thể, giao bài tập online cho HS thông qua sự hỗ trợ của VNPT (App vnEdu Teacher). PH& HS có thể sử dụng ứng dụng này để nhận và nộp bài tập online. Nhà trường còn triển khai việc học tập online qua hệ thống VNPT e-Learming. 

Ngoài 2 kênh trên, kênh được nhà trường và GVCN sử dụng từ trước đến nay là nhắn tin cho PH&HS thông qua nhóm grup của các lớp. Bên cạnh việc đôn đốc, hướng dẫn cho các em kỹ năng làm bài tập ở nhà, thông qua kênh liên lạc nhóm, các lớp còn nắm tình hình sức khỏe của HS... "Bằng các kênh đã nêu trên, nhà trường chỉ mong có thể hỗ trợ PHHS trong việc quản lý, đôn đốc con trẻ khi các em nghỉ học, tránh để các em sa đà vào chơi game, chơi điện tử mà lãng quên việc ôn tập dẫn đến mai một kiến thức vì nghỉ học quá dài"- thầy Đặng Ngọc Lam- Hiệu trưởng trường THCS Lê Thánh Tôn (Hải Châu) - chia sẻ thêm.

Đánh giá cao sự chủ động của 2 trường học trên trong việc triển khai các giải pháp để hướng dẫn HS ôn tập tại nhà, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu Trần Thị Thúy Hà khen ngợi: "Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu đánh giá rất cao tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường TH Võ Thị Sáu và THCS Lê Thánh Tôn, triển khai trước khi có Công văn 226 của Sở GD-ĐT. Trong đó, đặc biệt là trường TH Võ Thị Sáu có sự đầu tư rất công phu trong việc xây dựng bài tập ôn tập dưới dạng video, kịp thời đáp ứng nhu cầu của HS và PHHS cũng như yêu cầu của Sở GD-ĐT".

Trước nỗi khổ tâm của rất nhiều PH không biết gửi con đâu để đi làm, bà Thúy Hà trăn trở bộc bạch tâm tư: "Chúng tôi rất chia sẻ với PHHS về việc không có ai trông con ở nhà khi bố mẹ vẫn phải đi làm, nhưng cũng mong PHHS đặt vấn đề an toàn về sức khỏe và tính mạng của con em lên trên hết trong thời gian dịch bệnh gia tăng và chưa có chiều hướng giảm".

P.THỦY

Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời điểm kết thúc năm học

Trao đổi với phóng viên ngày 5-2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết có thể lùi thời điểm kết thúc năm học trong tình huống học sinh đang tạm nghỉ học phòng dịch virus Corona.

"Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn các sở GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học bù cho học sinh sau đợt tạm nghỉ học phòng dịch. Kế hoạch dạy bù căn cứ vào khung thời gian năm học theo quyết định 2071/QĐ-BGDĐT", ông nói thêm. Theo ông, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học. Cụ thể, quy định kết thúc năm học trước 31-5 nhưng nếu học sinh phải nghỉ dài vì dịch bệnh thì năm học sẽ kết thúc muộn hơn. Trong khung thời gian năm học, lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6. Nhưng khi cần thiết có thể lùi lịch này sau 10 ngày. Kỳ thi THPT quốc gia theo dự kiến tổ chức cuối tháng 6 nên có thể sẽ không bị ảnh hưởng.

T.N