Báo Công An Đà Nẵng

IS sẽ về đâu sau thất bại Mosul?

Thứ tư, 12/07/2017 17:29

(Cadn.com.vn) - Sau 9 tháng chiến đấu, Lực lượng An ninh Iraq đã đẩy lùi IS khỏi Mosul, thành phố lớn thứ hai của nước này. Tại Raqqa, Syria, lực lượng nổi dậy được Mỹ ủng hộ cũng đẩy lui đà tiến lên của IS.

Cuộc nổi dậy không khoan nhượng chống lại nguồn thu nhập của IS- đặc biệt là dầu lửa - đã làm suy yếu đáng kể khả năng duy trì và tổ chức của nhóm. Nhưng IS đã lên kế hoạch cho ngày này. Chúng bắt đầu củng cố nhóm tại Mosul dựa vào những người theo dòng Sunni ở Iraq, và sẽ cố gắng trở lại. Tư lệnh cấp cao Mỹ ở Iraq, tướng Stephen Townsend, cảnh báo, cuộc chiến chống IS chưa kết thúc bất chấp chiến thắng lịch sử ở Mosul.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (giữa) tuyên bố chiến thắng tại Mosul hôm 10-7.        Ảnh: AP

Cuộc chiến sẽ tiếp tục

Trước khi bị tiêu diệt trong cuộc không kích hồi năm ngoái, phát ngôn viên IS Abu Mohammed al-Adnani cho rằng, những thất bại tiềm ẩn ở Mosul và Raqqa sẽ không thể đặt dấu chấm hết cho nhóm. “Thất bại không làm mất đi ý chí và mong muốn chiến đấu”, al-Adnani tuyên bố. Ngay cả khi lãnh thổ bị thu hẹp và bộ máy sụp đổ, ý thức hệ của nhóm vẫn tồn tại. Đối với một số người Sunni ở cả Iraq và Syria, vốn luôn xem người Shitte là những kẻ thù, cuộc chiến sẽ tiếp tục.

Dù sự phát triển của nhóm có thể kéo dài nhiều thế hệ, lãnh đạo nhóm chuẩn bị sẵn sàng cho một Vương quốc Hồi giáo không quốc tịch. IS đã cắm rễ sâu tại nhiều khu vực của người Sunni ở Iraq. Trong thập kỷ qua, nhóm phát triển các mạng lưới đầy kinh nghiệm trong việc huy động tiền, mua vũ khí và tổ chức bí mật trên khắp một vùng sâu rộng của Iraq - từ Diyala ở phía đông đến Rutbah gần biên giới Jordan.

Bất chấp các cuộc không kích gần đây, IS vẫn tồn tại. Nhóm nhiều lần cho thấy, có thể xâm nhập vào Baghdad để tiến hành các vụ đánh bom xe chết chóc. Nói cách khác, nhóm sẽ trở lại với chiến thuật tấn công chớp nhoáng, di động và bất ngờ.

Lựa chọn của các phần tử phiến quân?

Đà suy giảm của IS là cơ hội cho Al-Qaeda ở Iraq, Syria.

Chuyên gia về khủng bố Bruce Hoffman cho rằng, một số phần tử phiến quân sẽ thấy Al-Qaeda là lựa chọn duy nhất để tiếp tục cuộc chiến. Thật khó để ước tính có bao nhiêu tay súng nước ngoài vẫn còn trong khu vực. Tuy nhiên, số tay súng thiệt mạng ở Mosul, Raqqa và khu vực xung quanh Palmyra ở Syria vẫn thấp hơn nhiều so với 15.000 phần tử theo ước tính của liên minh vào cuối năm 2016.

Điều đáng lo ngại nhất đối với các nước phương Tây là các phần tử nước ngoài có thể trở về nước thực hiện các cuộc tấn công theo phong cách “những con sói đơn độc” cũng như tuyển thêm các thành viên mới và khôi phục các mạng lưới ngầm. Chúng sẽ vượt Địa Trung Hải để đến một thành phố Châu Âu và tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, một cơ sở hậu cần của IS, là quốc gia dễ bị tổn thương nhất.

Trong khi đó, thay vì mạo hiểm về nước, một số thành viên IS có thể cố gắng tiếp cận các khu vực thánh chiến mới. Có bằng chứng cho thấy, hàng trăm tên đến các tỉnh khác do IS kiểm soát, hoặc Libya, vốn là kế hoạch B của thủ lĩnh IS hồi năm ngoái.

Trên toàn thế giới, từ Bắc Caucasus của Nga đến Nigeria, IS đã cắm cờ trong 3 năm qua. Một số nơi chỉ có vài chục tên ẩn giấu trong núi rừng, nhưng ở những nơi khác, chúng hoạt động tinh vi và được tài trợ cũng như liên kết chặt chẽ với đầu não IS. Một số khác là các nhóm nổi dậy cứng rắn có khả năng gây thương vong nặng nề cho quân đội, như liên minh của IS ở Bắc Sinai của Ai Cập. Một số tay súng IS tại Syria và Iraq có thể tham gia vào chi nhánh Sinai hoặc tới Afghanistan.

Kế hoạch hậu chiến

Việc IS có hồi sinh từ tro tàn hay không phụ thuộc vào sự phát triển ngoài tầm kiểm soát của nhóm. Điều này phụ thuộc vào việc người dân Iraq có đủ sức vượt qua tình hình “hậu xung đột” và liệu Nga-Mỹ có nhất trí về tương lai của Syria.

IS có quá nhiều kinh nghiệm trong việc lợi dụng các căng thẳng giáo phái để gây phương hại cho cộng đồng. Chúng vẫn đang làm như vậy tại nhiều khu vực của tỉnh Diyala ở Iraq. Nhà phân tích Michael Knights cho rằng, “Nếu không quyết tâm xây dựng hòa bình giữa các phe phái và dân tộc, Diyala sẽ là nơi IS và các nhóm nổi dậy đồng minh vươn vòi trong những năm tới”.

Mosul cũng vậy. Nếu chính phủ Iraq không có kế hoạch thống nhất để điều hành thành phố, khả năng IS khủng bố, lợi dụng sự hiềm khích dân tộc và hận thù là điều không thể tránh khỏi.

AN BÌNH (Theo CNN)

 

IS XÁC NHẬN CÁI CHẾT CỦA THỦ LĨNH AL-BAGHDADI

Kênh truyền hình Al Sumaria ngày 11-7 dẫn một nguồn tin từ tỉnh Ninevh của Iraq cho biết, tổ chức khủng bố IS đã xác nhận thông tin thủ lĩnh nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thể đã tiêu diệt được tên Al-Baghdadi trong cuộc không kích gần Raqqa, Syria hôm 28-5. Tuyên bố của bộ này nêu rõ: “Theo một số thông tin, thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã tham dự cuộc họp ở địa điểm mà không quân Nga giáng đòn tấn công”. Được biết, cuộc họp trên đề cập tới khả năng IS rút lui khỏi Raqqa.