Báo Công An Đà Nẵng

Khẩn trương “cứu” bãi biển Mỹ Khê

Thứ sáu, 10/03/2017 07:47

(Cadn.com.vn) - Tình trạng sạt lở bãi biển Mỹ Khê (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hiện nay do tự nhiên, hoàn toàn không do sự tác động của các công trình xây dựng. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, du lịch Đà Nẵng trông chờ cả vào bãi biển này, nếu không gấp rút triển khai các giải pháp chống sạt lở thêm, du lịch Đà Nẵng sẽ mất thương hiệu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng các sở ngành thị sát tình trạng sạt lở tại bãi biển Mỹ Khê.

Sạt lở do tự nhiên

Ngày 9-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thị sát thực trạng sạt lở tại bãi biển Mỹ Khê đồng thời nghe các sở ngành báo cáo nguyên nhân ban đầu cũng như giải pháp khắc phục. Tình trạng sạt lở bãi biển Mỹ Khê được cho là bất thường, nghiêm trọng, chưa từng xảy ra. Một số đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, làm lộ chân móng một số hạng mục. Có nơi bờ biển bị sóng đánh sạt sâu tới 2 m, hàng dừa trồng cách chân sóng hàng chục mét cũng bị sóng đánh sạt lở lộ rễ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thị sát tại một cửa xả ra bờ biển.

Theo ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, tình hình sạt lở này do các đợt không khí lạnh tràn về nên ngoài biển xuất hiện những vùng xoáy đánh vào bờ gây sạt lở. Ông Tô Hùng- Trưởng ban Đô thị- HĐND TP Đà Nẵng thì cho rằng sạt lở bãi biển Mỹ Khê do xâm thực, tức là có những đường sóng vuông góc với bờ biển. Điều này khác với ở biển Cửa Đại (Hội An), sạt lở chỗ này, bồi đắp chỗ khác. Đây chỉ là những nhận định ban đầu, còn cụ thể nguyên nhân sạt lở cần phải có các nghiên cứu khoa học cụ thể để đánh giá. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho rằng, nguyên nhân sạt lở từ tự nhiên, loại trừ yếu tố tác động của con người. Bởi thực tế khu vực sạt lở không triển khai xây dựng công trình nào. Mà kể cả bất cứ công trình nào xây dựng cũng đều phải được đánh giá tác động môi trường. Trước mắt những khu vực sạt lở nguy hiểm này, ông Miên cho biết đã giao Sở NN&PTNT, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cắm biển nguy hiểm để cảnh báo cho người dân, du khách.

Ngoài thị sát tình trạng sạt lở, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng đi thị sát các cống xả nước thải ra biển. Thực tế từ các cửa xả này nước bốc mùi hôi, hệ thống cống xả trông mất mỹ quan. “Bãi tắm đẹp thế này mà nước thải thế thì ô nhiễm quá, mùi hôi thế này ai còn dám đến tắm” - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Cống xả thải ra biển vừa cuốn trôi cát vừa gây mùi hôi, ảnh hưởng tới du lịch.

Sạt lở bãi biển Mỹ Khê dài hàng chục mét.

Xây dựng hệ thống xả ngầm

Một trong những nguyên nhân bờ biển bị mất đi hàng ngàn mét khối cát mỗi năm là do các cửa xả nước ra biển. Ông Lê Quang Nam nói, chưa bàn chuyện ô nhiễm mà bây giờ mỗi cửa xả ra biển 7-8 ngàn m3/năm, sẽ xé toạc bãi biển, mất mỹ quan. Để giải quyết vấn đề này, ông Nam cho biết Sở Xây dựng đã thiết kế hệ thống cống xả ngầm đưa ra biển, thay vì xả trên bờ biển như hiện nay, đặc biệt mùa mưa lượng nước lớn, xé toang bãi biển. Ông Mai Mã - Giám đốc Cty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết thêm, phương án dùng cửa xả xa bờ 300m đã có nghiên cứu, tuy nhiên lại quan ngại nếu có bão biển sẽ bồi lấp cát vào trong đường ống, làm tắc ống. Ông Nam nói, giải pháp xả xa bờ có nhiều phương án chứ không riêng phương án đường ống ngầm. Hiện nay các ngành đang mời chuyên gia nước ngoài nghiên cứu hệ thống ống ngầm bê-tông, về mặt khoa học có thể chấp nhận được.

Theo ông Mai Mã, cứ mỗi đợt mưa lớn, 50 cống xả kéo ra biển mất 5 ngàn m3 cát. Do đó nếu làm hệ thống cống xả ngầm sẽ không có chuyện mất cát ra biển. Trước mắt, ông Mã đề xuất TP cần cho làm 3 cống xả ngầm từ Mỹ Khê đến An Đồn để khắc phục tình trạng mất cát, xé toang bãi biển. Làm được vậy cũng sẽ giữ mỹ quan cho bãi biển Mỹ Khê. Tất nhiên những cống xả ngầm này phải thiết kế đảm bảo mỹ quan, bên trên được trồng cây. Ngoài ra để giải quyết ngay tình trạng xả ra biển, không có mùi hôi, ảnh hưởng tới du lịch, ông Mã cũng đề xuất TP mua 10 máy bơm để bơm nước thải khu vực này về trạm xử lý. Hiện tại khu vực này có 5 trạm bơm, 10 máy bơm đã hoạt động 10 năm, công suất còn dưới 50%, do đó quá tải, không bơm hết nước về trạm xử lý, dẫn tới nước xả tràn ra biển, gây mùi hôi. Ông Mã tính 10 cái máy bơm khoảng 5 tỷ đồng, 3 cống xả ngầm khoảng 20 tỷ đồng nữa, như vậy TP đầu tư khoảng 25 tỷ đồng sẽ giải quyết ổn vấn đề xả thải cho tuyến biển này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo các giải pháp môi trường cho bãi biển Mỹ Khê phải làm sớm để đảm bảo mùa du lịch sắp tới, đặc biệt là các sự kiện pháo hoa, APEC. “Xử lý sạt lở bãi biển quan trọng lắm, phải làm sớm, phải giữ bãi biển sạch đẹp, du lịch TP có cái bãi biển này không mà không giữ được là mất thương hiệu”- Ông Nguyễn Xuân Anh nói. Riêng về nguồn kinh phí đầu tư xử lý bãi biển Mỹ Khê, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng đã đầu tư cho môi trường thì đừng tiếc tiền. Hơn 20 tỷ đồng mà giải quyết được môi trường cho bãi biển, phục vụ du lịch thì phải làm sớm. Trong quá trình làm phải sáng tạo, đề xuất các giải pháp đảm bảo mỹ quan cống xả ngầm rất cần thiết. “Đà Nẵng phải đẹp, cái gì cũng phải đẹp, cống thoát nước cũng phải đẹp. Cảnh quan là quan trọng lắm”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Hoài Ngọc