Báo Công An Đà Nẵng

Hướng đến World Cup 2018: Trọng tài bị gạch tên vì dàn xếp tỷ số bất thành

Thứ sáu, 01/06/2018 11:35

FIFA ra thông cáo báo chí về việc gạch tên trọng tài Fahad Al Mirdasi. Vị trọng tài 32 tuổi này chủ động "nhúng chàm" ở trận chung kết quốc gia Saudi Arabia.

Trọng tài Mirdasi trong lần gặp Chủ tịch FIFA Infantino.

Trước khi trận chung kết giữa Al Ittihad và Al Faisaly diễn ra hôm 12-5 vừa qua thì ông Mirdasi chủ động liên lạc với Chủ tịch của CLB Al Ittihad là Hamad Al-Senaie đề nghị sẽ đứng về phía đội bóng (hàm ý giúp đội giành chức vô địch bằng một số tiền). Tin nhắn của trọng tài này thông qua phần mềm WhatsApp lập tức bị Hamad Al-Senaie chuyển cho LĐBĐ nước này.

LĐBĐ Saudi Arabia kịp thời thay trọng tài Mirdasi bằng trọng tài người Anh Mark Clattenburg - người được bổ nhiệm đứng đầu Ban trọng tài của Saudi Arabia hồi năm ngoái. Dù không cần tới sự trợ giúp của Mirdasi thì Al Ittihad cũng đã chiến thắng chung cuộc.

Cảnh sát nhanh chóng thẩm vấn Mirdasi và vị trọng tài này thú nhận có liên lạc với Chủ tịch Hamad Al-Senaie để gợi ý dàn xếp tỷ số trận đấu. Án phạt mà LĐBĐ Saudi Arabia dành cho Mirdasi là cấm hoạt động liên quan tới bóng đá suốt đời.

Án phạt của LĐBĐ Saudi Arabia là cơ sở để cho FIFA loại trọng tài 32 tuổi khỏi danh sách 36 trọng tài chính điều khiển các trận đấu tại World Cup 2018. Mirdasi có mặt trong danh sách trọng tài của FIFA từ năm 2011 và từng cầm còi tại Confedarations Cup tại Nga hồi năm ngoái.

Ủy ban trọng tài FIFA cho biết không có kế hoạch tìm trọng tài thay thế cho Mirdasi. Vị trọng tài này mắc lỗi nên xứng đáng bị trừng phạt nhưng "đen" là hai trợ lý đồng hương của ông là Mohammed Al Abakry và Abdulah Alshalwai vô tội trong vụ ông gạ CLB Al Ittihad đổi tiền lấy chức vô địch cũng bị FIFA gạch tên luôn. Ủy ban trọng tài FIFA không gọi trọng tài bổ sung nhưng gọi hai trợ lý trọng tài thế chỗ cho đồng hương Mirdasi là Hasan Al-Mahri (UAE) và Hiroshi Yamauchi (Nhật Bản).

World Cup 2018 còn nửa tháng nữa mới khởi tranh ngay từ lúc này FIFA đã gặp phải không ít chuyện nhức đầu. Bên cạnh vụ Mirdasi, FIFA còn lo lắng tình trạng vé chợ đen, hooligan chủ nhà Nga dọa người hâm mộ Anh, phân biệt chủng tộc. Đáng ngại khác là tình trạng doping bởi vì ngoài một ít cầu thủ chủ động sử dụng thì có người vô tình dính phải trong quá trình sử dụng thuốc men. Đó là trường hợp của đội trưởng Peru, Paolo Guerrero cho tới nay chưa giải quyết xong bởi vì phía Peru quyết kháng cáo lên Tòa án tối cao Thụy Sỹ nhằm xóa án kéo dài tới tháng Giêng 2019 mà Tòa án trọng tài thể thao tuyên hồi tháng trước.

HƯNG NGUYÊN