Báo Công An Đà Nẵng

Kè chống sạt lở sông Cu Đê: Chưa xong đã cận kề mưa lũ

Thứ bảy, 21/07/2018 15:00

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Cu Đê được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư từ tháng 10-2015, khởi công tháng 11-2016, theo kế hoạch tháng 5-2017 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên,  công trình mới thi công được chừng 20% khối lượng công việc, từ tháng 10-2017 đến nay vẫn chưa thể đẩy nhanh tiến độ trong khi mùa mưa lũ đã đến.

Ông Hồ Phú Sâm cho biết đã di dời các lồng nuôi cá từ tháng 5-2018, trả mặt bằng cho dự án kè sông Cu Đê.

Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Cu Đê, thuộc địa phận 2 xã Hòa Liên, Hòa Bắc (H. Hòa Vang) có tổng vốn đầu tư 89,19 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, trong đó vốn xây lắp 75,38 tỷ đồng, giải tỏa đền bù 3 tỷ đồng... Kè có tổng chiều dài 5.255,5m, với 6 tuyến là những khu vực bị sạt lở nghiêm trọng tại hai xã Hòa Bắc và Hòa Liên. Dự án do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, công chính quản lý điều hành.

Ngay từ cuối năm 2016,  Cty CP Lê Vũ, đơn vị trúng thầu đã khởi công xây dựng kè. Tuy vậy, mới thi công được khoảng 1,5 km tuyến số 5, thuộc địa phận  xã Hòa Liên, việc thi công buộc phải dừng lại,  do mặt bằng chưa giải tỏa. Theo báo cáo của  BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính TP Đà Nẵng: Dự án được UBND TP phê duyệt từ cuối tháng 10-2015, nhưng đến quý II-2016 mới có kế hoạch đầu tư vốn,  hơn nữa do yêu cầu cấp bách của công trình nên vừa giải tỏa đền bù, vừa triển khai thi công. Trên  6 tuyến kè của dự án có 176 hồ sơ,  nhiều hồ sơ phải quy chủ, đòi hỏi phải có thời gian. Việc giải tỏa đền bù phụ thuộc vào Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và Hội đồng giải tỏa đền bù địa phương. Ban cũng đã phối hợp với Trung tâm Đo đạc bản đồ và các cơ quan liên quan hoàn tất việc xác định các hồ sơ thửa cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đã xác định trong số 176 hồ sơ có 9 hồ sơ thuộc đất thổ cư, 139 hồ sơ đất nông nghiệp, 28 hồ sơ đất do UBND 2 xã Hòa Bắc, Hòa Liên quản lý. Khu vực có nhiều hồ sơ liên quan nhất là tuyến số 6 với 84 hồ sơ, tiếp đó là tuyến số 2 với 26 hồ sơ, tuyến số 5 với 23 hồ sơ...  Trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng  nhân dân rất đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc xác định nguồn gốc đất. Tuy nhiên, vướng mắc nổi cộm nhất hiện nay là 2-3 hồ sơ chưa quy chủ, chưa giải phóng mặt bằng tại các bè nuôi cá lồng và rớ đặt trên sông. Ngày 17-7-2018, chúng tôi đã tìm gặp trực tiếp các chủ hồ nuôi cá lồng bè trên sông Cu Đê, để tìm hiểu. Trên thực tế, chỉ có 2 hộ là ông Hồ Phú Sâm-Trưởng thôn Phò Nam (Hòa Bắc) và ông Lê Thương nuôi cá lồng bè theo mô hình nuôi cá thí điểm của xã Hòa Bắc, được triển khai từ năm 2014 trên sông Cu Đê thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Liên và Hòa Bắc. Ông Hồ Phú Sâm cho biết, ông  tổ chức nuôi cá lồng bè theo Giấy phép kinh doanh UBND H. Hòa Vang cấp năm 2014, với ngành nghề kinh doanh, nuôi trồng thủy sản. Trong 3 năm qua, ông đã đầu tư gần 2 tỷ đồng, trên diện tích gần 600m2 lồng bè, nuôi cá trên mặt nước sông Cu Đê, và 70 m2 nuôi cá giống, chế biến thức ăn cho cá. Cuối năm 2017, nhận được chủ trương thu hồi diện tích, vị trí ông Sâm và ông Thương đang nuôi cá, để triển khai dự án bờ kè chống sạt lở, cả hai hộ nuôi cá đều nghiêm túc chấp hành. Theo quyết định ngày 18-12-2017, của UBND TP Đà Nẵng, mỗi hộ nuôi cá được hỗ trợ 5 triệu đồng, để di dời các lồng bè nuôi cá.  Tuy nhiên, số kinh phí này quá ít, không đủ để các hộ nuôi cá di dời các lồng bè. Ngày 12-6-2018, UBND xã Hòa Liên đã họp, thống nhất đề nghị BQL dự án, hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 10 triệu đồng,  các hộ nuôi cá đã di dời lồng bè từ tháng 5-2018, đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ di dời... Khu vực công trình nuôi cá giống, chế biến thức ăn cho cá được áp giá hơn 70 triệu đồng từ giữa năm 2017, đến nay cũng chưa nhận được tiền đền bù. Ông Sâm cho rằng, các hộ nuôi cá luôn chấp hành đúng chủ trương của Nhà nước, không hề gây khó dễ ảnh hưởng đến việc thi công dự án kè chống sạt lở. 

Vị trí nuôi cá lồng  đã được các hộ nuôi cá di dời từ tháng 5-2018, trả mặt bằng cho dự án kè sông Cu Đê.

Ông Trương Tấn Mạnh- Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện việc giải tỏa đền bù và quản lý điều hành dự án, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để có mặt bằng cho đơn vị thi công.

Có thể nói đến nay công tác giải tỏa mặt bằng dự án Kè chống sạt lở sông Cu Đê đã cơ bản  ổn định,  người dân ở Hòa Liên, Hòa Bắc mong các đơn vị quản lý dự án, thi công dự án cần tiếp tục triển khai thi công dự án, khi mùa mưa bão đang đến rất gần.

HỒNG THANH