Báo Công An Đà Nẵng

Hướng đi mới cho gành Y tế Đà Nẵng

Thứ bảy, 27/08/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với hãng Hội nghị truyền hình Polycom, Cty Cổ phần Ademax và Cty Cổ phần Thương mại Visnam tổ chức Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Y tế Đà Nẵng – Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh và mổ từ xa với giải pháp Telemedicine”. Hội thảo nhằm chia sẻ và giới thiệu về ứng dụng của công nghệ hội nghị truyền hình (HNTH) vào trong lĩnh vực y tế nói chung và ngành Y tế Đà Nẵng nói riêng, hướng đến giải quyết những vấn đề về mặt chuyên môn và nhân sự y tế tại địa phương.

Do vị trí địa lý và những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất nên số lượng bệnh nhân từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đổ về TP Đà Nẵng để điều trị ngày càng tăng. Điều này vô hình chung tạo áp lực lên ngành y tế Đà Nẵng bởi tình trạng quá tải bệnh nhân cũng như thiếu hụt các chuyên gia y tế. Trong những năm gần đây, ngành y tế Đà Nẵng được UBND thành phố đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn và thiếu chuyên gia có chuyên môn cao tại các cơ sở y tế vẫn là những vấn đề khó khăn gây cản trở sự phát triển của ngành Y tế.

Để hỗ trợ giải quyết tình trạng trên tại TP Đà Nẵng, hãng HNTH Polycom, Công ty Cổ phần Ademax và Công ty Cổ phần Thương mại Visnam đã giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ HNTH của Polycom trong hoạt động họp giao ban, họp chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyên môn giữa các đơn vị và hỗ trợ tư vấn điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn cũng như góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí.

Giải pháp Telemedicine đã mang lại những lợi ích to lớn trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng như phát triển ngành Y tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc kỹ thuật Cty Cổ phần Ademax cho biết: “Công nghệ HNTH có thể được ứng dụng trong ngành Y tế với 4 nội dung. Thứ nhất là họp giao ban, họp chỉ đạo tuyến, triển khai phòng chống dịch bệnh giữa Sở Y tế với các đơn vị trực thuộc. Thứ hai là trong công tác đào tạo, chuyển giao về mặt chuyên môn kỹ thuật giữa các bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các y bác sỹ tuyến dưới. Thứ ba là giải pháp hỗ trợ trong công tác hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh và hỗ trợ mổ từ xa hay còn gọi là Telemedicine (Y tế từ xa). Giải pháp này được tích hợp giữa HNTH và các thiết bị Y tế như máy siêu âm, camera nội soi, camera mổ hở hay máy đo tín hiệu sinh tồn. Cuối cùng là y tế gia đình với ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà”.

Không chỉ hỗ trợ cho hoạt động tại các đơn vị trong nội bộ Sở Y tế Đà Nẵng, hệ thống Telemedicine còn góp phần giúp các bệnh viện mở rộng liên kết về y tế với các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương hoặc các bệnh viện tỉnh khác. Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng hoàn toàn có thể hợp tác với các bệnh viện đầu ngành tại TP Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để tiếp cận các tiến bộ mới về y học. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có thể liên kết với các Trung tâm Y tế tuyến huyện, xã để hỗ trợ nâng cao hoạt động về chuyên môn cho các đơn vị y tế tuyến dưới, đồng thời giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Ông Hà Huy Hào – Tổng giám đốc Polycom Việt Nam cho rằng: “Giải pháp Telemedicine mang lại công bằng trong y tế, giúp xóa nhoà khoảng cách trong hoạt động chăm sóc sức khỏe. Với giải pháp Telemedicine, người dân ở vùng sâu vùng xa hay các tỉnh lân cận hoàn toàn có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại. Đồng thời, các y bác sỹ ở tuyến dưới có thể lĩnh hội được những chuyên môn cao hơn từ các bác sỹ tuyến trên; đồng thời giảm thiểu áp lực, khối lượng công việc cho các nhân viên y tế. Đặc biệt, đối với những ca bệnh khó và cần xử lý gấp, thông qua giải pháp HNTH, các bác sỹ và chuyên gia trên khắp cả nước có thể dễ dàng trao đổi chuyên môn, tiến hành hội chẩn để đưa ra chẩn đoán ngay lập tức, giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân đột quỵ, ca bệnh khẩn cấp...”.

 Theo đại diện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh – đơn vị đã ứng dụng thành công HNTH trong công tác chỉ đạo, đào tạo và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn, hệ thống HNTH và Telemedicine mang lại nhiều kết quả lớn trong việc nâng cao hoạt động y tế và trình độ chuyên môn y bác sỹ trong bệnh viện. Với hệ thống HNTH, các cuộc họp chỉ đạo của Sở được triển khai nhanh hơn và truyền đạt đến nhiều người hơn, giúp giảm thời gian và chi phí. Ngoài ra, BV Đa khoa Quảng Ninh cũng thường xuyên liên kết với BV Việt Đức để điều trị những ca bệnh khó, khẩn cấp cũng như tổ chức nhiều ca mổ phức tạp như mổ tim và thông qua đó đào tạo cho các y bác sỹ trong bệnh viện.

Ông Nguyễn Tấn Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng khẳng định: “Trong các giải pháp công nghệ thông tin cho y tế, chúng tôi nhận thấy giải pháp Telemedicine dùng trong hội chẩn, khám và chữa bệnh là giải pháp hay, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Đồng thời, giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trong ngành. Tình trạng quá tải bệnh nhân, thiếu đội ngũ chuyên môn được đào tạo chuyên sâu tuyến dưới, khi áp dụng Telemedicine phần nào sẽ được điều hòa và sẽ không còn gay gắt như hiện nay. Telemedicine là một giải pháp hữu ích đã được kiểm chứng. Hội thảo là cơ hội mở ra những hướng đi mới cho ngành Y tế Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Lê Hùng