Báo Công An Đà Nẵng

Kẹo kéo ế nên “ăn bay”?

Thứ tư, 06/11/2013 10:27

(Cadn.com.vn) - Sáng 30-10, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã triệt phá băng tội phạm nguy hiểm, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Hân (1987, ở Phú Tân, xã An Cư, H. Tuy An, Phú Yên), Mai Thanh (1992, ở Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Trần Văn Xin (1996, ở Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) đang thuê nhà trọ tại số 23 - Thái Văn Lung, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn để điều tra về hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Nguyễn Hân là đối tượng hình sự, năm 2010 bị TAND Tuy An, Phú Yên xử phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong bản án Hân về địa phương được một thời gian sau đó bỏ nhà sống lang thang và gần đây làm nghề bán kẹo kéo, ca nhạc dạo tại các quán nhậu trên địa bàn TP Quy Nhơn. Mai Thanh và Trần Văn Xin cùng làm nghề bán kẹo kéo và ca nhạc như Hân, gặp nhau kết thành nhóm cùng hành nghề và thuê nhà ở chung, sau đó rủ nhau cướp và cướp giật tài sản.

Tối 28-8, sau khi bán kẹo kéo về nhà trọ, Mai Thanh và Nguyễn Hân bàn nhau đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Cả hai thống nhất đến các công viên nội thành tìm những cặp tình nhân đang tâm sự để cướp tài sản. 1 giờ ngày 29-8, Thanh điều khiển xe máy BKS 77S2-5179 của mình chở Hân dạo qua Công viên Thiếu Nhi trước Trường ĐH Quy Nhơn và Công viên Biển nhưng không gặp “con mồi” ưng ý. Khi ra đến Công viên Đống Đa, thấy anh T.K.L. (1985, ở P. Thị Nại) và chị K.C. (1988, trú P. Ngô Mây) đang tâm sự trên ghế đá, Thanh vờ đến mượn bật lửa nhằm quan sát để chuẩn bị hành động. Anh L. trả lời không có bật lửa và cùng bạn gái đứng dậy bỏ đi.

Thấy vậy, Hân xông đến, rút dao kề vào người anh L. bảo đứng im nếu không muốn đổ máu và cùng Thanh lục soát khắp người của 2 nạn nhân để tìm tài sản và đã chiếm đoạt 60.000 đồng, 2 ĐTDĐ rồi lên xe tẩu thoát. Nhận tin báo của bị hại, CQĐT CATP Quy Nhơn khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ nhóm đối tượng gây án. CQĐT cũng đã xác định 2 chiếc ĐTDĐ của anh L. và chị C. được Thanh và Hân mang đến tiệm cầm đồ số 315 - Nguyễn Thái Học cầm được 2,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.


Các đối tượng và hung khí gây án.

Ngoài vụ cướp trên, 21 giờ 30 ngày 3-9, Hân điều khiển xe máy BKS 77S2-5179 chở Xin đến đầu cầu phía bắc cầu Thị Nại ép xe máy do chị Phan Thị Thường (1981, ở xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) điều khiển chạy cùng chiều giật túi xách treo ở trước xe rồi bỏ chạy. Trong túi xách có 1 ĐTDĐ Iphone 3GS và 760.000 đồng. Chiếc điện thoại này Hân và Xin bán cho anh Bình (ở P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) được 1,4 triệu đồng.

Đến ngày 20-9, Thanh điều khiển xe máy BKS 77S2-5179 chở Hân đi dạo trên đường Hà Huy Tập, khi đến ngã tư Hà Huy Tập - Phạm Ngọc Thạch, Thanh ép xe đạp chị Nguyễn Thị Lương (1992, ở H. Mang Giang, Gia Lai) giật túi xách để trong giỏ xe. Sau khi tẩu thoát đến đường Hoàng Văn Thụ, các đối tượng lục lấy 1 máy vi tính xách tay, 2 USB, 1 đầu đọc thẻ nhớ và vứt bỏ túi xách. Chiếc máy vi tính cướp giật, Thanh và Hân đem đến tiệm cầm đồ 315 - Nguyễn Thái Học cầm được 3 triệu đồng.

Tại nhà trọ của các đối tượng, CATP Quy Nhơn khám xét thu giữ 1 đầu đọc thẻ nhớ, 1 điện thoại Iphone 3GS là tang vật trong vụ cướp giật của chị Nguyễn Thị Lương và chị Phan Thị Thường mà các đối tượng chưa kịp tiêu thụ. Bước đầu, Nguyễn Hân, Mai Thanh và Trần Văn Xin khai nhận đã gây ra những vụ cướp, cướp giật trên và đổ vấy rằng lý do chúng đi cướp giật là do thời gian gần đây nghề đi hát bán kẹo kéo ế quá nên đã nghĩ cách tăng thu nhập từ việc cướp giật. CQĐT CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quý Hiền