Báo Công An Đà Nẵng

Kể chuyện triệt xóa đường dây cờ bạc tiền tỷ

Thứ hai, 07/11/2016 13:07

* BÀI 1: CUỘC TẬP KÍCH BẤT NGỜ

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, ngày 19-10, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng triệt phá thành công Chuyên án trinh sát 916Đ, phát hiện bắt giữ và làm rõ hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức số đề có số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng. Trực tiếp tham gia phá án, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận những gian lao, vất vả và thành tích xuất sắc của tập thể CBCS Phòng CSHS trong suốt quá trình phá chuyên án này.

Chiều 19-10, chuông điện thoại của chúng tôi đổ dồn, đầu dây bên kia, thiếu tá Trần Viết Đức - Đội trưởng Đội chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản thuộc Phòng CSHS (CATP Đà Nẵng) thông tin ngắn gọn: “Nhà báo chuẩn bị phương tiện tác nghiệp. 17 giờ 30 có mặt tại khu vực trước Cổng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để cùng tham gia đánh án”. Đã quen với những cuộc gọi đột xuất như vậy nên chúng tôi nhanh chóng có mặt tại điểm hẹn và không hề biết sắp tham gia phá chuyên án cờ bạc dưới hình thức số đề cực lớn tại TP Đà Nẵng.

17 giờ 30, theo kế hoạch, chúng tôi di chuyển đến đầu đường Phạm Như Xương (TP Đà Nẵng). Tại đây, tổ công tác do thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng CSHS chỉ huy đang triển khai đội hình giám sát nhà đối tượng. Các TS vừa thảo luận lần cuối kế hoạch đột kích vào mục tiêu vừa chờ hiệu lệnh phá án. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật trước khi phá án, chúng tôi chỉ được thông báo ngắn gọn là sẽ cùng anh em TS bắt quả tang một trong 4 điểm đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề. Vị trí đột kích là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong kiệt số 119-Phạm Như Xương (thuộc địa bàn P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải bắt quả tang đối tượng đang có hành vi phạm tội, thu giữ tịch đề cùng phương tiện tổ chức đánh bạc như máy fax, ĐTDĐ và tiền...

BCA 916Đ kiểm tra, thu giữ nhiều tịch đề tại nhà số K119/H9/26-Phạm Như Xương.

Đúng 18 giờ 30, tổ chúng tôi nhận lệnh xuất kích. Tất cả di chuyển bằng xe máy đến nhà số 119/H9/26-Phạm Như Xương. Đường vào kiệt 119-Phạm Như Xương tối om, khi tiếp cận, các TS nhanh chóng áp vào phong tỏa hiện trường là căn phòng có cửa khép hờ. Tại đây, chúng tôi phát hiện, bắt quả tang Trương Thị Thanh Cúc (1971, chủ nhà) và Phan Quốc Thanh (1981, trú tổ 34, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang giao, nhận tịch đề với các con bạc qua tin nhắn và máy fax. Quá bất ngờ, Thanh phải ký vào biên bản phạm tội quả tang, còn Cúc bất ngờ lên cơn đau tim. Trước tình huống này, thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng CSHS xin ý kiến chỉ huy Ban chuyên án và quyết định giao cho gia đình đưa Cúc vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ 221 tịch đề, trong đó có 82 tịch đề ngày 19-10 có tổng số tiền thể hiện trên 116 triệu đồng, 14 ĐTDĐ nhận tịch qua tin nhắn, 1 máy fax cùng 25 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, tại tuyến đường Trưng Nữ Vương (đoạn thuộc địa bàn P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) cũng đồng loạt diễn ra 3 điểm đột kích vào các vị trí hoạt động cờ bạc để bắt quả tang, thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng trăm người dân hiếu kỳ. Tại ngôi nhà 3 tầng số nhà 23-Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) của Đặng Thị Cao Ly (1973), thượng tá Đặng Ngọc Việt - Phó phòng CSHS chỉ đạo cho các TS khống chế đối tượng cảnh giới trong vai người bán hàng rong ở phía trước. Cùng lúc đó, một mũi TS đột kích cửa chính, phát hiện Ly đang sử dụng ĐTDĐ loại Iphone 6 cùng máy tính cá nhân để giao nhận tịch đề và tính tiền tại vị trí tầng 1. Quá bất ngờ, không kịp trở tay, Ly vội vàng đập ĐTDĐ đang cầm trên tay để phi tang chứng cứ nhưng đã quá muộn. Tại đây, tổ công tác phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang, khám xét khẩn cấp thu giữ 1 ĐTDĐ Iphone 6, 204 tờ tịch đề, 3 máy fax, 2 máy tính, 1.200USD và hơn 190 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cầm đầu đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề của Đặng Thị Cao Ly.

BCA 916Đ bắt quả tang hành vi phạm tội của Đặng Thị Cao Ly tại nhà số 23-Trưng Nữ Vương.

Sau khi đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, tổ công tác do đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS chỉ huy đột kích nhà số 60/16-Trưng Nữ Vương, bắt quả tang Võ Đặng Thu Thảo (1991, trú K60/18-Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) cùng Đặng Xuân Hiệp (1956, trú K50/76-Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), Đặng Xuân Quang (1983, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) và Đặng Thị Thùy Trang (1993, trú K60/49-Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) đang giao nhận tịch đề. Điều đáng nói là khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này đóng cửa phòng cố thủ và tìm cách phi tang chứng cứ. Khi cánh cửa căn phòng được mở, lực lượng CSHS phát hiện, lập biên bản tạm giữ của Thảo 4 ĐTDĐ, 2 máy tính bảng, 2 máy fax, 3 máy tính cá nhân cùng 169 tịch đề. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ của Hiệp 1 xe máy BKS 43H3-0055, 1 ĐTDĐ, 3 tịch đề với số tiền thể hiện hơn 14 triệu đồng; của Quang 1 ĐTDĐ, 1,3 triệu đồng và của Trang 2 ĐTDĐ cùng 8 triệu đồng.

BCA 916Đ bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc tại nhà số 60/16-Trưng Nữ Vương.

Cùng thời điểm này, tổ công tác do thượng tá Phạm Sỹ Nguyên - Phó phòng CSHS chỉ huy phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc di chuyển qua địa bàn Q. Sơn Trà. Các TS tiến hành triệu tập làm việc và kiểm tra nơi ở trên đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) nhưng không phát hiện, thu giữ được gì.

Đến 21 giờ cùng ngày, toàn bộ các điểm liên quan đến đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề đã được các tổ công tác lập biên bản và đưa đối tượng vi phạm về trụ sở Phòng CSHS CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Nguyên Thảo
(còn nữa)