Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng các đơn vị có thành tích bắt đối tượng truy nã quốc tế

Thứ năm, 13/04/2023 07:05
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho các tập thể.

Trước đó, qua nguồn tin thu thập về việc phát hiện đối tượng người Trung Quốc nghi vấn thuộc diện truy nã của Bộ Công an Trung Quốc, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chủ động tổ chức các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin của đối tượng. Ngày 25-3, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc bắt giữ đối tượng, sau khi xác định đối tượng có mặt tại địa điểm lưu trú, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp các đơn vị Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính tại Phòng 204, khách sạn Sincero, số 94 đường Lê Quang Đạo (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), phát hiện nam đối tượng H.P. (1977, Quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E59078869). Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng cố ý không xuất trình giấy tờ tùy thân với lý do gửi đi gia hạn. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đã thừa nhận giấy tờ còn cất giữ tại phòng ở gồm: hộ chiếu, thị thực bản gốc có thời hạn tạm trú đến 7-4-2023. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin trùng khớp với thông tin truy nã của đối tượng theo thông báo của Cục đối ngoại Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, thực hiện quy trình tiếp nhận đối tượng truy nã theo quy định. Hiện đối tượng đang được giám sát trong thời gian chuẩn bị thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Phát biểu lại buổi khen thưởng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng người nước ngoài thuộc diện truy nã quốc tế của các đơn vị. Lưu ý các lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài đến lưu trú tại Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân tham gia tố giác, phòng ngừa tình trạng người nước ngoài cư trú, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, vi phạm pháp luật trên địa bàn… Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách phải đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, không để hình thành, phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT, tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm… góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, trong năm 2022, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng truy nã người nước ngoài, riêng trong quý I-2023, đã phát hiện và bắt giữ được 3 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 1 đối tượng người Trung Quốc).

Lê Anh Tuấn