Báo Công An Đà Nẵng

Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa: Khắc nhớ chủ quyền Tổ quốc

Thứ tư, 28/03/2018 07:00

Hôm nay (28-3), UBND TP Đà Nẵng khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa, chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan, tìm hiểu những tư liệu quý báu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tọa lạc trên đường Hoàng Sa lồng lộng gió, có hướng nhìn ra biển, Nhà Trưng bày Hoàng Sa có quy mô 1 tầng trệt, 3 tầng nổi với kiến trúc đặc biệt như con dấu chủ quyền, toàn bộ diện tích mặt tiền in hình lá cờ Tổ quốc. Giữa trung tâm của ngôi nhà là mô hình cột mốc chủ quyền bằng đá, cầu thang dẫn lên các tầng đi uốn quanh cột mốc này. Đây là phương án kiến trúc của nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang đã đạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển vào năm 2014 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

 

Theo ông Lê Phú Nguyện - Chánh Văn phòng UBND H. Hoàng Sa, cùng với công tác xây dựng công trình thì huyện cũng đã mời Cty CP Đầu tư xây dựng và mỹ thuật Hà Nội lập đề cương chi tiết, tổ chức hội thảo tham khảo ý kiến các chuyên gia và tiến hành trưng bày hình ảnh, hiện vật trong tòa nhà này theo 5 chủ đề. Các chủ đề được bố trí theo khu vực nhưng đảm bảo tính liên hoàn gồm: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802 – 1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 – 1974; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay.

 Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng cho biết, Nhà trưng bày sẽ là một thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, giới thiệu và tuyên truyền cho các tầng lớp người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về các bằng chứng lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đây sẽ là điểm đến mới ở Đà Nẵng để khách du lịch ghé thăm có thể tìm hiểu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam bằng những hình ảnh, tư liệu, những thước phim chân thực. Cũng là nơi nhắc nhớ các thế hệ học sinh, sinh viên về một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Là một người luôn đau đáu với từng tấc biển quê hương, ông Đặng Công Ngữ - nguyên Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa không giấu được niềm xúc động khi những ý tưởng đề xuất, tâm nguyện ngày nào của ông giờ đã ra hình hài một nhà trưng bày đàng hoàng, xứng với mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.

 

Càng ý nghĩa hơn là công trình lại khánh thành vào trước thềm kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Ông Ngữ cho rằng, mình nói nhiều về Hoàng Sa, viết nhiều về Hoàng Sa nhưng không nhiều người được nhìn tận mắt vùng biển đảo lắm thăng trầm của Tổ quốc. Nhưng bây giờ đây, ngay giữa thành phố, các tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và quốc tế có thể tận mắt nhìn những hình ảnh, đọc những tư liệu, xem những bộ phim để hiểu hơn về sự thật lịch sử, những bằng chứng hùng hồn, thuyết phục về quần đảo của đất nước bị ngoại bang cưỡng chiếm trái phép. “Làm gì được cho Hoàng Sa thì ta phải làm bằng mọi giá. Phải kéo Hoàng Sa gần hơn với đất liền, gần hơn với hơi thở cuộc sống của nhân dân. Đây không chỉ là một thiết chế văn hóa bình thường mà còn là một điểm đến, là nơi nhắc nhớ cho các thế hệ người Việt Nam để chúng ta sống có trách nhiệm hơn với Hoàng Sa”, ông Ngữ xúc động bày tỏ.

Công Khanh

Nhà trưng bày Hoàng Sa tọa lạc trên đường Hoàng Sa, mặt tiền hướng ra biển.

Ngoài các tư liệu, hình ảnh, nhà trưng bày Hoàng Sa còn có nhiều thước phim quý giá được trình chiếu lên màn hình.