Báo Công An Đà Nẵng

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 - Phiên bàn tròn khu vực miền Trung

Thứ bảy, 26/09/2026 17:12

Tham dự sự kiện này về phía YBA Việt Nam có ông Hoàng Bình Quân - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự YBA Việt Nam; lãnh đạo YBA Việt Nam… Về phía TP Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa TP; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và TP Đà Nẵng cùng hơn 300 là các chuyên gia, diễn giả kinh tế, tài chính và đại diện các doanh nghiệp tư nhân, HTX, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên địa bàn 11 tỉnh, thành khu vực miền Trung. Đây là phiên bàn tròn cấp miền thứ 2 trong khuôn khổ VPSF năm 2026 do YBA Việt Nam tổ chức. Phiên bàn tròn là nơi hội tụ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Trung bộ, tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Các doanh nhân trẻ khu vực miền Trung tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2026 tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn ở Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch YBA Việt Nam, Chủ tịch VPSF năm 2026 cho rằng: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, câu hỏi quan trọng đối với khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là quy mô kinh tế tăng bao nhiêu, mà là doanh nghiệp Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi tạo ra giá trị, giữ lại được bao nhiêu giá trị và có lớn lên cùng tăng trưởng hay không. Miền Trung có cấu trúc kinh tế đặc biệt, với sự bổ trợ giữa biển, cảng, công nghiệp, đô thị ven biển với Tây Nguyên, vùng nguyên liệu, nông nghiệp, năng lượng và các hành lang Đông - Tây. Vì vậy, bài toán đặt ra không còn là “có nguồn lực gì”, mà là những nguồn lực đó đang được kết nối với nhau như thế nào. Từ thực tiễn 9 phiên đối thoại ở địa phương đã tổ chức trong khu vực, YBA Việt Nam đề xuất ba khoảng cách cần thu hẹp: từ chủ trương đến thực thi; từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp. Theo đó, liên kết vùng cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu, doanh nghiệp và thị trường; kết nối B2B cần hướng tới đơn hàng và hợp đồng thực tế; còn phát triển hạ tầng cần gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị…

Chủ tịch VPSF năm 2026 Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; là lực lượng năng động trong đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến, chúng ta cần xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, cơ chế đối thoại thực chất và những mối liên kết chặt chẽ, đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển. Đối với khu vực miền Trung, yêu cầu liên kết vùng càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, logistics, năng lượng và nguồn nhân lực. Mỗi địa phương có những lợi thế riêng, nhưng quy mô thị trường còn phân tán; kết nối hạ tầng, nguồn hàng và chuỗi cung ứng chưa đồng đều; sự bổ trợ giữa các địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát huy. Vì thế Diễn đàn hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi, mà cần hướng tới nhận diện đúng các điểm nghẽn chung; đề xuất cơ chế phối hợp liên vùng; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền; đồng thời lựa chọn những sáng kiến có khả năng triển khai và tiếp tục được theo dõi sau diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Phan Thái Bình mong rằng các đại biểu, chuyên gia và doanh nhân từ thực tiễn của mình sẽ thẳng thắn chia sẻ những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm. Những ý kiến tại diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan quản lý và địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Với vai trò là TP đăng cai Diễn đàn, Đà Nẵng mong muốn không chỉ là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ hôm nay, mà còn trở thành một đầu mối kết nối nguồn lực, sáng kiến, thị trường và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn khu vực. Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp với các địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng không gian hợp tác, tăng cường liên kết vùng và cùng kiến tạo những cơ hội phát triển mới cho miền Trung và cả nước. “TP cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; duy trì đối thoại thực chất; chủ động lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối với các địa phương và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế…

1 doanh nhân trẻ Đà Nẵng là nhà phân phối xe máy điện Vinfast tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm bên lề Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng: Khu vực miền Trung - nơi được coi là “đòn gánh gánh non sông” không thiếu lợi thế, mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Vì vậy, cần chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng; đồng thời kiến nghị 3 việc cần làm ngay: thiết lập cơ chế điều phối vùng và liên vùng; phân vai hệ thống cảng biển, logistics; và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng. Tham luận tại Diễn đàn, Chủ tịch YBA Gia Lai Vũ Hồng Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy nội lực doanh nghiệp và tăng cường liên kết vùng để mang lại nhiều hơn giá trị kinh tế cho miền Trung - Tây Nguyên. Khoảng trống lớn hiện nay nằm ở việc năng lực doanh nghiệp nhỏ chưa được nhận diện đầy đủ, nguồn lực hỗ trợ chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường và còn thiếu đầu mối đủ gần để đồng hành cùng doanh nghiệp. Tham luận của ông Quân đề xuất 3 nhóm giải pháp: xây dựng dữ liệu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung toàn vùng; phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu của các dự án, doanh nghiệp đầu chuỗi; và xây dựng mạng lưới Hội đồng hành xuyên địa phương, kết nối doanh nghiệp với vốn, công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường.

Chuyên gia Trần Đình Thiên trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Chủ tịch YBA Thanh Hóa đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân và thúc đẩy liên kết phát triển miền Trung. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi chính sách, bảo đảm quy định được triển khai thống nhất, rõ ràng và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách. Đồng thời, cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng cường chia sẻ thông tin về dự án, nhu cầu cung ứng và năng lực sản xuất để thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng AI, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị; đồng thời phát huy mạnh mẽ hợp lực công - tư trong phát triển hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo, qua đó tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển bền vững… Bên cạnh Phiên bàn tròn khu vực miền Trung, Ban Tổ chức còn tổ chức tọa đàm “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” với nội dung trọng tâm tập trung trao đổi về những điểm nghẽn thể chế, môi trường kinh doanh, khả năng kết nối nguồn lực và yêu cầu tăng cường hợp tác công - tư.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại 1 gian hàng của 1 doanh nhân trẻ Đà Nẵng giới thiệu bên lề Diễn đàn.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Diễn đàn, Chủ tịch YBA Đà Nẵng Mai Minh Vương nhấn mạnh việc liên kết vùng và hợp lực công - tư trở thành những cơ chế phối hợp thực chất, tạo động lực phát triển mới cho khu vực miền Trung. Theo đó, liên kết cần đi vào cụ thể các lĩnh vực như: chuỗi cung ứng, thị trường, logistics, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực, đầu tư, v.v…, đồng thời xác định rõ đầu mối và tiêu chí đánh giá kết quả. Toàn bộ ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại Diễn đàn sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp vào báo cáo Vòng bàn tròn khu vực miền Trung và tiếp tục phản ánh tại các phiên đối thoại cấp cao của VPSF năm 2026.

PHÚ NAM