Báo Công An Đà Nẵng

Khai trương hệ thống hạ tầng CNTT&TT TP Đà Nẵng: Đa tiện ích cho người dân!

Thứ tư, 21/08/2013 00:10

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (21-8), chính thức khai trương hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) TP Đà Nẵng. Hệ thống gồm: mạng đô thị thành phố (Danang Man), hệ kết nối không dây (wifi) TP Đà Nẵng, Trung tâm dữ liệu (data Center) TP Đà Nẵng, trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT&TT.

Trong mô hình chính quyền điện tử TP Đà Nẵng, mạng danang Man là một thành phần quyết định trong việc tạo lập một môi trường truyền dẫn băng thông rộng (10Gbps) và có tính bảo mật cao đến tất cả 87 đầu mối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, đảm bảo cung cấp đa dịch vụ (data, video, voice...). Điều này sẽ giúp cho TP ứng dụng CNTT&TT một cách toàn diện trong việc quản lý hành chính, hỗ trợ các quy trình tác nghiệp, vận hành và các dịch vụ công tại các cơ quan chính quyền nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý hành chính Nhà nước, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về thông tin của lãnh đạo, CBCNV; đẩy mạnh việc xây dựng, tái thiết kế và tái cơ cấu quy trình tác nghiệp để đảm bảo sự đồng hành với các mục tiêu cải cách hành chính, cung cấp nền tảng cho việc triển khai chính quyền điện tử tại Đà Nẵng. Mạng đô thị này còn giúp truyền tải dữ liệu, âm thanh, hình ảnh cho cả TP. Điều này sẽ giúp cho chi phí hội họp, giao dịch, đi lại giảm thiểu một cách đáng kể, rút ngắn thời gian xử lý các quy trình tác nghiệp cũng như các dịch vụ công cho người dân. Góp phần tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu các nguy cơ tham nhũng và thực sự trở thành động lực để triển khai thành công chính quyền điện tử của Đà Nẵng trong những năm sắp đến.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thành phố tại trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT&TT Đà Nẵng.

Hệ thống kết nối không dây – wifi - TP Đà Nẵng là hệ thống kết nối với tầm phủ sóng bao gồm các khu vực, trung tâm, trụ sở các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tụ điểm công cộng… nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Nhà nước, các DN và người dân dễ dàng truy cập vào các dịch vụ công, các dịch vụ giá trị gia tăng khác thông qua Internet, điện thoại. Hệ thống wifi cung cấp tín hiệu truyền dẫn cho thiết bị đầu cuối tại các điểm lắp đặt thiết bị và có khả năng quản lý tối thiểu đến 150 điểm truy cập, khả năng phục vụ của hệ thống đến 20.000 người dùng cùng lúc với băng thông 300MB. Đặc biệt, việc phủ sóng Internet không dây cho Đà Nẵng sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình hoàn thiện hạ tầng CNTT&TT, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, quảng bá du lịch, quảng bá thương hiệu, góp phần nâng cao dân trí và hoạt động giáo dục- đào tạo qua mạng...

Trung tâm dữ liệu được xem như “bộ não” cho toàn bộ hệ thống CNTT, giữ vai trò hạ tầng kỹ thuật của chính quyền điện tử được xây dựng tại Đà Nẵng. Đây là mốc đặc biệt trên lộ trình xây dựng hạ tầng kết nối cho thành phố gồm: hạ tầng CNTT&TT và hệ thống thiết bị phụ trợ cho TTDL đạt chuẩn TIA-942, bảo đảm an ninh, tính toàn vẹn dữ liệu và độ tin cậy cao để cung cấp các dịch vụ hành chính công 24/24 giờ. Ngoài ra, trung tâm dữ liệu còn hướng đến cung cấp dịch vụ hạ tầng cho các tổ chức và DN trên địa bàn Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung với các giải pháp an toàn và bảo mật thông tin một cách toàn diện nhất, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng CNTT&TT sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực CNTT&TT, phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự nghiệp và phát triển KT-XH của thành phố. Cung cấp các dịch vụ đào tạo tại chỗ và đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, DN và người dân. Ngoài ra, trung tâm còn đáp ứng mục tiêu đào tạo cho cán bộ thuộc các đơn vị thụ hưởng dự án có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để vận hành và khai thác các hạ tầng được tiếp quản.

Ông Phạm Kim Sơn - Giám đốc Sở TT-TT Đà Nẵng chia sẻ: Hệ thống hạ tầng CNTT&TT Đà Nẵng có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng sở hữu một hệ thống hạ tầng CNTT&TT đồng bộ và hiện đại nhất, đủ đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng và vận hành chính quyền điện tử. Các hạng mục của hệ thống đã góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16-1-2012 của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng hệ thống này, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp các dịch vụ công. Với các nền tảng này, các cơ quan hành chính Nhà nước, DN công ích có thể tiến hành cung cấp rất nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác có liên quan trực tiếp đến người dân, du khách như các dịch vụ thoại, truyền hình, đào tạo trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin… Hệ thống hạ tầng CNTT&TT Đà Nẵng có lộ trình trong 5 năm và hoàn toàn có thể mở rộng sau 10 năm nữa. Do vậy, lợi ích mà người dân, các cơ quan, đơn vị được thụ hưởng là rất lớn.

Lê Anh Tuấn