Báo Công An Đà Nẵng

Khách lạ trên núi Sơn Gà

Thứ bảy, 07/09/2013 13:19

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tại khu vực khe đá của núi Sơn Gà thuộc địa phận thôn Hà Thanh (Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) xuất hiện nhiều vị khách lạ. Khi đến đầu làng, những vị khách này âm thầm cất xe, sau đó được cánh xe ôm chở thẳng lên núi. Ban đầu ai cũng nghĩ họ là những phu trầm, tập trung lên núi để chuẩn bị chuyến đi tìm vận may với trầm kỳ, nhưng có một điều lạ là lúc đi những người này chẳng mang theo vật dụng gì và sau vài tiếng đồng hồ họ lại quay trở về, có khi đang đêm họ cũng tổ chức đi lên núi.

Hành tung bí ẩn của những người khách lạ đến thôn Hà Thanh bị người dân nghi vấn và báo với cơ quan điều tra CAH Đại Lộc. Qua xác minh, các TS nắm được thông tin tại khu vực núi Sơn Gà đang tồn tại một sòng bạc, thu hút rất nhiều con bạc từ khắp nơi tập trung về chơi. Trung tá Nguyễn Dũng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Đại Lộc cho biết: thông tin về một sòng bạc trên núi Sơn Gà, CQĐT đã nắm được, tuy nhiên việc triệt phá gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm nay, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc mật phục để phá đường dây cờ bạc này nhưng đều thất bại. Vì địa hình núi đồi phức tạp, các con bạc thường xuyên thay đổi địa điểm và tổ chức canh gác, khi thấy bóng dáng CA liền báo động để hội bài giải tán nên việc bắt quả tang ổ bạc này không phải là điều dễ dàng.

Những con bạc đến cơ quan CAH Đại Lộc làm việc.

Sau những lần đột kích thất bại, mới đây, CAH Đại Lộc huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng tham gia, bí mật theo dõi mọi biến động của con bạc và lên kế hoạch cụ thể để triệt phá. Đêm 28-8, qua các nguồn tin trinh sát, CQĐT đã xác định được địa điểm các con bạc đang sát phạt. Lập tức, gần 20 chiến sĩ CAH Đại Lộc vượt gần 5km đường đồi núi để tiếp cận khu vực khe núi Sơn Gà, từng bước khép chặt vòng vây. Tuy nhiên lúc này các đối tượng canh gác phát hiện sự xuất hiện của lực lượng CA nên báo động để các con bạc ôm tiền tháo chạy.


Tiền và chiếc đèn điện cơ quan điều tra thu được từ sới bạc trên núi Sơn Gà.

Trước tình thế đó, lực lượng CA nhanh chóng ập vào khống chế và bắt giữ những đối tượng còn lại gồm Nguyễn Ngọc Thọ (1967, trú xã Đại Chánh), Nguyễn Cường (1972), Nguyễn Thị Mai Hương (1975), Từ Vi Hậu (1979), Nguyễn Thị Phương (1973), Trần Thị Kiều (1960, cùng trú xã Đại Đồng), Nguyễn Thị Kiều (1976, trú xã Đại Hưng) và Ngô Thị Thanh (1976, trú Đại Hưng). Tại hiện trường, CQĐT đã thu giữ số tiền gần 4 triệu đồng, bộ xóc đĩa, 8 ĐTDĐ và 4 xe máy. Riêng đối với Nguyễn Chín (1977, trú xã Đại Tân) là người cầm cái rung xóc đĩa, sau khi chạy thoát, biết không thể trốn đã đến CQĐT trình diện. Tại CQĐT, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc của mình.

Riêng Nguyễn Thị Mai Hương khai nhận mình là người tổ chức và đứng ra thu tiền xâu của các con bạc. Theo lời khai ban đầu của Hương thì sòng bạc này đã tồn tại trong thời gian khá lâu, hằng ngày thu hút nhiều con bạc ở Đại Lộc cũng như các huyện lân cận đến đánh. Để tránh bị phát hiện, Hương chọn khu vực hiểm trở, che bạt, cắt cử người canh gác tuyến đường dẫn vào núi Sơn Gà và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh nếu thấy động. Hương còn cung cấp đồ ăn, thức uống tại chỗ và thắp đèn điện để con bạc có thể đánh cả ngày lẫn đêm. Mỗi con bạc muốn tham gia chơi phải đóng cho Hương 50 - 100 nghìn đồng tiền xâu. Tuy nhiên không phải ai cũng vào được, vì muốn lên khu vực núi Sơn Gà, các con bạc phải thuê cánh xe ôm chở lên, nếu tự ý đến chẳng những không được tiếp mà còn rước họa vào thân.

Theo thông tin của TS, đây là ổ bạc lớn, với mỗi ván đánh lên đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt của lực lượng CA, các đối tượng đã nhanh chân ôm tiền tháo chạy nên chưa thể xác định mức độ ăn thua. Hiện CAH Đại Lộc tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

L.H.A