Báo Công An Đà Nẵng

Hy vọng cho Tân Chủ tịch KMT

Thứ bảy, 17/01/2015 11:16

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (17-1), Quốc Dân Đảng (KMT) cầm quyền Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chính thức có Chủ tịch mới: ông Chu Lập Luân, thị trưởng thành phố Tân Bắc (thành phố lớn nhất ở Đài Loan). Đây là nhân vật thay thế cựu Chủ tịch Mã Anh Cửu, phải từ chức vào tháng 12-2014 sau khi KMT thua nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương ngày 29-11.

Ông Chu là một trong số ít các ứng cử viên KMT giữ được vị thế sau chiến thắng của đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) đối lập. Trong bối cảnh này, ông Chu sẽ phải sửa chữa hình ảnh của KMT trong thời gian sớm nhất có thể nếu đảng này không muốn nhận lấy thất bại tương tự trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và lập pháp vào năm 2016.

Quan hệ với Đại lục

Theo trang mạng của KMT, ông Chu gửi thư cho tất cả 350.000 thành viên của đảng “thẳng thừng nói rằng, thất bại tan nát của KMT trong cuộc bầu cử cuối tháng 11-2014 đã tạo cơ hội cho đảng thay đổi”. Ông Chu kêu gọi các thành viên đoàn kết trong cuộc bầu chọn cho ông. Khi ông Chu chính thức được bầu làm lãnh đạo của KMT, ông sẽ phải thay đổi nội bộ đảng đã từng nắm quyền ở Đài Loan trong 70 năm qua.

Một trong số các việc ông Chu cần làm là đánh giá lại cách tiếp cận của KMT đối với quan hệ hai bờ eo biển. Trong thời gian nắm quyền, ông Mã Anh Cửu luôn nỗ lực tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với đại lục - chiến lược từng được đưa ra trong bầu cử năm 2008 và 2012. Ông Chu dường như có mối quan hệ tốt với Bắc Kinh. Ông là chính trị gia hàng đầu được hai quan chức cấp cao Trung Quốc viếng thăm trong năm 2014. Một nguồn tin giấu tên cho biết, thậm chí Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng muốn gặp ông Chu.

Want China Times cho rằng, bước đột phá trong quan hệ hai bờ eo biển trong cuộc họp giữa ông Tập và ông Chu sẽ mang lại sức mạnh giúp KMT giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Chu lập Luân. Ảnh: SCMP

Giải quyết vấn đề nội bộ

Tuy nhiên, ưu tiên số 1 của ông Chu là xử lý một số vấn đề tại Đài Loan như sự bất bình đẳng kinh tế tại Đài Loan, ủng hộ thu thuế cao hơn đối với người giàu và thấp hơn đối với tầng lớp lao động. Các vấn đề kinh tế là mối đe dọa lớn trong cuộc biểu tình Hoa hướng dương vào đầu năm nay, nỗi sợ hãi của Đài Loan khi số người trẻ thất nghiệp tăng cao và mức lương thấp hơn.

Ông Chu muốn thay đổi định kiến, KMT là đảng của các doanh nghiệp lớn, do đó ông hứa sẽ giải quyết những mối quan ngại về tài sản của KMT. Những người chỉ trích nói rằng, KMT giàu lên nhờ độc quyền kinh doanh trong thời gian nắm quyền, và phải đối mặt với cuộc xung đột về lợi ích giữa việc điều hành đất nước và lợi nhuận doanh nghiệp. Không biết ông Chu có thực hiện lời hứa này hay không bởi ông Mã cũng từng phát biểu tương tự khi nhậm chức chủ tịch vào năm 2005.

Xoa dịu những đấu đá nội bộ có thể là thách thức lớn nhất của ông Chu, và có thể ngăn cản ông thực hiện các mục tiêu. Ông Chu tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống vào năm 2016, cho phép ông tập trung năng lượng hoàn toàn vào việc cải tạo KMT và quản lý thành phố Tân Bắc. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông chỉ có một năm ngắn ngủi giữ chức chủ tịch KMT, bởi theo luật, ứng cử viên KMT thắng cử lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016 sẽ thay ông Chu giữa chức Chủ tịch KMT.

An Bình
(Theo Diplomat)