Báo Công An Đà Nẵng

Kế hoạch chống biến đổi khí hậu mới của ông Obama

Thứ ba, 04/08/2015 08:52

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu thắt chặt nghiêm ngặt các quy định mới về khí thải carbon để giải quyết bài toán chống biến đổi khí hậu, song những thay đổi như vậy đang vấp phải nhiều phản đối.

Ngày 3-8, Tổng thống Barack Obama công bố “phiên bản cuối cùng” của Năng lượng sạch (CPP), trong nỗ lực giải quyết các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy điện đốt than, bắt đầu mở ra cuộc chiến pháp lý giữa các nhà quản lý môi trường ở Mỹ và những người ủng hộ ngành công nghiệp than.

Nhà Trắng cho biết, CPP sửa đổi sẽ giúp thắt chặt hơn nữa những yêu cầu trong khí thải carbon từ các lĩnh vực năng lượng, khi đòi hỏi tiêu chuẩn cắt giảm phải ở mức 32% cho đến năm 2030. Dự thảo quy định, từng được công bố cách đây 1 năm, chỉ yêu cầu cắt giảm 30%. Quy định sửa đổi cũng sẽ khuyến khích một sự thay đổi tích cực về năng lượng tái tạo từ điện than, thúc đẩy đầu tư năng lượng từ gió và mặt trời.

Tổng thống Barack Obama muốn cắt giảm năng lượng điện từ than để ưu tiên năng lượng mặt trời. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đang đối mặt với nhiều thách thức khi vấp phải phản đối gay gắt từ các nhóm công nghiệp vốn dựa vào năng lượng than đá. Nhóm này và một số nghị sĩ tuyên bố sẽ thách thức các quy định mới được công bố thông qua tòa án và các phiên họp Quốc hội. Họ cáo buộc chính quyền công khai mở ra cuộc tấn công mới nhằm đẩy giá năng lượng.

Hiệp hội Khai thác Quốc gia (NMA) hôm 2-8 cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn kế hoạch tại tòa án liên bang. “Những yêu cầu này sẽ đặt gánh nặng lên vai người Mỹ về chi phí cho một nhu cầu thiết yếu”, Hal Quinn, Chủ tịch của NMA nói. Nhiều người chỉ trích cho rằng, những người Mỹ có thu nhập thấp hơn sẽ phải chịu gánh nặng nghiêm trọng nhất. Hiệp hội Hợp tác điện nông thôn quốc gia, (NREAC) - đại diện cho hiệp hội cung cấp năng lượng cho các cộng đồng nông thôn nghèo – cũng cùng quan điểm khi cho rằng, dự án CPP sẽ khiến giá điện tăng ít nhất 10%.

Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại này và nói rằng, kế hoạch được đưa ra là nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng sản xuất từ nhiên liệu tái tạo. Nhà Trắng cho biết phiên bản của kế hoạch này là “phát súng khởi đầu cho bàn đạp về chống biến đổi khí hậu”. “Việc công bố phiên bản cuối cùng về CPP là bước đi lớn nhất, quan trọng nhất mà chúng tôi từng thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu”, Tổng thống Obama nói trong một đoạn băng được đăng tải trên mạng của Nhà Trắng.

Chính quyền Washington tiếp tục nỗ lực xoa dịu người dân khi cho rằng, kế hoạch CPP không đặt gánh nặng trên lưng của người nghèo. Theo Nhà Trắng, những quy định sửa đổi chỉ nhằm mục đích cắt giảm hóa đơn năng lượng cho các gia đình có thu nhập thấp và giảm chi phí công nghệ năng lượng tái tạo. Kế hoạch này cũng sẽ tạo ra chương trình khuyến khích năng lượng sạch trước khi nhiều quy định có hiệu lực trong năm 2022. Theo đó, nếu được thực hiện, “thế hệ” điện than của Mỹ sẽ giảm xuống 27% cho đến năm 2030, thấp hơn một chút so với đề nghị ban đầu ước tính sẽ chiếm khoảng 30%. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, than chiếm 39% điện trong năm 2014 trong khi khí gas chỉ chiếm 30%.

Giới phân tích nhận định, với những quy định mới về cắt giảm lượng khí thải carbon, chính quyền Obama đang đi những bước đầu tiên hướng đến nỗ lực đúc nắn các ngành công nghiệp năng lượng tại nền kinh tế số 1 thế giới hiện nay. Và ông chủ Nhà Trắng đang đánh cược hoàn toàn vào sự ủng hộ của người dân.

Khả Anh