Báo Công An Đà Nẵng

Huyền thoại thuyền buồm “phục sát đất” nữ thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam

Thứ năm, 25/02/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Huyền thoại đua thuyền Robin Knox-Johnston (76 tuổi), nhà sáng lập và là chủ tịch của Clipper Race sở hữu bản thành tích chinh phục biển cả bằng thuyền buồm khiến tất cả các thuỷ thủ chuyên nghiệp trên thế giới cũng phải ngả mũ. Vậy nhưng chính ông đã thán phục và không tiếc lời ca ngợi bà Wendy Tuck – nữ thuyền trưởng duy nhất của Clipper Race 2015-2016, thủ lĩnh đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam.

Huyền thoại thuyền buồm Robin Knox-Johnston rất khâm phục bãn lĩnh
của nữ thuyền trưởng Wendy Tuck.

Chính nữ thuỷ thủ người Australia đã phá kỷ lục về thời gian mà ông đã từng lập ra trong chặng đua Sydney – Hobart để dẫn đầu 12 đội đua của Clipper ở chặng này. Ngay trong tiệc chiêu đãi và trao giải chặng 7 mang tên Đà Nẵng – Khám phá mới của châu Á, người đã từng được Nữ hoàng Anh phong tặng tước hiệu Sỹ quan Đế chế Anh (CBE) rồi sau đó nâng lên tước hiệu Hiệp sỹ Đế chế Anh (KBE) và được gọi là Ngài, nói rằng: “Tôi thực sự khâm phục bản lĩnh của nữ thuyền trường Wendy Tuck. Với kinh nghiệm của mình, bà ấy xứng đáng là thủ lĩnh của toàn đội. Thật vinh dự cho thuyền Đà Nẵng – Việt Nam khi có bà ấy trong đội hình”.

Nữ thuyền trưởng người Australia đã chỉ huy đội Đà Nẵng – Việt Nam giành chiến thắng
chặng Sydney – Hobart.

Ở tuổi 50, nữ thuyền trưởng Wendy Tuck là người phụ nữ Úc đầu tiên dẫn dắt một đội đua của Cuộc đua Clipper. Bà Wendy đã có hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò huấn luận viên đua thuyền và là thuyền trưởng đặc quyền của Hiệp hội du thuyền Hoàng gia Úc.

Thuyền trưởng 50 tuổi cùng toàn đội thân thiện khi về đến Đà Nẵng - “quê hương thứ hai”.

Theo Ban Tổ chức, chặng đua Sydney – Hobart là một chặng đua nhỏ của một cuộc thi khác nhưng các đội đua Clipper sau khi tham gia vẫn được tính điểm. Về đích thứ 22 trong tổng số hơn 100 thuyền buồm thi tài nhưng đội Đà Nẵng – Việt Nam lại vượt qua 11 thuyền khác của Clipper và dành chiến thắng chặng này. Ông Robin Knox-Johnston cho biết, tính về mặt thời gian, thành tích của đội Đà Nẵng – Việt Nam với sự chỉ huy của thuyền trưởng Wendy Tuck đã vượt qua thành tích của chính ông đã thiết lập sau khi về nhất ở chặng này trong một cuộc thi trước đây.

Trong chặng Sydney – Hobart, thuyền Đà Nẵng – Việt Nam xếp thứ 22
trong tổng số hơn 100 thuyền đua nhưng lại vượt qua 11 thuyền khác của Clipper.

Nữ thủ lĩnh người Australia tiết lộ rằng, tuy vượt về thời gian nhưng nếu dựa theo cách tính điểm handicap (tựa như hệ thống tính điểm chấp trong đánh golf) thì thành tích của bà vẫn chưa thể vượt qua những gì mà cha đẻ của Clipper từng thiết lập. “Thật vui vì cả đội đã phá được mốc thời gian mà Ngài Robin đã thiết lập đồng thời chiến thắng chặng Sydney – Hobart nhưng sẽ khó có thể so sánh với thành tích của ông ấy. Đơn giản vì ông ấy là một tượng đài đua thuyền mà các tay đua chuyên nghiệp đều phải ngưỡng mộ”, nữ thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam chia sẻ.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng quà
cho thủ lĩnh của đội Đà Nẵng – Việt Nam.

Theo tiết lộ của ông huyền thoại thuyền buồm, Clipper Race 2015-2016 mới đi qua nửa chặng đường, với thành tích hiện tại, đội Đà Nẵng – Việt Nam cũng như tất cả các đội đua khác đều có cơ hội dành chiến thắng vì chưa có thuyền nào thật sự dành ưu thế nổi trội. Đó cũng là sự thú vị làm nên thương hiệu của Clipper.

Theo ông Robin Knox-Johnston, hiện tất cả các đội đua
đều có cơ hội vô địch Clipper Race 2015-2016.

Công Khanh

Vị thứ của đội Đà Nẵng – Việt Nam qua các chặng đua:

          - Về thứ 6 chặng Airlie Beach – Đà Nẵng với tên gọi Đà Nẵng – Khám phá mới của Châu Á

          - Về thứ 4 chặng Hobart – Airlie Beach

          - Chiến thắng chặng Sydney – Hobart

          - Về thứ 9 chặng Albany – Sydney, đồng thời nhận giải Tinh thần Xã hội (tôn vinh tinh thần làm việc nhóm)

          - Về thứ 8 chặng Cape Town – Albany

          - Về thứ 6 chặng Rio de Janeiro – Cape Town

          - Về thứ 11 chặng London – Rio de Janeiro