Báo Công An Đà Nẵng

ICJ phán quyết Mỹ đã sai khi phong tỏa tài sản của Iran

Thứ bảy, 01/04/2023 09:45

Vụ kiện trên được Tehran đưa ra từ năm 2016 với cáo buộc Washington vi phạm Hiệp định thân thiện năm 1955 khi các tòa án Mỹ cho phép đóng băng tài sản của các công ty Iran. Washington đã rút khỏi hiệp định này năm 2018, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ICJ đã phán quyết rằng vì hiệp định vẫn có hiệu lực vào thời điểm Mỹ phong tỏa tài sản của các công ty và thực thể thương mại Iran nên Washington đã vi phạm hiệp định.

Tuy nhiên, ICJ đã không phán quyết về số tài sản 1,75 tỷ USD bị Mỹ đóng băng của ngân hàng trung ương Iran, giải thích rằng tòa không có thẩm quyền phán xử đối với khối tài sản này vì ngân hàng này không phải là một thực thể thương mại nên không được hiệp định trên bảo vệ.

B.N