Báo Công An Đà Nẵng

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án lừa đảo 1.000 tỷ đồng tại Đắc Nông: Tuyên tử hình bị cáo Vũ Việt Hùng

Thứ sáu, 14/03/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Sau 3 ngày xét xử, chiều tối 13-3, HĐXX TAND tỉnh Đắc Nông kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án lừa đảo 1.000 tỷ đồng tại 3 ngân hàng VDB Đắc Lắc- Đắc nông, OCB- Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Hà Nội. HĐXX đã tuyên một án tử hình, 3 án tù chung thân và hàng chục năm tù giam đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa nghe HĐXX tuyên án.

Trong vụ án này, Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB Đắc Lắc- Đắc Nông) “nhúng tay” vào toàn bộ vụ việc. Quá trình cho vay, dù biết Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Cty Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Cty Nhật Tân) đã vay hết hạn TDXK là 350 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán nhưng vì khoản “lại quả” là chiếc ô-tô hiệu BMW-X6 trị giá hơn 3 tỷ đồng của Mai, Loan nên Hùng chấp nhận để nguyên hạn mức TDXK.

Ngoài ra, dù Hùng biết Cty của Mai và Xuân không đủ điều kiện năng lực để thực hiện phương án vay vốn TDXK nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng) và Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng) thẩm định và ký duyệt cho vay, dẫn đến không có khả năng thu hồi hơn 357 tỷ đồng. Đến khi biết Mai và Xuân không có khả năng trả nợ, Hùng đã ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắc Lắc- Đắc Nông, đưa thông tin dối trá về việc các cá nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp không có nợ xấu tại VDB Đắc Lắc- Đắc Nông để Mai, Xuân, Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu),  Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Cty Thủy Ngân) đi vay, chiếm đoạt của OCB- Sở Giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Hà Nội 580 tỷ đồng. Số tiền này Hùng đã thu nợ cho VDB Đắc Lắc- Đắc Nông.

Cũng liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long) đã có hành vi giúp sức cho Mai, Xuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của VDB Đắc Lắc- Đắc Nông. Việc các đối tượng trên dễ dàng lừa đảo, vi phạm về quy định cho vay… của nguyên các cán bộ ngân hàng là: Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó Tổng giám đốc OCB), Võ Tiến Đạt (nguyên Giám đốc OCB- Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB), Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (cò tín dụng) đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị cáo.

Bị cáo Vũ Việt Hùng lãnh án tử hình với 3 tội danh.

Trong ngày xét xử thứ 3, bị cáo Hùng tiếp tục kêu oan, vẫn “nại” ra các lý lẽ để chứng minh bản thân vô tội. Một số bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đề nghị HĐXX giảm án cho Loan vì Loan không nhận được lợi ích khi đứng ra vay vốn giúp, giảm nhẹ hình phạt cho nguyên cán bộ OCB- Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh vì vụ việc do các bị cáo “lừa dối” mà ra.

Sau khi nghe quan điểm của các bên liên quan, cũng như cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt: bị cáo Vũ Việt Hùng 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay”, chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tử hình về tội “Nhận hối lộ”; tổng hình phạt: tử hình, ngoài ra tịch thu 10 tỷ đồng, cùng nhiều bất động sản của bị cáo tại Bình Dương, Đắc Lắc, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh để sung công quỹ.

Các bị cáo: Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân bị tuyên tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, Nguyễn Thị Vân bị tuyên tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân cùng 20 năm tù và Nguyễn Văn Khánh 12 năm tù cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Xuân Lộc 5 năm tù, Tạ Thị Xuân Ý 8 năm tù, Lâm Hữu Hạnh 5 năm tù, Võ Tiến Đạt 5 năm tù, Trương Đình Hải 10 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Liên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay”.

Bài, ảnh: Hữu Phúc