Báo Công An Đà Nẵng

Inter Milan – Barcelona (Lượt đi 0-2): Có vội với Lionel Messi?

Thứ ba, 06/11/2018 11:45

Phía Barcelona thông báo, Lionel Messi trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến. Tiền đạo Argentina gãy tay ở trận thắng Sevilla và dự kiến nghỉ 3 tuần nhưng chỉ mới nửa tháng đã có thể ra sân. Vắng Messi, Barcelona vẫn thắng cả 4 trận nhưng đội bóng xứ Catalan thi đấu khá nhọc nhằn. Điển hình là trận thắng Rayo Vallecano cuối tuần qua khi phải đợi tới những phút cuối mới lội ngược dòng thắng 3-2.

Có vội để Messi ra sân trong trận lượt về với Inter Milan?

Messi có tên trong danh sách cầu thủ Barcelona sang Ý chơi trận lượt về Champions League với Inter Milan. Ở trận lượt đi, Barcelona đã thắng 2-0 mà không có Messi nhưng Rafinha, một cầu thủ Barcelona cho Inter Milan mượn mùa trước đã ghi bàn mở tỷ số. Nhiều người bảo rằng, Messi muốn ra sân vì vẫn còn hy vọng những tấm phiếu bầu Quả bóng Vàng sẽ kết thúc vào thứ sáu tới nên chấp nhận ra sân dù chấn thương tay chưa lành hẳn. Thực ra, Messi quá hiểu năm 2018 không phải là năm của anh khi không có Champions League và không có cả World Cup. Messi nếu ra sân là vì muốn cống hiến cho Barcelona sớm lấy vé dự vòng knock out với vị trí đầu bảng. Sau đó, Barcelona có thể yên tâm dồn sức chiến đấu ở La Liga, nơi Real Madrid đang khởi sắc dần.

Messi ra sân vào lúc này sẽ rất mạo hiểm bởi Barcelona vẫn ở ngôi đầu bảng B và chỉ cần hòa đã chiếm lợi thế lớn ở hai lượt trận cuối. Nếu chẳng may Messi tái phát chấn thương thì mọi thứ càng nặng nề hơn. HLV Ernesto Valverde vẫn không chốt chuyện có để Messi ra sân thi đấu (chính thức hay ngồi dự bị). Trong khi đó, ông Luciano Spalletti của Inter thì tin rằng Messi sẽ không ra sân để làm khó chủ nhà! “Tôi nghĩ Messi sẽ không ra sân. Một khi có mặt Messi thi đấu thì hàng công Barcelona quá nguy hiểm”, ông Spalletti nói.

Ông Valverde bất ngờ để Rafinha đá chính ở trận lượt đi và ghi bàn mở tỷ số nhưng có thể khi tới Milan thì tiền vệ Brazil sẽ nhường chỗ cho Dembele. Chính Rafinha nhường chỗ cho Dembele ở phút 52 trận thắng Rayo Vallecano và tiền đạo người Pháp ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 87 trước khi Suarez ấn định tỷ số 3-2.

Inter Milan đón Barcelona bằng trận thắng Genoa 5-0 ở Serie A. Đó là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Inter ở giải quốc nội và thắng 9/10 trận gần đây nhất (trận còn lại chính là thua Barcelona 0-2). Ông Spalletti để cho Icardi và Vecino nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận thắng Genoa, trong lúc Nainggolan chỉ vào sân 3 phút cuối song vẫn có bàn thắng. Inter có dấu hiệu cho thấy sẵn sàng chơi tấn công với Barcelona và sẵn sàng áp sát bởi vì chính HLV Spalletti nhận thấy “Barcelona không thể từ bỏ lối chơi cầm bóng mà họ xây dựng như là truyền thông suốt nhiều năm qua. Cầu thủ họ mua về đều phải biết cầm bóng”. Tuy nhiên, đâu chỉ có ông Spalletti nhận ra lối chơi ấy của Barcelona nhưng để cản được các cầu thủ của ông Valverde giữ bóng và tiếp cận khung thành lại là chuyện khác. Rất có thể trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một khi thế trận bế tắc thì ông Valverde sẽ mạo hiểm tung Messi vào sân.

HẠNH THUẦN