Báo Công An Đà Nẵng

Kết thúc trọn vẹn của Chuyên án T118/HV

Thứ sáu, 01/06/2018 15:30

Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đức Thành (còn gọi là Thành “be be”, 1984, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là mắt xích cuối cùng mà lực lượng Công an đã tốn nhiều thời gian, công sức truy tìm, bắt giữ để kết thúc Chuyên án T118/HV triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên địa bàn huyện sau hơn 4 tháng xác lập, đấu tranh. Trước đó, CAH cũng đã khởi tố, tạm giam Huỳnh Nguyễn Văn Thịnh (1978, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Huỳnh Đức Dũng (1985, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Minh Hùng (1984, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Từ trái qua: Thành, Thịnh, Dũng, Hùng.

Tiếp diễn nạn mất xe máy   

Cuối năm 2017, mặc dù nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp do các đối tượng Trần Văn Tuấn (1993, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tin (1992), Trần Văn Quý (1993, cùng trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thực hiện đã bị lực lượng CAH Hòa Vang bắt giữ từ tháng 8, nhưng thực trạng mất xe máy vẫn còn tiếp diễn... Cụ thể, ngày 16-12, anh Trà Anh Vũ (trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) dựng xe Sirius BKS 92F9-8334 tại Bến xe Đức Long (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) đã bị kẻ gian lấy trộm. Tiếp đến, ngày 20-12, anh Trần Minh Ngọc (trú xã Hòa Phước) để xe Sirius BKS 92D1-216.72 trước vỉa hè quán nhậu ở thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước) cũng bị “hô biến”. Tương tự, ngày 23-12, anh Nguyễn Đăng (trú xã Hòa Nhơn) dựng xe Sirius BKS 75K1-119.57 trước quán nhậu thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn) cũng “không cánh mà bay”. Ngày 26-12, anh Võ Văn Ly (trú xã Hòa Sơn) cẩn thận dựng xe Air Blade BKS 43K1-217.95 trước sân nhà, kẻ gian cũng len lỏi tìm đến tận nơi. Cứ thế, đầu tháng 1-2018, anh Đặng Quốc Cường (trú xã Hòa Nhơn) còn tiếp tục trình báo việc mất xe Air Blade BKS 43G1-074.28 tại địa phương...

Để kịp thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, ngày 5-1, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang ký quyết định xác lập Chuyên án T118/HV và giao trách nhiệm cho Trung tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng CAH làm Trưởng ban chuyên án (BCA), Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) làm Phó ban, trực tiếp chỉ huy lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đối tượng gây án đều có tiền án

Các mũi trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) Đội CSHS CAH Hòa Vang được cử đi khắp các địa bàn huyện và các vùng giáp ranh như TX Điện Bàn, H. Đại Lộc (Quảng Nam). Theo nhận định ban đầu, đối tượng gây án có thể là người ngoài địa phương bởi sau khi gây án các đối tượng hầu như không để lại dấu vết, do vậy nhiều lúc vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc. Tuy nhiên với quyết tâm cao cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, BCA đã mở rộng ra các loại đối tượng nghi vấn ở địa bàn lân cận. Qua đó, lực lượng TS sớm xác định được một nhóm đối tượng có nghi vấn liên quan đến các vụ mất xe máy trên. Nhóm này gồm Huỳnh Nguyễn Văn Thịnh, Huỳnh Đức Dũng, Trần Minh Hùng; trong đó, ngoài 1 tiền sự tập trung tại Cơ cở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị) từ năm 2000, Hùng còn có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND TP Huế và Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt tổng cộng 124 tháng tù; Dũng có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 120 tháng tù; Thịnh có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy” phải chấp hành án phạt 116 tháng tù. Tất cả các đối tượng mới mãn hạn tù từ năm 2017.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng TS áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đi sâu nắm chắc các hoạt động của nhóm này, vai trò của từng đối tượng để lên kế hoạch truy bắt. Các TS xác định được “khẩu vị” ưa thích của bọn chúng là các dòng xe Air Blade, Sirius... và có lúc, chính bọn chúng sử dụng xe trộm được để làm phương tiện gây án. Trong lúc BCA đang tập trung xác minh, thu thập thêm chứng cứ về từng đối tượng để phá án, thì trưa 9-1, phát hiện Dũng chở Thịnh lưu thông trên tuyến QL14B, các TS Đội CSHS bí mật bám đuổi, đến địa phận thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang), thấy Dũng dừng xe cảnh giới để Thịnh tiếp cận, bẻ khóa một xe Sirius dựng trước một công trình đang thi công ven QL14B  nên các TS liền ập đến bắt quả tang; đối tượng còn lại hốt hoảng phóng xe bỏ chạy. Ngay sau đó, BCA huy động các lực lượng nhanh chóng truy xét và bắt khẩn cấp Dũng, Hùng sau đó 2 ngày...

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, sau khi mãn hạn tù nhưng không chịu tìm cho mình một việc làm lương thiện, bọn chúng câu kết với nhau trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của chúng là chở nhau chạy dọc các tuyến đường nông thôn, nếu phát hiện xe máy để hớ hênh là ra tay. Ngoài 5 vụ trên địa bàn H. Hòa Vang, các đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm 6 vụ khác trên địa bàn Q. Liên Chiểu, H. Đại Lộc (Quảng Nam). Mỗi phi vụ trót lọt, nhóm “đá xế” này liền sang tay cho Nguyễn Đức Thành (tên thường gọi là Thành “be be”) với giá từ 2-6 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, khi tìm đến nơi thì đối tượng này đã rời khỏi địa phương.

Kiên quyết không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, BCA chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ chia thành nhiều mũi công tác khẩn trương truy xét; đồng thời đẩy mạnh phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, chiều 20-5, các TS cũng tìm ra nơi Thành “be be” ẩn náu và bắt giữ tại nhà người yêu của Thành ở TT Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Từ khai nhận của Thành, bước đầu, Đội CSHS CAH Hòa Vang thu hồi được 6 xe các loại trị giá hơn 80 triệu đồng và đang xác minh trả cho bị hại...

VY HẬU