Báo Công An Đà Nẵng

Kẻ vượt ngục xuống tóc trốn nã

Thứ bảy, 19/04/2014 11:00

VƯỢT NGỤC

(Cadn.com.vn) - Theo hồ sơ vụ án, năm 1982, với thủ đoạn gây mê, Nguyễn Đình Tâm cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Sau thời gian dài xác minh, truy tìm, cuối cùng lực lượng CA cũng bắt được Nguyễn Đình Tâm cùng đồng bọn. Với hành vi trên, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Tâm 10 năm tù. Đối với đồng bọn của Nguyễn Đình Tâm, người lãnh án cao nhất là 12 năm, người thấp nhất là 8 năm tù.

Chấp hành án tại Trại giam An Điềm (xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không lâu, đến ngày 29-10-1983, Nguyễn Đình Tâm cùng đồng bọn đã đục tường Trại giam An Điềm bỏ trốn. Sau khi thoát khỏi trại giam, Tâm chọn miền Nam là nơi đến và y lẩn trốn tại ấp Phú Quới (xã Long Thạnh, H. Cái Răng, tỉnh Hậu Giang). Tại đây, Tâm đổi tên thành Nguyễn Đình Dầy (1951, quê Bình Định). Sau 2 năm định cư, đến năm 1985, Nguyễn Đình Tâm được chính quyền địa phương cho nhập khẩu vào nhà của một người dân trong vùng.

Trong lúc trốn tại đây, Tâm biết, nếu bươn chải mưu sinh ngoài xã hội thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện và bắt giữ nên tính cách che đậy hành tung. Do vậy, năm 1998, Tâm xuất gia, đến tu tại một tu viện ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Năm 1999, trụ trì tu viện này đưa Nguyễn Đình Tâm đến tu tại chùa T.P. (thuộc H. Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Để “định cư” lâu dài tại đây, năm 2004, Tâm chuyển hộ khẩu từ ấp Phú Quới (tỉnh Hậu Giang) đến H. Tân Thành dưới cái tên Nguyễn Đình Dầy, pháp danh Minh Thuận.

Nguyễn Đình Tâm 31 năm trước và hiện tại.

SA LƯỚI

Sau khi Nguyễn Đình Tâm trốn khỏi nơi giam giữ, CQĐT Bộ CA đã ra quyết định truy nã số 269 đối với Nguyễn Đình Tâm về tội “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau thời gian dài lần tìm dấu vết, ngày 12-3-2014, CA tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án A10 để tập trung lực lượng, điều tra truy bắt Nguyễn Đình Tâm.

Do Tâm tìm nơi cửa Phật để nương náu và qua nhiều lần thay đổi chỗ ở cũng như thay đổi nơi “tu hành”, do đó việc tìm kiếm, xác minh lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Không bỏ cuộc, với quyết tâm phải đưa bằng được đối tượng phạm pháp về quy án, Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên án rất công phu. Bên cạnh đó, Ban chuyên án còn thông báo cho CA các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp truy tìm đối tượng truy nã Nguyễn Đình Tâm.

Từ thông báo của CA tỉnh Quảng Nam, qua quá trình rà soát địa bàn cũng như thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSTNTP CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện “nhà sư” Nguyễn Đình Dầy có những nét tương đồng với đối tượng Nguyễn Đình Tâm. Phải chăng Tâm chính là Dầy và thực chất việc Tâm xuống tóc là để che đậy thân phận? Câu hỏi đó được CBCS Phòng CSTNTP CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bí mật điều tra lai lịch, đồng thời thông báo cho CA tỉnh Quảng Nam để nhận dạng.

Quan Âm tu viện tại TP Biên Hòa, nơi Nguyễn Đình Tâm từng nương náu (ảnh CTV).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và nhận dạng, Phòng CSTNTP CA hai tỉnh xác định “nhà sư” Nguyễn Đình Dầy chính là đối tượng đang bị truy nã Nguyễn Đình Tâm. Ngay sau đó, lực lượng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mời Nguyễn Đình Dầy đến trụ sở CA để làm rõ một số nghi vấn. Tại đây, lúc đầu Dầy một hai khẳng định mình không phải là Tâm và cũng không biết Tâm là ai. Tuy nhiên, qua chứng cứ xác thực mà các TS đưa ra, cuối cùng Dầy thừa nhận mình chính là Nguyễn Đình Tâm, kẻ 31 năm trước đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê và đục tường trốn khỏi nơi giam giữ, gây chấn động dư luận tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Tâm nghĩ rằng, cửa Phật là nơi ít ai dòm ngó nên đó sẽ là chỗ ẩn náu an toàn cho mình.

Trước đó, cũng chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam đã bắt được đối tượng trốn truy nã ẩn náu nơi cửa Phật là Lê Thị Nữ (1957, trú P. Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam). Được biết, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn, Lê Thị Nữ đã đến TT Long Điền (H. Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và xin vào làm công quả tại chùa Phước Huệ.

Hiện Nguyễn Đình Tâm và Lê Thị Nữ đã được di lý về Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý.

Bão Bình