Báo Công An Đà Nẵng

Israel trả đũa Mỹ

Thứ tư, 28/12/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không ngừng chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã không phủ quyết nghị quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động định cư của Tel Aviv ở vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.

Bà Samantha Power (giữa) - Đại sứ Mỹ tại LHQ – giơ tay tuyên bố Mỹ bỏ phiếu trắng
về nghị quyết chống các khu tái định cư của Israel. Ảnh: Guardian

Trong những ngày qua, Israel liên tục chỉ trích việc Mỹ - một đồng minh thân cận của Tel Aviv - không phủ quyết Nghị quyết 2334, yêu cầu chấm dứt hoạt động định cư của Tel Aviv ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, là hành động “đáng xấu hổ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama “không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Tel Aviv trước nạn bè cánh tại LHQ, mà còn câu kết với các nước này sau lưng họ”. Không những vậy, ngày 27-12, Tel Aviv thậm chí cho rằng, Tổng thống Obama đứng sau bản nghị quyết trên và cho biết đã nắm trong tay bằng chứng “khá vững chắc” về việc này. Tel Aviv còn đe dọa trao các tài liệu về vụ này cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Israel đã hứng đòn chí mạng khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2016 đầy biến động trong mối quan hệ với Mỹ. Kể từ sau khi HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên, Israel nổi giận và liên tục chĩa mũi dùi vào Mỹ - đồng minh thân cận của Tel Aviv nhưng đã bỏ phiếu trắng thay vì phủ quyết bản nghị quyết trên như thường lệ. Sau những gì mà giới phân tích nhận định là thất bại đau đớn trên sân khấu quốc tế của Thủ tướng Netanyahu, nhà lãnh đạo này cố gắng tập hợp đoàn kết bằng cách mô tả nghị quyết của HĐBA LHQ là thách thức lớn đối với tuyên bố chủ quyền của Israel với thánh địa Jerusalem.

Đòn này đánh trúng tâm lý người dân Irael – vốn coi Jerusalem  là vùng đất thánh không thể thiếu. Trong khi đó, người Palestine tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của họ. Washington đã chấp nhận quan điểm quốc tế rằng, tình trạng của Đông Jerusalem phải được xác định tại các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Chính quyền Tổng thống Obama thực hiện đúng cam kết như vậy. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố sẽ đảo ngược thập kỷ chính sách Trung Đông bằng cách chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Và trong khi Israel chưa kịp vui mừng, ông Trump chưa kịp tuyên thệ nhậm chức, chính quyền Tổng thống Obama đã giáng đòn mạnh cuối cùng vào những tham vọng xây dựng khu định cư Do Thái gây tranh cãi của Tel Aviv. Ban đầu, chính quyền Thủ tướng Netanyahu thành công khi thuyết phục được Ai Cập - quốc gia dự thảo bản nghị quyết - trì hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên. HĐBA LHQ hôm 23-12 đã quyết định hoãn bỏ phiếu “vô thời hạn”.

Nhưng Israel cuối cùng vẫn không thể “qua mặt” HĐBA LHQ, nơi mà các nước New Zealand, Venezuela, Senegal và Malaysia, đưa ra đề nghị bỏ phiếu 1 ngày sau đó. Và cuối cùng, nghị quyết trên được thông qua với tỷ lệ 14-0, trong đó có 1 phiếu trắng từ Mỹ, động thái được nhìn nhận như là “lời chia tay cay đắng” của ông Obama đối với ông Netanyahu.

Không chỉ nhắm trả đũa Mỹ, hôm 27-12, Thủ tướng Netanyahu quyết định dừng các hoạt động hợp tác ngoại giao với 12 nước thành viên HĐBA LHQ thông qua nghị quyết bất lợi cho nước này. Các nước liên quan đến quyết định này gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật, Ukraine, Angola, Ai Cập, Uruguay, Tây Ban Nha, Senegal và New Zealand. Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ không đón tiếp ngoại trưởng các nước trên và đại sứ của họ cũng sẽ không được đón tiếp tại Bộ Ngoại giao Israel. Nhà lãnh đạo Israel cũng ra lệnh thành viên nội các giảm các chuyến công du đến các quốc gia này.

Quyết định này dường như không có tác dụng thực tế ở cả Israel và các quốc gia khác. Tuy nhiên, chính nó cho thấy sự tức giận của ông Netanyahu và cảnh báo về những đòn trả đũa khác của Israel đối với các nước liên quan.

Khả Anh