Báo Công An Đà Nẵng

Khánh thành công trình thủy điện Krông Nô 2

Thứ hai, 09/01/2017 10:27

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-1, tại xã Đưng K’Nớ (H.Lạc Dương, Lâm Đồng), chủ đầu tư Công ty CP Thủy điện Trung Nam Krông Nô - Đơn vị thành viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã tổ chức lễ khánh thành công trình Thủy điện Krông Nô 2. Công trình này được xây dựng trên sông Krông Nô (một nhánh chính của hệ thống sông Serepok) đoạn thuộc địa phận 2 xã: Đưng K’Nớ (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) và Krông Nô (H.Lăk, Đắc Lắc); gồm có các hạng mục chính như: hồ chứa nước có diện tích mặt hồ 91,66ha và dung tích 9,356 triệu m3, hầm dẫn nước áp lực dài hơn 3,2km và đường kính rộng đến 5,2m nhằm phục vụ dẫn nước đến nhà máy với lưu lượng 65,2m3/s; nhà máy với 2 tổ máy phát điện có tổng công suất 30 MW. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Krông Nô 2 là 1.408 tỷ đồng.

Sau khi đi vào hoạt động, trung bình mỗi năm, Thủy điện Krông Nô 2 cung cấp sản lượng điện 105,87 triệu kWh cho hệ thống lưới điện quốc gia. Để hoàn thành công trình này, chủ đầu tư đã thực hiện khối lượng thi công khổng lồ gồm: đào đắp 805.910m3 đất, đá; lắp đặt hơn 4.200 tấn thép và các thiết bị cơ khí thủy công; thi công đổ 115.000m3 bê-tông các loại... Trước đó, vào tháng 4-2016, Trungnam Group cũng đã khánh thành công trình Thủy điện Krông Nô 3 nằm ở phía hạ lưu Thủy điện Krông Nô 2 khoảng 10km gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 18 MW, cung cấp sản lượng điện trung bình mỗi năm là 63,5 triệu kWh cho hệ thống điện lưới quốc gia. Như vậy, đến nay, Trungnam Group đã hoàn thành thủy điện bậc thang trên sông Krông Nô theo quy hoạch phát triển thủy điện đã được Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt.

Một góc Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2.

Ông Đỗ Văn Kiên, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Việc đầu tư các dự án thủy điện bậc thang nói trên không chỉ góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước mà còn mang lại nhiều lợi ích cho các địa phương trong vùng dự án thuộc 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắc Lắc. Cụ thể, các công trình thủy điện này đã đóng góp đáng kể nguồn thuế cho ngân sách địa phương, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đầu tư hệ thống giao thông nông thôn miền núi và hệ thống điện giúp đồng bào an cư lạc nghiệp, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như: xây dựng các trang trại nông sản, trồng rừng, khai thác thủy hải sản trong lòng hồ...”.

Phú Nam