Báo Công An Đà Nẵng

Israel dội bom các “kho tiền” của Hezbollah

Thứ ba, 22/10/2024 12:02
Israel không kích nhằm vào một số chi nhánh của Al Qard Al Hassan do Hezbollah điều hành tại Beirut, Lebanon ngày 21-10. Ảnh: AP

Theo kênh truyền hình địa phương al-Jadeed, chi nhánh của Al Qard Al Hassan ở Chiyah, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut đã bị tấn công và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thông báo quân đội nước này chuẩn bị tấn công nhiều địa điểm ở Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut mà cụ thể là các tòa nhà có liên quan đến Al Qard Al Hassan. quân đội Israel đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà này, đảm bảo cách xa các mục tiêu tấn công ít nhất 500m.

Al Qard Al Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hezbollah sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hezbollah. Al Qard Al Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Lebanon, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận, các cuộc tấn công nhắm đến Al Qard Al Hassan trên khắp Lebanon nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của Hezbollah và làm xói mòn lòng tin giữa tổ chức này và tín đồ Shia.

Ông Hagari cho biết Al Qard Al Hassan đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Tổ chức này hoạt động như một ngân hàng trong khi vẫn bị ngắt kết nối với SWIFT. Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của Al Qard Al Hassan có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết: "Mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah cả trong giai đoạn xung đột và tái thiết sau này".

Từ ngày 23-9 đến nay, quân đội Israel liên tục tiến hành các cuộc không kích tại Lebanon, đặc biệt khu vực ngoại ô phía Nam Beirut, căn cứ địa của Hezbollah. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Lebanon công bố ngày 20-10, các cuộc không kích của Israel tại Lebanon kể từ khi xung đột giữa Israel - Hezbollah nổ ra đến nay đã cướp đi sinh mạng của 2.464 người và làm 11.530 người bị thương.

Trong khi đó, theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở Lebanon ngày 20-10 đã phóng khoảng 100 quả rocket vào khu vực phía Tây và Thượng Galilee. Quân đội Israel cho biết một số tên lửa đã bị Không quân Israel đánh chặn còn một số khác thì rơi xuống khu vực trên. Theo một số nhân chứng, còi báo động không kích cũng vang lên ở Haifa và khu vực Vịnh Haifa sau khi xuất hiện ít nhất 3 vật thể chưa xác định phóng từ Lebanon, trong đó có một vật thể đã bị đánh chặn và 2 vật thế khác đã rơi xuống khu vực trống trải. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này.

Tại mặt trận Gaza, báo New York Times dẫn lời các quan chức Palestine xác nhận Israel mở cuộc không kích quy mô lớn vào đêm 20-10 tại thị trấn Beit Lahia. Các quan chức còn cáo buộc Israel đang thắt chặt vòng vây xung quanh các bệnh viện ở Jabalia. Trong khi đó, theo Cơ quan Y tế Gaza, ít nhất 87 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Beit Lahia, và hơn 40 người khác bị thương và một số người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những hình ảnh hoảng loạn cho thấy nhiều người kéo đến một ngôi trường, nơi đang được sử dụng làm chỗ trú cho người di tản, sau vụ không kích. Các nhân viên cứu hộ ở phía bắc Gaza ngày 21-10 tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Thậm chí, nhiều người dân và các quan chức y tế ở Gaza cho biết lực lượng Israel đã ném bom vào nhà dân và bao vây bệnh viện, ngăn chặn nguồn cung cấp thực phẩm và y tế để buộc họ phải rời khỏi trại Jabalia.

Ngày 20-10, quân đội Israel thông báo rằng một sĩ quan cấp cao của họ đã thiệt mạng do một thiết bị nổ ở Dải Gaza. Cụ thể, theo thông báo của quân đội Israel, Đại tá Ehsan Daxa, 41 tuổi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn “Đường ray sắt” 401 đã “hy sinh trong khi chiến đấu ở phía Bắc Gaza”. Cũng theo thông báo trên, 3 sĩ quan cùng đi với ông Daxa đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch, tất cả những người này sau đó đã được đưa tới một bệnh viện để điều trị. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hagari đã xác nhận rằng trong chiến dịch tấn công nhằm vào khu Jabalia, phía Bắc Gaza, ông Daxa đã rời khỏi xe tăng để quan sát chiến trường cùng với các sĩ quan khác và đã vấp phải một thiết bị nổ.

AN BÌNH

Rò rỉ tài liệu tuyệt mật của Mỹ về kế hoạch Israel trả đũa Iran

Hãng tin CNN ngày 19-10 dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ thông tin tình báo tuyệt mật của nước này về kế hoạch của Israel trả đũa Iran. Một trong 3 nguồn tin đã xác nhận tính xác thực của các tài liệu.

Rạn nứt ở phương Tây báo hiệu kết cục xung đột khác xa kỳ vọng của Ukraine

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ở Trung Âu, gần đây đã nói rằng Kiev sẽ phải có cái nhìn

Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD tới Israel

Mỹ tuyên bố sẽ gửi Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cùng binh sĩ vận hành tới Israel, nhằm tăng năng lực ứng phó tên lửa cho đồng minh. Với động thái này, Mỹ đã gia tăng can dự vào cuộc chiến leo thang ở Trung Đông.