Báo Công An Đà Nẵng

Kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng phong trào TDBVANTQ

Thứ năm, 12/03/2015 11:55

(Cadn.com.vn) - Trước tình hình ANTT phức tạp, tội phạm hình sự, tai nạn và tệ nạn xã hội (TNXH) gia tăng, CA tỉnh Quảng Nam đã triển khai mô hình kết nghĩa, hỗ trợ các địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bình quân mỗi năm trên địa bàn Quảng Nam xảy ra hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt có nhiều vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn gia đình như cha giết con, anh giết em... Tội phạm cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm có xu hướng gia tăng, con số thống kê TNGT luôn ở mức cao. Địa bàn hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội đã mở rộng ra các vùng nông thôn, miền núi chứ không chỉ là đô thị hay khu vực đông dân cư như trước đây. Đối tượng phạm tội cũng ngày càng trẻ hóa, manh động và liều lĩnh hơn.

Trước tình hình trên, từ đầu năm 2014 Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam xác định “Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của toàn lực lượng”, quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ TNXH, kiềm chế TNGT, đảm bảo ANTT. Riêng tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ thực hiện kết nghĩa với UBND các xã để hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

CAH Tây Giang (Quảng Nam) nắm tình hình tại cơ sở.

Theo mô hình này, 10 phòng nghiệp vụ và 10 xã lựa chọn từ 10 huyện phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: trao đổi, cung cấp thông tin về diễn biến tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn; tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện và Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và kiến thức phòng chống tội phạm; xây dựng xã đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” về xây dựng nông thôn mới và tiêu chí “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”; quản lý tốt địa bàn, đối tượng, xóa các tụ điểm phức tạp, xây dựng và nhân rộng các hình thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” và tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ...

Sau khi xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế kết nghĩa chung và phân công đơn vị kết nghĩa, Giám đốc CA tỉnh tổ chức lễ kết nghĩa giữa các Phòng nghiệp vụ với các xã và mời Chủ tịch UBND các huyện có xã kết nghĩa tham dự, chứng kiến. Sau lễ kết nghĩa, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và lãnh đạo địa phương kết nghĩa họp bàn, thống nhất đề ra nhiệm vụ phối hợp cụ thể, sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và có tính khả thi cao...

CA các huyện có địa phương kết nghĩa cũng tích cực chỉ đạo CAX thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa và phân công cán bộ xây dựng phong trào cùng tham gia đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo thuận lợi cho các hoạt động kết nghĩa ở địa phương.

Tuy mới được triển khai lần đầu nhưng mô hình kết nghĩa hỗ trợ xây dựng phong trào đã được CBCS các Phòng nghiệp vụ, cán bộ và nhân dân các địa phương kết nghĩa nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Ông Huỳnh Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 (H. Núi Thành) chia sẻ: “Chính quyền và nhân dân xã rất vui khi được kết nghĩa với Phòng nghiệp vụ CA tỉnh. Sự có mặt của các đồng chí CA ở địa bàn cơ sở đã giúp cho chính quyền địa phương nói chung và lực lượng CA xã nói riêng thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào và đảm bảo ANTT”.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc CA tỉnh nhận xét: “Việc kết nghĩa hỗ trợ xây dựng phong trào giữa các Phòng nghiệp vụ CA tỉnh và các xã trọng điểm phức tạp về ANTT là một cách làm mới trong công tác xây dựng phong trào của CA Quảng Nam. Có thể nói cách làm này đã phần nào chia sẻ trách nhiệm cùng địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP. Đây cũng là cách để CA tỉnh thực hiện tốt hơn công tác dân vận, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, làm cho dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ lực lượng CA nhiều hơn”.

Đoàn Viết Kim