Báo Công An Đà Nẵng

“Khát” nước sạch giữa mùa mưa

Thứ bảy, 04/11/2023 08:40
Ngay giữa mùa mưa mà hệ thống nước sạch ở thôn Hòa Trung, Hòa Ninh khô cạn.

Ông Lê Duy An - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Hòa Trung dẫn chúng tôi đi xem thực tế từng nhà người dân trong thôn bức xúc: “Dù toàn thôn đã được lắp đặt đường ống dẫn nước sạch nhưng toàn bộ sinh hoạt trong các gia đình người dân đều phải dùng nước giếng khoan, giếng đào, hoặc hứng nước mưa sử dụng tạm trong những ngày mưa vừa qua…”. Ông An và bà con trong thôn đều cho biết, hệ thống cung cấp nước sạch trên toàn xã đã được lắp đặt 10 năm qua, nhưng ở các thôn Hòa Trung, thôn 1, thôn 5, 1 phần thôn Mỹ Sơn, nước có rất “phập phù”. Vào mùa nắng, nước sạch thiếu trầm trọng, ngày có ngày không. Và nếu có nước thì chỉ vào khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ sáng! Ông Võ Văn Khánh - người dân thôn Hòa Trung nói “vui”: “Bà con đều đi làm ruộng làm rẫy, tối về mệt mỏi, mà đơn vị cung cấp nước lại bơm nước vào giờ ấy thì ai mà thức để hứng được. May tôi già ít ngủ, nên nửa đêm lọ mọ dậy hứng nước, cả gia đình mới có nước dùng…”.

Tại thôn 5 còn phiền lòng hơn. Ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng thôn cho hay, nếu như mấy thôn khác còn có nước “phập phù” thì 100% hộ dân ở thôn 5 không có nước sạch để sử dụng. “Hệ thống đường ống cung cấp nước khô rang từ khi lắp đặt 10 năm qua…!”- ông Nhân bức xúc cho biết. Bà con các thôn Hòa Trung, thôn 1, thôn 5, Mỹ Sơn chia sẻ thêm, địa bàn các thôn này giáp chân núi Bà Nà, địa hình dốc, đất đai khô cằn, sỏi đá, rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt vì xa sông, suối. Cách đây 10 năm, được nhà nước lắp đặt cho hệ thống cung cấp nước sạch, bà con nhân dân rất mừng. Nhưng mừng quá thành ra hụt hẫng, bởi vì nguồn nước quá yếu, bà con vẫn phải đóng giếng, đào giếng, hứng nước mưa. Mà vùng đất ở đây rất dốc, vào mùa nắng, nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt, phèn chua không thể sử dụng sinh hoạt, ăn uống. Đáng lo ngại hơn nữa, như khu vực dân cư thôn 5 gần khu vực nghĩa trang thành phố nên chất lượng nước giếng có thể nói là không đảm bảo, nước thường có váng nổi lên trên. Vì thế, hầu như không thể sử dụng được ngay sau khi bơm lên. Vào mùa nắng, nhiều hộ gia đình phải mua nước để ăn uống, sinh hoạt, nếu không thì phải đi xin nước từ các thôn khác trong xã, vô cùng vất vả… Ngay trong những ngày mưa lũ năm nay, người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã được người dân phản ánh, kiến nghị nhiều lần trong các kỳ họp HĐND xã, huyện, nhưng nhiều năm qua, tình hình vẫn không được cải thiện.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, ngày 3-11-2023, UBND xã Hòa Ninh đã có báo cáo gửi Công ty Cấp nước TP Đà Nẵng, Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu, nêu rõ: Chất lượng và môi trường sống nằm trong nội dung Tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới, đây là những tiêu chí phấn đấu để xã Hòa Ninh thành phường thuộc thị xã Hòa Vang vào năm 2025. Từ ý kiến phản ánh của nhân dân, UBND xã đã rà soát, khu vực thôn 1 với 124 hộ dân, 415 nhân khẩu; thôn Hòa Trung 227 hộ dân, 850 nhân khẩu; thôn 5 có 110 hộ dân, 405 nhân khẩu và tổ 3 thôn Mỹ Sơn thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng. Theo đó, UBND xã Hòa Ninh đề nghị, Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu lắp đặt thêm các bơm tăng áp suất nước để đẩy nước vào hệ thống đường ống dẫn nước vào các thôn 1, thôn 5, thôn Hòa Trung, thôn Mỹ Sơn để nhân dân sử dụng. Hiện nay toàn xã Hòa Ninh dùng nguồn nước thủy cục từ nguồn nước Khe suối Lạnh, Bà Nà nên tới mùa nắng nóng khe suối khô nước, mùa mưa nước đục không đảm bảo nguồn nước. Vì vậy, đề nghị Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu nên lấy nguồn nước từ Nhà máy nước Hòa Liên để đảm bảo chất lượng nước và nguồn nước hơn.

Cũng trong ngày 3-11-2023, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, UBND H.Hòa Vang cũng đã yêu cầu UBND xã Hòa Ninh kiểm tra những phản ánh của người dân về tình trạng thiếu nước sinh hoạt, báo cáo để có biện pháp khắc phục, xử lý gấp.

Hồng Thanh