Báo Công An Đà Nẵng

Hương vị Bollywood

Thứ sáu, 04/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ,  Đoàn Bollywood do ca sĩ Penaz Masani dẫn đầu vừa có chuyến biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng, và TP Đà Nẵng. Đoàn không chỉ thu hút khán giả  bởi chương trình ca vũ nhạc trẻ trung, sôi động,  mà còn làm gợi nhớ đến những bộ phim ca nhạc nổi tiếng của nền điện ảnh đặc sắc Bollywood (Ấn Độ)...

Bollywood là tên gọi mà thế giới ưu ái gọi dòng phim Ấn Độ, chủ yếu là phim ca nhạc, hầu như phim nào cũng có ít nhất là một bài hát kèm theo điệu múa, nhưng chứa nhiều tình tiết và hành động hơn phim ca nhạc của Hollywood. Đấy là loại phim thập cẩm "masala" - từ dùng để chỉ một hỗn hợp của các gia vị ở Ấn Độ. Các vũ điệu trong phim Bollywood xưa được lấy cảm hứng từ những phong cách dân gian Ấn Độ. Bollywood là sự phối hợp giữa Bombay - tên cũ của thành phố Mumbai ở Ấn Độ và Hollywood - kinh đô điện ảnh của Mỹ. Cùng với một số trung tâm khác của Ấn Độ, Bollywood hằng năm tạo ra một sản lượng tác phẩm điện ảnh cao nhất trên thế giới, tính về số phim được sản xuất  cũng như doanh số vé bán được. Nội dung của các bộ phim của Bollywood  rất giàu cảm xúc, thường áp dụng theo mô típ kinh điển như: những đôi tình nhân bất hạnh trước sự thịnh nộ không đồng ý của cha mẹ, những mối tình tay ba... Tuy nhiên, hiện nay những chuẩn mực cũ của Bollywood đã có nhiều thay đổi. Ảnh hưởng của phương Tây đã đưa Bollywood đến gần Hollywood hơn. Một số người Ấn  xem đây là sự phát triển, còn những người khác thì luyến tiếc sợ mất đi "masala"truyền thống.

Ca sĩ Penaz Masani 

Trong suốt các thập niên qua, từ những năm 1950 của thế kỷ trước đến nay, Bollywood đã tạo được tiếng vang với những bộ phim ấn tượng như: Remember Kaagaz Ke Phool, Mother India, Pakeezah, Half Ticket or Padosan?... Tuy nhiên, nếu muốn nhắc đến sự đánh dấu của một Bollywood hiện đại, các nhà chuyên môn cho rằng, sau một thời gian chuẩn bị, năm 2001 với cú đột phá của bộ phim Dil Chahta Hai (Hãy làm điều bạn muốn) được coi là năm chói sáng của Bollywood.

Thời gian gần đây, tham vọng của giới làm điện ảnh Ấn Độ còn muốn quyết tâm vươn xa hơn ranh giới của Bollywood, thế nhưng liên minh giữa Reliance Entertainment (Ấn Độ) và DreamWorks (Mỹ) vẫn chưa có tác phẩm hay. Bộ phim Cao bồi và quái vật (Cowboys and Aliens) là đứa con tinh thần mới nhất, được kỳ vọng nhiều nhất sinh ra từ thỏa thuận hợp tác trị giá 825 triệu USD giữa DreamWorks của Steven Spielberg và Reliance Entertainment vào tháng 7-2009. Song tiếc thay nó bị xem là không có một chút gì gọi là "hương vị Bollywood". Dù vậy, bù lại, cũng thời điểm này, Reliance Entertainment được dẫn đầu bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất mọi thời đại của công nghiệp điện ảnh Ấn với bộ phim hài hước học đường Ba chú ngốc (3 Idiots).

Trong một bộ phim của Ấn Độ không thể không nhắc đến âm nhạc. Nếu âm nhạc tốt tức là bộ phim đó đã đạt được một nửa hạnh phúc. Những đạo diễn âm nhạc được giao cho những câu chuyện và lời thoại để tạo giai điệu cho mỗi bài hát. Sau đó, những ca sĩ chuyên nghiệp được thuê để trình bày các bài hát. Khi quay phim, các anh hùng và nữ anh hùng sẽ lip-sync (hát nhấp môi) theo giai điệu. Nếu có một bài hát về đám cưới trong bộ phim nào, nó sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Nó sẽ trở thành một phần của bất cứ đám cưới Ấn Độ nào. Những bộ phim như Hum Saath Saath Hain và Hum Apke Hain Kaun đã được rất nhiều người yêu thích vì mỗi cảnh trong phim đều diễn tả chính xác những gì xảy ra trong cuộc sống thường ngày hay trong các lễ cưới của người Ấn.
Mới nhất, vào tháng 7 và 8-2011, lượng phim mà Reliance ADA phát hành tại Anh đã ngang ngửa với những hãng phim Mỹ,  trong đó, phải kể đến Vệ sĩ (Bodyguard), tác phẩm bom tấn có kinh phí sản xuất lên đến 13,38 triệu USD, mức gần tối đa cho bất cứ sản phẩm nào của Bollywood từ trước đến nay. CEO của Reliance Entertainment, ông Amit Khanna, không hề e dè khi miêu tả những bước đi tiếp theo của hãng: "Chúng tôi muốn cạnh tranh với Hollywood tại chính những thị trường của họ".

Với những dự án sắp tới, cụ thể là bộ phim rùng rợn 3D có đề tài ma cà rồng Đêm kinh hoàng (Fright Night), tác phẩm giả tưởng "kim khí điện máy" Thép xịn (Real Steel) cũng có định dạng 3D, và phim tình cảm The Help, vốn đang có triển vọng vượt mốc doanh thu 100 triệu USD tại các phòng vé nước Mỹ. Reliance  không ngần ngại đi theo hướng này  để nuôi tham vọng tạo ra dấu ấn riêng trên thị trường điện ảnh quốc tế. Song điều họ cần làm trước mắt, là  dành mọi nỗ lực trong việc điều chỉnh hương vị Bollywood sao cho phù hợp với khẩu vị của khán giả quốc tế.

Trần Trung Sáng