Báo Công An Đà Nẵng

Hủy án, trả hồ sơ điều tra lại vì tòa sơ thẩm vi phạm tố tụng

Thứ hai, 16/06/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI- Ngày 13-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh và giao VKSND tỉnh điều tra lại vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Loan bị VKS truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Loan tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 13-6.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến đến tháng 10-2010, bà Nguyễn Thị Bích Loan (45 tuổi, trú P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ hiệu vàng Kim Thành Mai) nhiều lần vay tiền (từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng), lãi suất từ 9- 15%/tháng. Ngày 14-10-2010, bà Loan đến nhà bà Mai để chốt nợ cả gốc lẫn lãi là 3,27 tỷ đồng, hai bên thỏa thuận trả số nợ đó bằng vàng.

Ngày 16-10-2010, bà Loan chở mẹ đẻ đến nhà bà Mai giả vờ hỏi mua hết số vàng còn lại của bà Mai theo giá thị trường, gồm: 464,602 chỉ vàng trắng; 303,45 chỉ vàng 18k, tổng giá trị là 1,226 tỷ đồng nhưng sau đó không chịu trả tiền. Sau đó, bà Mai đã tố cáo bà Loan với Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi. Theo kết luận của CQĐT, tổng cộng bà Loan chiếm đoạt của bà Mai là 1,226 tỷ đồng. Tại phiên xét xử sơ thẩm (tháng 9-2013), TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Loan 34 tháng tù giam về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” nên VKSND tỉnh kháng nghị kết quả xét xử không đúng với quy định pháp luật.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao kết luận, VKSND tỉnh truy tố bà Loan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Tuy nhiên, trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh lại tuyên phạt bị cáo về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” là vi phạm tố tụng do xét xử bị cáo tội danh nặng hơn tội danh mà VKS truy tố. Mặt khác, TAND cấp sơ thẩm chỉ xử phạt bị cáo Loan 34 tháng tù, trong khi đó mức án thấp nhất trong điều khoản do Tòa vận dụng là 12 năm tù. Đây là vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng.

Thành Sự