Báo Công An Đà Nẵng

Kênh dẫn… rác!

Thứ sáu, 23/04/2021 15:00

- Dẫn nước chớ Ba Tam Kỳ? Kênh mương mà dẫn rác là sao?

Đoạn cuối kênh N2 bị ô nhiễm, thường bị “tắc nghẽn” do rác.

- Rứa mới lạ đời chớ NXD!

- Con kênh mô rứa ba Tam Kỳ?

- Là kênh thủy lợi N2  do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phú Ninh – Chi nhánh Tam Kỳ quản lý, tuyến kênh dẫn nước từ hồ Phú Ninh chảy qua các xã Tam Đại, Tam Ngọc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và các phường Trường Xuân, Hòa Thuận (TP Tam Kỳ). Do nằm ở cuối con kênh nên gần 10 năm qua, người dân sống dọc kênh ở khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận) phải “gánh” lượng lớn rác từ đầu tuyến đổ về gây ô nhiễm môi trường.

- Người dân đã báo lên chính quyền địa phương giải quyết chưa Ba?

- Nhiều năm nay, cứ cách vài ngày, chính quyền địa phương sẽ vận động người dân ra vớt rác để thông kênh, thu gom rác cho Cty môi trường chở đi tiêu hủy. Ngoài đồ dùng sinh hoạt thì họ vứt cả xác động vật xuống kênh bốc mùi hôi thối nghiêm trọng khiến người dân sống lân cận rất bức xúc. Vấn đề quan trọng ở đây là ý thức người dân sống ở thượng nguồn kênh N2, nếu họ không xả rác vào kênh sẽ không làm ô nhiễm ở đoạn cuối.

- Vấn đề này lãnh đạo địa phương có ý kiến gì không?

- Lãnh đạo UBND phường Hòa Thuận cũng than đang gặp khó khăn trong cách giải quyết tình trạng ô nhiễm rác tại đoạn cuối tuyến kênh N2. Tình trạng ô nhiễm tại khu vực khối phố Trà Cai xuất hiện đã nhiều năm qua, chính quyền địa phương liên tục vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp xử lý rác nhưng không thể giải quyết triệt để. Giải pháp xử lý dứt tình trạng rác thải gây ô nhiễm trên kênh N2 là chính quyền các địa phương có kênh chạy qua cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sống dọc tuyến kênh nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường và phân loại rác thải, không nên vứt rác vào con kênh.

- NXD thiết nghĩ, người dân sống dọc kênh N2 cần có ý thức, không nên vứt rác bừa bãi vào con kênh để giữ gìn môi trường trong sạch cho người dân khu vực hạ lưu kênh.

N.X.D