Báo Công An Đà Nẵng

"Kế hoạch 71"

Thứ bảy, 12/02/2022 16:54

Trên địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị, tình hình mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp, được xác định là “điểm nóng” về nguồn cung ma túy và các hoạt động mua bán, vận chuyển, đặc biệt tuyến biên giới hai huyện Đakrông và Hướng Hóa. Riêng tại địa bàn thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa), chỉ tính từ năm 2020 đến tháng 4-2021, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 35vụ/42 đối tượng, thu giữ gần 57 ngàn viên MTTH, 10kg ma túy đá, 6,2kg cần sa khô. 18/21 xã, thị trấn của H. Hướng Hóa có người nghiện ma túy; con số đó tại H.Đakrông là 12/13 xã, thị trấn… Trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã bắt giữ 79 vụ/105 đối tượng (tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Trước tình hình này, cần có một chủ trương, biện pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Và Kế hoạch 71 được ban hành nhằm cụ thể hóa những hành động thiết thực. 

Thực nghiệm điều tra vụ án Hoàng Văn Khương và Hoàng Gia Khiếu mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, mục đích của Kế hoạch 71 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung công tác chỉ đạo, biện pháp, nguồn lực để phát động phong trào toàn dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiểm soát tình hình ma túy và tội phạm ma túy; chuyển trạng thái phong trào từ vận động thường xuyên sang vận động tập trung trên 2 địa bàn có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy là Đakrông và Hướng Hóa… Bên cạnh đó là kiềm chế, giảm thiểu sự phát triển của loại tội phạm này, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn từ đó tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh theo hướng tích cực, bền vững, lâu dài. Và thực tế triển khai đã cho thấy Kế hoạch 71 đã đạt rất nhiều kết quả.

Ngày 25-5-2021, CATP Đông Hà phá Chuyên án 418M, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thủy cùng tang vật là 20 ngàn viên MTTH khi vừa xuống xe tuyến Lao Bảo - Đông Hà. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Công an tỉnh Quảng Trị phá Chuyên án 151R, bắt Trần Rắc (1983, trú Cam Thủy, H.Cam Lộ) tàng trữ 12 ngàn viên MTTH và 3kg ma túy đá. Ngày 28–7–2021, Phòng CSMT tiếp tục bắt đối tượng Hoàng Văn Khương (2001, khóm Ka Túp, Lao Bảo, H.Hướng Hóa) và Hoàng Gia Khiếu (1982, trú cùng địa chỉ), thu 4.000 viên MTTH và 1kg ma túy đá. Trong khi đó, lực lượng BĐBP Quảng Trị phối hợp các lực lượng khác cũng liên tiếp chặt đứt các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về, đơn cử như vụ Hồ Văn Quy vận chuyển 5kg ma túy qua sông Sê Pôn, vụ Hồ Văn Long vận chuyển 60 ngàn viên MTTH, hay bắt giữ đối tượng Xeng Pheng Say (quốc tịch Lào) vận chuyển 38 ngàn viên MTTH từ Lào sang Việt Nam qua đường biên giới xã Hướng Phùng, đối tượng đưa hơn 46kg ma túy đá vào nội địa Việt Nam qua đường biên giới tại xã Hướng Việt…

Cùng với các vụ án ma túy được CAH Đakrông, CAH Hướng Hóa liên tiếp điều tra, khám phá trong thực hiện đợt cao điểm Kế hoạch 71, Công an các huyện Cam Lộ, TX Quảng Trị, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng cũng đánh mạnh vào tội phạm ma túy, thể hiện rõ nét cuộc “tấn công” toàn diện sâu rộng từ miền núi đến đồng bằng, chặt đứt hàng chục đường dây, tụ điểm ma túy nhức nhối. Từ đó, những thành tích xuất sắc trên đã góp phần cho công tác tuyên truyền, một trong những “xương sống” của Kế hoạch 71 thêm hiệu quả, lan tỏa. 

Triển khai Kế hoạch 71, TAND tỉnh Quảng Trị chọn xã Đakrông là nơi xét xử lưu động vụ án ma túy thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân.

Thượng tá Hoàng Văn Trung- Trưởng CAH Đakrông cho biết xã Đakrông cùng TT Lao Bảo của H.Hướng Hóa là 2 địa bàn có tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy được chọn làm điểm tổ chức vận động tập trung để tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng. Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, CAH Đakrông đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo để làm nòng cốt, hạt nhân. Chính vì thế, tại phiên tòa lưu động xét xử đối tượng Hồ Văn Hỏa (trú xã Đakrông) mua bán trái phép chất ma túy được TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức ngay tại trung tâm xã Đakrông đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phiên tòa hôm đó có hàng trăm người dân của xã Đakrông đến dự thính, già trẻ, gái trai đều đủ. Ai nấy đều cho rằng qua vụ án có thể nhận thức rõ hơn về pháp luật và rút ra bài học cho chính mình, cho con mình, nhất là tuổi thanh thiếu niên còn những nông nổi. 

Tại địa bàn H.Hướng Hóa, ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện cho biết bên cạnh kết quả đấu tranh, tấn công tội phạm nổi bật, lực lượng Công an cùng với lực lượng Biên phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ Công an phá án, triệt xóa tụ điểm, đường dây ma túy; xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc.

Giờ đây, cụm từ “Kế hoạch 71” đã quen thuộc với nhân dân và đầy ý nghĩa. Theo lời già Hồ A Linh (TT Lao Bảo), chứng kiến những người sa ngã “nàng tiên nâu” quyết tìm con đường sáng từ sau “chuyển hóa” nhận thức, bỗng thấy như mùa xuân đang tìm lại, ý nghĩa biết bao. Nên dù cao điểm Kế hoạch 71 đang về chặng cuối nhưng lòng dân càng nối dài những tin tưởng, ủng hộ trong cuộc chiến cam go kiềm chế và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy này.

Bảo Hà