Báo Công An Đà Nẵng

Khai mạc hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022

Thứ năm, 04/08/2022 22:23
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan gian hàng tỉnh Sekong (Lào).

Hội chợ năm nay có 419 gian hàng của 235 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào nên số lượng các doanh nghiệp của nhiều tỉnh Trung và Nam Lào gồm: Khammouan, Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet, Attapue tham gia Hội chợ nhiều gấp đôi so với lần trước. Ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ đa dạng mặt hàng, như: thực phẩm chế biến và đồ hộp, dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, vàng bạc đá quý, dịch vụ du lịch, logistics.

Hội chợ EWEC – Đà Nẵng 2022 còn có các hoạt động hấp dẫn khác như: “Diễn đàn phát triển dịch vụ logistics trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây”, “Ngày hội sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam”, Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên cả nước... cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc hàng đêm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022 có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây; cơ hội tốt để TP Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình đến với bạn bè trong và ngoài nước. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Hội chợ EWEC – Đà Nẵng 2022 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2022, là một trong những kênh xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài hiệu quả của các tỉnh, thành trong cả nước nói chung, khu vực miền Trung và TP Đà Nẵng nói riêng... Hội chợ mở cửa đến hết ngày 8-8.

PHÚ NAM