Báo Công An Đà Nẵng

Khai mạc Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - Khu vực phía Nam năm 2022

Thứ ba, 05/07/2022 14:20
Toàn cảnh lễ khai mạc Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - Khu vực phía Nam năm 2022 tại Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Hải Quân- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - Khu vực phía Nam, năm 2022 diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6-7 với sự tham gia của 16 đoàn gồm trường Đại học CSND và Công an các tỉnh, thành phố: TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk-Lắk, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế với gần 1.500 vận động viên. Ngoài ra còn có 600 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởngLê Quốc Hùngnhấn mạnh, việc tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế tác phong, ứng xử chuẩn mực văn hóa của CBCS trong toàn lực lượng. Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ năng bắn súng, võ thuật, các kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT của CBCS CAND. Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND rất nhiều khó khăn, thử thách. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng CAND, trong đó công tác chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ CAND, công tác quân sự, võ thuật là một thành tố quan trọng không thể thiếu và cần được đẩy mạnh tăng cường trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa các đoàn tham dự Hội thi.

Để công tác này đi vào thực tiễn, phục vụ tốt công tác chiến đấu của lực lượng CAND, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị,địa phương chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ CAND, làm tốt hơn công tác quân sự, võ thuật, góp phần rèn quân, xây dựng đội ngũ CSND nói riêng, CAND nói chung chuẩn mực, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bảo đảm thời lượng, chất lượng, khối lượng huấn luyện đạt đến trình độ tinh thông, tinh nhuệ và hiện đại. Cấp ủy chỉ huy Công an các cấp phải là lực lượng nòng cốt đi đầu, nêu gương cho CBCS học tập, làm theo. CBCS CSND nói riêng, CAND nói chung phải lấy các tiêu chuẩn chấp hành điều lệnh nội vụ, quân sự, võ thuật làm thước đo cho sự cống hiến, quên mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - Khu vực phía Nam lần này phải là hình mẫu của sự rèn luyện, phấn đấu, đạt và phá các kỷ lục, là mục tiêu để lực lượng CAND học tập vươn lên, hoàn thiện mình theo tiêu chí chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị tham mưu, phục vụ, các đơn vị đăng cai tổ chức Chung kết Hội thi phải nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo điều kiện tốt nhất để Hội thi diễn ra thuận lợi, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Đội ngũ trọng tài vô tư, khách quan, chọn được những cá nhân, đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất, xứng đáng là hình mẫu để toàn lực lượng CAND học tập noi theo.

H.L - H.T