Báo Công An Đà Nẵng

Khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cụm thi số 5

Thứ hai, 13/06/2022 16:22
Lực lượng PCCC & CNCH tham gia diễu hành chào mừng khai mạc Hội thi.

Trong thời gian 2 ngày, các thành viên sẽ tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm: Bơi cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ và cứu nạn, cứu hộ trong môi trường khói khí độc.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức CNCH hơn 13.500 sự cố, tai nạn; hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục ngàn người; trực tiếp cứu nạn được 4.180 người, tìm kiếm được hơn 2.696 thi thể người bị nạn bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý… Những kết quả đó đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do sự cố tai nạn gây ra.

Để nâng cao hơn nữa thể lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ thuật CNCH, nhằm mục đích xây dựng độ ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác CNCH tinh nhuệ, có khả năng đáp ứng, xử lý các tình huống sự cố tai nạn phức tạp trong thực tế cuộc sống xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ CNCH thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962-20-7-2022), ngày 8-10-2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần thứ II, với sự tham gia của 132 đội tuyển đến từ các đơn vị trực thuộc Công an các tỉnh trên toàn quốc và trường Đại học PCCC…

Đại tá Nguyễn Minh Khương yêu cầu, để Hội thi diễn ra đúng chương trình, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra, các đơn vị dự thi cần tập trung cao độ, tích cực thi đấu để đạt thành tích cao. Sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục tập luyện để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, kỹ năng chiến thuật CNCH, chủ động ứng phó, xử lý mọi sự cố, tai nạn xảy ra, đồng thời hướng dẫn cho lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở và dân phòng kỹ năng CNCH để họ thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác CNCH…

Đ.L