Báo Công An Đà Nẵng

Kẻ buôn ma túy thích giả gái

Thứ tư, 29/06/2022 08:18
Võ Ngọc Linh và tang vật bị thu giữ.

Không có nghề nghiệp ổn định, Linh nghĩ ra cách mua ma túy về “xé lẻ” bán lại kiếm lợi. Từ các mối quan hệ bản thân, Linh “nhập hàng” về cất giấu trong một nhà trọ do đối tượng thuê tại quận Cẩm Lệ. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, Linh thuê thêm các “chân rết” về giúp việc. Đặc biệt, số “chân rết” này được chọn lọc kỹ lưỡng, là những người Linh quen mặt, biết tên.

Qua quá trình trinh sát, nắm địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT) - Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nắm được hành vi phạm pháp của các đối tượng nói trên nên thành lập chuyên án, đưa Linh vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn vì đối tượng rất ma mãnh, luôn cảnh giác trong từng phi vụ. Là “đầu nậu” ma túy nhưng Linh chỉ bán cho những “khách hàng” quen. Sau khi trao đổi với các “con nghiện” qua điện thoại và “chốt” giao dịch, Linh hẹn gặp giao hàng ở những nơi cảm thấy an toàn. Khi thấy có dấu hiệu khả nghi, đối tượng ngay lập tức hủy giao dịch. Đặc biệt, Linh thường xuyên giả gái khi đi giao hàng để qua mặt lực lượng chức năng.

Mặc dù vậy, với quyết tâm triệt phá chuyên án, sau thời gian dài theo sát nhất cử nhất động, Đội CSMT- Công an quận Ngũ Hành Sơn đã “giăng lưới” tóm gọn khi Linh hẹn “khách hàng” tại một khu vực vắng trên đường Trần Bạch Đằng để bán 5 viên ma túy thuốc lắc và 2 gói ketamine với giá 5 triệu đồng. Hôm đó, Linh điều khiển mô-tô trong bộ dạng con gái với bộ đồ bà ba, lượn lờ nhiều vòng hóng tình hình, nhưng khi vừa thực hiện giao dịch, bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Ngoài số ma túy mang đi bán, qua khám xét nơi ở của Linh, lực lượng Công an thu giữ thêm 30 viên ma túy dạng thuốc lắc, 50 vỏ bao ni-lông, 1 cân tiểu ly và 5 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Trước đó, cũng qua trinh sát nắm địa bàn, Đội CSMT- Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ Đinh Thanh Tùng (1997, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi nhập ma túy từ các “đầu nậu”, Tùng hẹn “khách hàng” đến khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giao hàng. Tuy nhiên, chưa hoàn tất phi vụ, Tùng đã bị bắt giữ cùng tang vật 3 gói ni-lông chứa ma túy dạng rắn, 1 ĐTDĐ, 1 xe mô-tô. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 gói ni-lông chứa ma túy dạng rắn, 1 cân tiểu ly và 2 ống hút nhựa. Qua test nhanh, Tùng cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Vương- Đội phó Đội CSMT- Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho hay: Quận Ngũ Hành Sơn là địa bàn du lịch, có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như: nhà nghỉ, khách sạn, villa, karaoke, bar, pub... Lợi dụng điều này, các “con nghiện” tụ tập “lên tiên” nên tình hình tội phạm liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp. Thời gian qua, Đội CSMT đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy để răn đe.

“Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP và lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đội CSMT theo dõi sát sao các đối tượng nghi vấn, nắm chắc tình hình địa bàn quản lý nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy. Tháng 6- “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Đội tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP, Công an các phường trên địa bàn quận và Công an các địa bàn giáp ranh thường xuyên ra quân, đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Từ đầu tháng 6 đến nay, 4 đối tượng nghiện ma túy đã được đưa vào trung tâm Bàu Bàng. Bên cạnh đó, Đội chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ bình yên địa bàn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung”, Thiếu tá Huỳnh Quốc Vương cho hay.

T.D