Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững
(Cadn.com.vn) - Ngày 18-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt TP Đà Nẵng về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phải nhìn ra và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế làm động lực mới đột phá phát triển Đà Nẵng bền vững, xứng đáng vai trò động lực, có sức lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển vùng chính là kỳ vọng, chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư tại buổi làm việc.
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan dây chuyền thiết bị lắp ráp ô-tô Công ty TNHH TCIE Việt Nam. |
DẤU ẤN RÕ NÉT
Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác, đồng chí Trần Thọ- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: 3 năm (2011-2013), với sự hỗ trợ đắc lực của T.Ư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu nổi bật, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tăng trưởng ổn định với mức trung bình hơn 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 56,3 triệu đồng, cao hơn 1,6 lần so với bình quân cả nước.
Kết cấu hạ tầng KT-XH, không gian đô thị được quy hoạch bài bản, hiện đại và tiếp tục được đầu tư khá mạnh với nhiều công trình quy mô lớn làm thay đổi diện mạo giao thông, đô thị, góp phần tăng cường giao thương, kết nối, thúc đẩy phát triển KT-XH của vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, lĩnh vực dịch vụ có bước đột phá tăng trưởng bình quân 12,6%/năm, đóng góp hơn 50% GDP thành phố. Du lịch tăng trưởng rất tốt với hơn 8 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, riêng năm 2013 lần đầu đạt 3,1 triệu lượt du khách, tăng 1,3 lần so với năm 2011.
Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD, hàng hóa qua cảng vượt 5 triệu tấn và sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt công suất hơn 4 triệu lượt khách/năm. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn chung, năm 2013, TP Đà Nẵng vẫn thu ngân sách đạt hơn 11.838 tỷ đồng, đạt 105,19% dự toán. Đặc biệt, 3 năm liên tục từ năm 2011-2013, TP đều lấy chủ đề là “Năm an sinh xã hội”, tập trung chăm lo tốt đời sống của các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo; duy trì, hiệu quả chương trình “5 không, 3 có”, tạo nét nhân văn, bản sắc văn hóa rất riêng của Đà Nẵng.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đầu tư, tạo chuyển biến tích cực, góp phần củng cố vững vàng hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao vào mục tiêu phát triển. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung đẩy mạnh, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu xem đây vừa là động lực, vừa là thước đo trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đứng đầu các cấp. Công tác kiểm điểm phê bình, tự phê bình được thực hiện chặt chẽ trên tinh thần xây dựng, dân chủ đã tạo tiền đề cho việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và độ ngũ cán bộ, viên chức. Đà Nẵng cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị...
![]() |
Tổng BÍ thư Nguyễn Phú Trọng thăm, kiểm tra tình hình thi công dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. |
CẦN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐỂ PHÁT TRIỂN
Lạc quan với những kết quả đạt được, song đồng chí Trần Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm Đà Nẵng đang đối mặt: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ, đầu tư phát triển sản xuất chưa tương xứng, còn chậm so với đầu tư phát triển hạ tầng, chưa thu hút được nhà đầu tư đủ lớn tạo “cú đấm thép” đột phá tăng trưởng. Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với đầu tư phát triển các lĩnh vực khác. Một số cơ chế, chính sách hiện không còn phù hợp, cản trở quá trình phát triển, nhất là vai trò thành phố động lực, trung tâm KT-XH có sức lan tỏa, đầu tàu phát triển của cả miền Trung và cả nước chưa phát huy đầy đủ, xứng tầm...
Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Thọ đã kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm thể chế hóa về mặt Nhà nước, triển khai có kết quả những đề nghị, kiến nghị của Đà Nẵng tại Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, ngay trong năm 2014, sớm ban hành Quyết định về một số cơ chế tài chính, ngân sách ưu đãi đối với TP Đà Nẵng nhằm thay thế Quyết định 13/2006/QĐ-TTg để phù hợp tình hình thực tế hiện nay.
Cho phép Đà Nẵng sớm báo cáo với Bộ Chính trị về Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó có nội dung quan trọng về cơ chế đặc thù, về phân cấp, về mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng: Ở TP có cấp chính quyền hoàn chỉnh (HĐND và UBND TP), ở quận và phường chỉ có UBND, không có HĐND cùng cấp, đồng thời chuyển 11 xã của H. Hòa Vang thành phường, chuyển H. Hòa Vang thành 2 quận. Ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù về huy động vốn đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng ưu đãi hơn cơ chế hiện hành và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm trong năm 2014-2015, đặc biệt là dự án nâng cấp QL 14G, Bệnh viện Phụ sản- Nhi giai đoạn 2, Trung tâm hội nghị quốc tế, dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng...
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. |
ĐỘNG LỰC MỚI PHÁT TRIỂN
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, TP Đà Nẵng có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, có dấu ấn rõ rệt, thương hiệu Đà Nẵng được cả nước và khu vực thừa nhận, khen ngợi. Đặc biệt, Đà Nẵng rất năng động, sáng tạo với nhiều cách làm, kinh nghiệm hay về phát triển đô thị, du lịch, y tế, an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Có được thành tựu đáng mừng đó là nhờ Đà Nẵng quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu và biết khai thác các nguồn lực từ con người, tài nguyên, đất đai, điều kiện tự nhiên để phát triển”.
Trước câu hỏi cũng là nỗi trăn trở một số ý kiến đặt ra là liệu Đà Nẵng đã cạn kiệt nguồn lực sau thời kỳ hoàng kim phát triển nóng và đâu là động lực phát triển mới để Đà Nẵng sớm về đích mục tiêu CNH-HĐH như Nghị quyết 33 và Kết luận 75 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tôi cho rằng Đà Nẵng còn rất nhiều tiềm năng to lớn chưa khai thác hết, từ lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, lợi thế du lịch dịch vụ, công nghệ cao, đến truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm cao, sự đồng thuận lớn, những bài học kinh nghiệm quý giá làm nên thương hiệu Đà Nẵng... Quan trọng là phải tìm kiếm, phát huy hiệu quả cao nhất các nguồn lực làm động lực mới để phát triển bền vững, vươn lên xứng đáng với vai trò trung tâm, đầu tàu phát triển của vùng như kỳ vọng của Đảng và nhân dân”.
Đối với các kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng, Tổng Bí thư đề nghị và giao cho thành phố tiếp tục năng động, sáng tạo phối hợp với các Bộ, ngành chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đúng, phù hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện hiệu quả, theo đúng định hướng của T.Ư, nhất là đối với các vấn đề mới như mô hình chính quyền đô thị, đại biểu HĐND.
Giao cho các Văn phòng T.Ư Đảng tập hợp kiến nghị, đề xuất về thể chế hóa Kết luận 75 của Bộ Chính trị thành văn bản gửi các Bộ, ngành thực hiện, tránh kiểu lời nói gió bay. Tổng Bí thư cũng lưu ý Đà Nẵng cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xem là nhiệm vụ then chốt bên cạnh nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, cũng như chú trọng làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XXI thành phố...
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động SX-KD và tặng quà cho cán bộ nhân viên Công ty TNHH TCIE Việt Nam (thuộc KCN Hòa Khánh mở rộng), dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ và Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Peninsula Resort.
Quang Sang