Báo Công An Đà Nẵng

Indonesia thành lập ngân hàng vàng đầu tiên

Thứ sáu, 28/02/2025 13:45

Lễ thành lập Ngân hàng Dịch vụ Vàng Pegadaian và Ngân hàng Syariah Indonesia (BSI) được tiến hành sau quá trình chuẩn bị kéo dài 4 năm. Trong thời gian tới, giới chức trách sẽ cấp thêm nhiều giấy phép dịch vụ ngân hàng vàng cho các tổ chức tài chính khác.

Phát biểu tại lễ thành lập, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết, với Ngân hàng đặc biệt này, ông hy vọng sẽ đẩy nhanh việc tiết kiệm vàng của người dân và tăng dự trữ vàng quốc gia. "Ngân hàng vàng có thể giúp tiết kiệm ngoại tệ của đất nước, vì vàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn sẽ được xử lý và lưu trữ trong nước, giúp tăng cường sự ổn định tiền tệ thông qua các cơ chế thanh khoản vàng", ông nói và cho biết, các ngân hàng vàng sẽ bổ giúp bổ sung 245 ngàn tỉ rupiah (gần 15 tỉ USD) vào GDP quốc gia mỗi năm và tạo ra 1,8 triệu việc làm. "Vàng sẽ được xử lý và lưu trữ trong nước và sẽ không chảy ra nước ngoài, đồng thời tăng cường kiểm soát sự ổn định tiền tệ thông qua cơ chế giao dịch vàng cho các ngân hàng trong nước", Prabowo nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir, người dân Indonesia hiện nắm giữ khoảng 1.800 tấn vàng. Các ngân hàng vàng sẽ cung cấp các dịch vụ ký gửi vàng, cầm cố vàng, cho vay thế chấp và giao dịch vàng trực tiếp. Josua Pardede, nhà kinh tế cấp cao ở Permata Bank tại Jakarta, nhận định các ngân hàng vàng có thể thúc đẩy ngành công nghiệp vàng hạ nguồn (chế tác trang sức, kinh doanh vàng) và giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% hàng năm mà ông Prabowo đặt ra. Theo ông, các ngân hàng vàng có thể huy động khoảng 1.800 tấn vàng nhàn rỗi được lưu trữ trong các hộ gia đình Indonesia bằng cách chuyển đổi thành các sản phẩm tài chính. Bằng cách tiền tệ hóa vàng trong nước, Indonesia có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu vàng, gián tiếp giúp củng cố cán cân thương mại của đất nước.

Indonesia cũng sẽ điều chỉnh các tổ chức dịch vụ tài chính chỉ có thể tiến hành kinh doanh vàng miếng nếu hoạt động kinh doanh chính của họ dưới hình thức phân phối tín dụng hoặc tài trợ. Trong tương lai, các ngân hàng thương mại sẽ được phép kinh doanh vàng miếng nếu có vốn cốt lõi ít nhất là 14.000 tỉ rupial (khoảng 875 triệu USD). Các ngân hàng thương mại có vốn cốt lõi theo quy định cũng được phép tiến hành kinh doanh vàng thỏi thông qua các đơn vị kinh doanh luật Sharia (UUS). Các tổ chức dịch vụ tài chính chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh vàng thỏi dưới hình thức lưu ký vàng được miễn các quy định về vốn cốt lõi.

Indonesia là nơi có trữ lượng vàng lớn thứ 6 thế giới. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là nước tiêu thụ vàng hàng đầu Đông Nam Á và sở hữu mỏ vàng lớn nhất thế giới, Grasberg. Indonesia sản xuất khoảng 160 tấn vàng mỗi năm nhưng giữ lại rất ít trong nước. Phần lớn vàng khai thác trong nước được lưu trữ ở nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng nỗ lưc đưa lượng vàng lớn của người dân vào hệ thống tài chính. Thế nhưng, nỗ lực này chỉ thành công ở mức độ hạn chế vì nhiều người dân vẫn ưu tiên cất giữa vàng tại nhà.

B.N